Công đoàn Các khu CN - CX Hà Nội

Xứng đáng điểm tựa vững chắc của CNLĐ

(LĐTĐ) Bước sang năm mới 2019, dù còn nhiều khó khăn, song Công đoàn các KCN- CX Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu cụ thể: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CNLĐ làm đối tượng vận động.
xung dang diem tua vung chac cua cnld Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
xung dang diem tua vung chac cua cnld Chỗ dựa vững chắc của NLĐ

Nỗ lực vượt bậc để chăm lo tốt nhất cho NLĐ

Tạm gác những bộn bề của công việc, chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Đinh Quốc Toản, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các KCN - CX Hà Nội hồ hởi: Một năm công tác với bao tâm huyết đã kết thúc, Công đoàn các KCN – CX Hà Nội rất phấn khởi khi phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn đạt kết quả khá toàn diện và nổi bật trên các mặt công tác.

xung dang diem tua vung chac cua cnld
Lãnh đạo LĐLĐ TP và Công đoàn các KCN - CX Hà Nội tiễn công nhân về quê ăn Tết

Những chỉ tiêu và nhiệm vụ công đoàn đề ra phù hợp với thực tiễn, hoạt động đã có những đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở ngày càng hiệu quả. Phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Cùng với đó công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động xã hội, từ thiện diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức, đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực. Công đoàn đã chủ động cùng với Ban quản lý và các ngành chức năng kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến CNLĐ và công đoàn.

Công đoàn cũng tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ. Công đoàn thể hiện vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể góp phần xây dựng và ổn định quan hệ lao động tại cơ sở.

Cùng DN chăm lo Tết cho NLĐ

Với những thành tích đã đạt được, bước sang năm mới 2019, dù còn nhiều khó khăn song Công đoàn các KCN-CX Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu cụ thể: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CNLĐ làm đối tượng vận động.

Nâng cao hiệu quả đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và NLĐ. Tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh... Với những kế hoạch hoạt động và mục tiêu trên, những người làm công tác Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tin tưởng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các KCN-CX Hà Nội tiếp tục phát triển vững mạnh, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của NLĐ, góp phần quan trọng xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Đặc biệt trong những ngày cuối năm, tết Nguyên đán cận kề, đoàn viên, NLĐ rất cần được quan tâm chăm lo, bởi cuộc sống của họ dù đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Thấu hiểu điều này, các cán bộ công đoàn các KCN- CX Hà Nội liên tục chia nhau đi cơ sở, nắm bắt tình hình, phát hiện vướng mắc, hướng dẫn cơ sở giải quyết kịp thời; đồng thời cùng công đoàn cơ sở (CĐCS) vận động doanh nghiệp sớm thông báo kế hoạch lương, thưởng cho NLĐ yên tâm.

Chính vì vậy, mặc dù sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng phần lớn các doanh nghiệp đều có thưởng Tết cho CNLĐ với mức thưởng dao động từ 1- 2 tháng lương, tùy theo kết quả công việc và thời gian làm việc tại doanh nghiệp của NLĐ.

Dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, Công đoàn các KCN- CX Hà Nội và các CĐCS đã tổ chức các chuyến xe đưa đón CNLĐ về quê ăn Tết và trợ cấp hàng ngàn suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, LĐLĐ Thành phố và Công đoàn các KCN – CX tổ chức ô tô đưa đón miễn phí 2.239 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đưa đón hàng chục nghìn CNLĐ về quê đón Tết. Ngoài ra, công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì hoạt động của các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, qua đó từng bước cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của CNLĐ.

Quả thật có đồng hành cùng các cán bộ công đoàn các KCN – CX Hà Nội mới thấu hết nỗi vất vả của các anh chị cán bộ công đoàn nơi đây. Trao quà trợ cấp, hỗ trợ Mái ấm công đoàn, tổ chức tư vấn khám bệnh miễn phí cho CNLĐ; tổ chức đêm hội trăng rằm cho con CNLĐ...

Không từ nan bất cứ việc gì, các anh chị luôn tìm mọi cách để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho CNLĐ. “Rất gần gũi, chân thành động viên anh em CNLĐ, không ngần ngại “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với anh em công nhân để tạo sự gắn kết” đó là cảm nhận của chúng tôi về những cán bộ công đoàn các KCN – CX Hà Nội.

Theo đồng chí Đinh Quốc Toản, để làm tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, Công đoàn các KCN - CX Hà Nội còn tổ chức tập huấn về kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết TƯLĐTT và đối thoại tại nơi làm việc cho các cán bộ CĐCS.

“Đến nay thương lượng tập thể ở cơ sở đã đi vào thực chất, số lượng và chất lượng các bản TƯLĐTT ngày càng tăng, có nhiều quy định có lợi cho NLĐ, công đoàn phối hợp với ban quản lý chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ theo quy định. Thông qua hội nghị CBCC, NLĐ và đối thoại nơi làm việc đã góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD phát triển và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN”, đồng chí Đinh Quốc Toản phấn khởi chia sẻ.

Hiểu rõ doanh nghiệp có ổn định, phát triển thì mới có điều kiện để quan tâm chăm lo đời sống tốt cho NLĐ, nên Công đoàn các KCN-CX Hà Nội luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, Công đoàn đã phát động sâu rộng phong trào thi đua, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, trọng tâm là các phong trào“Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Các phong trào thi đua đã được người sử dụng lao động và CNLĐ ở hầu hết các doanh nghiệp trong các KCN-CX Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng. Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn tổ chức các hội thi lý thuyết, tay nghề, thợ giỏi, bàn tay vàng, đem lại hiệu quả thiết thực. Công đoàn các KCN-CX Hà Nội cũng tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí trong CNLĐ lần thứ IV năm 2018 với 5 nội dung, thu hút 91 thí sinh tham gia…

Vũ Nghĩa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Xem thêm
Phiên bản di động