Phối hợp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

22:23 | 25/11/2019
(LĐTĐ) Chiều 25/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.
94,4% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá
Triển lãm gần 400 bức ảnh về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Mặt trận phải là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham dự lễ ký kết có ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phối hợp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc ban hành và thực hiện Quy chế phối hợp sẽ giúp cho hai cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua, đặc biệt là những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường, củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc. Hai cơ quan cũng đã tích cực phối hợp các hoạt động tri ân, chăm sóc, thăm hỏi, động viên người có công với nước; kịp thời thăm hỏi, động viên ủng hộ đồng bào bi thiệt hại do thiên tai, bão lũ và có nhiều hoạt động góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó cũng phối hợp cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức nhiều hoạt đông đón Việt kiều về quê hương đón Tết, nhất là việc tổ chức Chương trình “Xuân Quê Hương” góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “Đại đoàn kết dân tộc”.

Khẳng định Lễ ký quy chế phối hợp hôm nay là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác trao đổi thông tin, nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà công việc tới đây là tiếp thu, nghiên cứu, đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, cần chủ động đề xuất các chương trình hành động cụ thể nhằm đa dạng hóa các hoạt động phối hợp công tác trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; tham gia thực hiện, giám sát, kiểm tra và tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam phát động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phối hợp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Quang cảnh lễ ký kết

Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 15 điều. Phạm vi phối hợp tập trung vào các lĩnh vực như: Tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua khen thưởng; tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát và phản biện xã hội; tổng hợp và xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân, Thẩm phán Tòa án quân sự, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá và xét đơn xin ân xá giảm án tử hình; hoạt động đối ngoại nhân dân; tổ chức gặp mặt giữa Chủ tịch nước và đại diện Đoàn Chủ tịch.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này