Xuân trọn vẹn yêu thương

(LĐTĐ) Xuân này, với gia đình chị Trương Thị Như Quỳnh (đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Ánh Sao, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) thực sự là mùa Xuân của niềm vui trọn vẹn, đầy ắp yêu thương, ấm áp nghĩa tình. Xuân đã về trong căn nhà khang trang, còn thơm mùi sơn mới- căn nhà mơ ước được hoàn thành từ sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn.
Xuân yêu thương

Trong khó khăn, luôn có Công đoàn

Còn nhớ, vào cuối tháng 7/2020, khi lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động quận Long Biên và Công ty cổ phần Ô tô Long Biên đến bàn giao kinh phí 60 triệu đồng, hỗ trợ xây căn nhà mới, chị Trương Thị Như Quỳnh đã không giấu nổi xúc động, tâm sự: “Mặc dù phải ở trong căn nhà cũ lụp xụp, mái dột, tường nhà nứt nẻ, gây nguy hiểm trong cuộc sống sinh hoạt của cả gia đình nhiều năm nay, nhưng do kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn nên gia đình tôi không có điều kiện để sửa sang, nâng cấp. Thật may, nhờ sự quan tâm của các cấp công đoàn, gia đình tôi có cơ hội nâng cấp mái ấm cho gia đình”.

Xuân trọn vẹn yêu thương
Đoàn viên công đoàn mua sắm hàng Tết từ Phiếu quà tặng do tổ chức Công đoàn trao tặng. (Ảnh: B.D)

Chia sẻ niềm vui về ước mơ đã được toại nguyện, chị Quỳnh khẳng định: Với những đoàn viên công đoàn như chị, đây là nguồn động viên rất lớn để gia đình vươn lên trong công việc và cuộc sống, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc. “Mong rằng, sẽ có thêm nhiều đoàn viên công đoàn nhận được sự quan tâm, chăm lo thiết thực từ tổ chức Công đoàn, để cuộc sống của mỗi gia đình vơi bớt khó khăn”, đoàn viên Trương Thị Như Quỳnh bày tỏ.

Với mục tiêu hướng về cơ sở, chú trọng chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, trong năm 2020, các cấp công đoàn cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả tới đoàn viên của mình. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2020 là một năm đầy biến động, chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, dịch bệnh, khiến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng.

Với trách nhiệm và sứ mệnh của tổ chức, Công đoàn các cấp đã tích cực vận động, phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều hình thức chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, như: Lắp đặt cây ATM gạo; phối hợp với đối tác thuộc chương trình “Phúc lợi đoàn viên” để hỗ trợ đoàn viên công đoàn được mua các nhu yếu phẩm với giá ưu đãi; bán hàng giảm giá, tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ, điện, nước sinh hoạt cho công nhân, lao động; hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho công nhân, lao động bị cách ly… Sự quan tâm không chỉ bằng vật chất cụ thể, mà còn là sự động viên, thăm hỏi về tinh thần đã giúp đoàn viên công đoàn thực sự cảm thấy ấm lòng.

Là một trong những đoàn viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, được nhận sự hỗ trợ kịp thời từ tổ chức Công đoàn, chị Nguyễn Minh Thủy - đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần May mặc QTNP cho biết: Do các đơn hàng xuất khẩu của công ty đều bị đình trệ, công ty quyết định cho công nhân nghỉ luân phiên từ cuối tháng 3/2020, theo đó, mỗi người lao động trong công ty, tùy vào mức thu nhập khác nhau sẽ bị giảm từ 5-60% thu nhập. Trong khi đó, chồng chị Thủy là lao động tự do, hai con còn nhỏ, con nhỏ nhất mới 17 tháng tuổi nên cuộc sống của gia đình gặp không ít khó khăn. “Trong lúc khó khăn này, giá trị phần quà nhận được tuy không lớn, nhưng cũng giúp tôi thêm được tiền mua bỉm, mua sữa cho con nhỏ. Cảm ơn tổ chức Công đoàn rất nhiều.”, chị Thủy bộc bạch.

Công đoàn thực sự là Mái ấm

Xác định tổ chức Công đoàn phải thực sự là tâm điểm của sự đoàn kết và tập hợp, thu hút mọi người cùng tham gia hoạt động để Công đoàn thực sự là Mái ấm, thời gian qua, các cấp công đoàn đã chủ động triển khai chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” với nhiều hoạt động, nội dung phong phú, hình thức đa dạng nhằm chăm lo đời sống thiết thực cho đoàn viên, người lao động; trong đó chú trọng đến lợi ích của đoàn viên, tạo sự khác biệt so với người lao động; qua đó thu hút, tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn.

Năm 2020, các cấp công đoàn Thủ đô đã ký 78 bản thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp về bán hàng ưu đãi, giảm giá, qua đó giúp 72.849 đoàn viên được hưởng lợi với số tiền 17.848.692.000 đồng. Bên cạnh các chương trình thường niên như: Tổ chức “Tết Sum vầy” trao tặng quà Tết; hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn”; hỗ trợ kinh phí xây dựng “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”; bán hàng ưu đãi, giảm giá; tổ chức khám bệnh miễn phí; chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thương lượng và ký Thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều, khoản có lợi cho người lao động so với Luật định… Công đoàn các cấp còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên.

Xuân trọn vẹn yêu thương
Liên đoàn Lao động quận Long Biên thăm hỏi, tặng quà đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh: B.D)

Đặc biệt, thông qua Chương trình “Tết Sum vầy” do các cấp công đoàn tổ chức hằng năm, đã góp phần chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ cho những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm. Chương trình đã tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, huy động được các nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm lo cho đoàn viên công đoàn, hỗ trợ hàng chục chuyến xe, hàng chục ngàn vé xe ô tô miễn phí đưa đoàn viên về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình.

Trước sự quan tâm chu đáo, nghĩa tình của tổ chức Công đoàn bên thềm năm mới, nhiều đoàn viên công đoàn không giấu được niềm xúc động. Lần đầu tiên được về quê đón Tết trên chuyến xe miễn phí do Công đoàn tổ chức, chị Nguyễn Thị Hằng, công nhân Công ty TNHH Shinhan Vinacho biết: “Để về quê ở Nghệ An, tôi phải đi xe ôm ra bến xe Nước Ngầm, việc di chuyển trong ngày cận Tết rất phức tạp, vé xe ngày Tết thường gấp đôi ngày thường. May mắn được tổ chức Công đoàn các cấp quan tâm, bố trí đi xe miễn phí nên chẳng những giúp đoàn viên công đoàn tiết kiệm được một khoản chi phí mà còn đi lại rất yên tâm. Tình Công đoàn trong ngày Xuân thật ấm áp”- chị Hằng bộc bạch.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động