“Xóa sổ” chợ Long Biên: Sở Công thương lên tiếng

Thông tin chợ đầu mối Long Biên sẽ bị di dời đang gây tâm lý lo lắng đối với các hộ kinh doanh tại khu chợ này trong những ngày gần đây. PV báo LĐTĐ đã vào cuộc tìm hiểu kỹ hơn câu chuyện này.
“Xóa sổ” chợ Long Biên: Sở Công thương lên tiếng Ảnh: Khu chợ thú vị nhất thế giới ở Hà Nội sắp bị “khai tử”
“Xóa sổ” chợ Long Biên: Sở Công thương lên tiếng Bộ Công thương giải thích quyết định xóa chợ Long Biên
“Xóa sổ” chợ Long Biên: Sở Công thương lên tiếng Hà Nội bức xúc Bộ Công Thương: Không xóa chợ Long Biên
“Xóa sổ” chợ Long Biên: Sở Công thương lên tiếng Nghe tin xóa sổ, dân chợ Long Biên lo mất cơ nghiệp
“Xóa sổ” chợ Long Biên: Sở Công thương lên tiếng Chợ đầu mối Long Biên sắp bị “xoá sổ”

“Điểm nóng” của khu vực

Nằm ở khu vực trung tâm thành phố, trên địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình, chợ Long Biên vẫn được coi là một điểm nóng, phức tạp về tình hình an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm của thành phố. Với tính chất của khu chợ đầu mối gồm 1.200 hộ kinh doanh, chủ yếu kinh doanh các loại trái cây và rau, củ, quả, đây là khu chợ tập kết, bán buôn hoa quả lớn nhất của miền Bắc.

Mỗi ngày, có tới hàng trăm lượt xe ô-tô vận chuyển hàng hóa ra vào, đỗ kín khu vực phía trong đường Hồng Hà rồi tràn ra cả ngoài mặt đường Trần Nhật Duật, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. Vào những dịp lễ, tết, lưu lượng hàng hóa luân chuyển qua chợ tăng lên kéo theo số lượng người và phương tiện tăng gấp bội. Các hộ kinh doanh không chỉ bán hàng trong chợ, mà thường tận dụng mọi không gian để bán và cất chứa hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự đô thị khu vực này.

Đoạn đường Hồng Hà, từ cửa khẩu Long Biên đến dưới gầm cầu Long Biên, thường xuyên bị các hộ kinh doanh bày hàng hóa, dừng đỗ ô-tô tải để bán hàng. Mỗi khi đêm xuống, rác thải được chất đống hai bên đường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường trong khu vực.

“Xóa sổ” chợ Long Biên: Sở Công thương lên tiếng
Chợ đầu mối Long Biên sẽ được trả lại đúng chức năng vốn có.

Trong khi đó, lối ra, vào chợ đồng thời là cửa khẩu giao thông của người dân hai phường Phúc Tân, Phúc Xá thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ vào những giờ cao điểm, gây bức xúc cho người dân. Vì vậy, kiến nghị nhanh chóng di dời, giải tỏa chợ Long Biên được nhiều cử tri kiến nghị tại cuộc họp các chi bộ, khu dân cư, các cuộc tiếp xúc đại biểu HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội. Theo tìm hiểu của PV, quy hoạch chợ đầu mối phải đảm bảo bố trí cách khu vực nội đô ít nhất 10 km, ngoài ra phải đảm bảo thuận tiện giao thông cũng như cơ sở hạ tầng hiện đại để kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ, an toàn thực phẩm…

Như vậy, việc giải tỏa những khu chợ đầu mối ở trung tâm thành phố là việc làm rất cần thiết, nhằm bảo đảm văn minh thương mại, trật tự, mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng cần hết sức cẩn trọng, cần xây dựng lộ trình, bởi nếu thực hiện nóng vội sẽ gây những phức tạp, thậm chí trở thành điểm nóng về an ninh trên địa bàn.

Quy hoạch lại các chợ đầu mối

Việc giải tỏa những khu chợ đầu mối trong khu vực trung tâm thành phố là việc làm cần thiết, nhằm bảo đảm văn minh thương mại, trật tự, mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng cần hết sức cẩn trọng, cần xây dựng lộ trình, bởi nếu thực hiện nóng vội sẽ gây những phức tạp, thậm chí trở thành điểm nóng về an ninh trên địa bàn.

Trao đổi với PV báo LĐTĐ, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, cho biết, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 2 chợ đầu mối đang hoạt động là chợ đầu mối phía Nam và chợ đầu mối Minh Khai (Bắc Từ Liêm). Tuy nhiên, hai chợ này chưa đáp ứng được tiêu chuẩn là chợ đầu mối. Do đó, trên địa bàn thành phố có nhiều chợ khác (hạng 1, hạng 2) phải thực hiện nhiệm vụ chợ đầu mối để đáp ứng nhu cầu cho người dân thủ đô và các tỉnh lân cận như: Chợ Long Biên (chuyên doanh ngành hàng trái cây và rau củ quả), chợ hoa Quảng An - quận Tây Hồ (chuyên doanh ngành hàng hoa, cây cảnh), chợ cá Yên Sở - quận Hoàng Mai (chuyên doanh hàng cá, thủy sản tươi sống), chợ gia cầm Hà Vỹ - huyện Thường Tín (chuyên doanh ngành hàng gia cầm, thủy cầm)…

Các chợ này có diện tích nhỏ, do không còn quỹ đất mở rộng, phần lớn nằm tại khu vực các quận trung tâm thành phố nên không đủ điều kiện để nâng cấp thành chợ đầu mối. “Hiện nay, hoạt động của các chợ này đã quá tải (đặc biệt là chợ Long Biên), và chưa đảm bảo điều kiện hoạt động của chợ như, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, diện tích điểm kinh doanh…” - bà Lan nhấn mạnh.

Được biết, căn cứ quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2020, Hà Nội sẽ có 7 chợ đầu mối, bao gồm 2 chợ đầu mối phía Nam và Minh Khai (cũ) xây dựng mới 5 chợ đầu mối nông sản tổng hợp cấp vùng tại 5 khu vực: Khu đô thị Long Biên - Gia Lâm, khu đô thị Mê Linh, khu đô thị Phú Xuyên, huyện Quốc Oai và thị xã Sơn Tây. Riêng chợ Long Biên do vướng quy hoạch tuyến đường sắt nội đô, chợ sẽ được đầu tư xây dựng lại sao cho vừa đảm bảo hành lang an toàn đường sắt, đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn, vệ sinh thực phẩm, diện tích điểm kinh doanh…

Như vậy, theo quy hoạch của Thành phố, chợ Long Biên sẽ chính thức trở thành chợ chức năng đầu mối và đồng thời giữ nguyên công năng chợ Long Biên là chợ dân sinh loại 2. Vì vậy, tên chợ Long Biên không bị xóa sổ như lo lắng của nhiều người dân mà chỉ là qui hoạch lại, di dời đến nơi đủ tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn về mọi mặt cho người dân tham gia sinh hoạt chợ và người dân sinh sống gần khu vực chợ.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng kênh huy động vốn qua phát hành cổ phiếu sơ cấp và trái phiếu doanh nghiệp

Mở rộng kênh huy động vốn qua phát hành cổ phiếu sơ cấp và trái phiếu doanh nghiệp

Để thúc đẩy thị trường vốn phát triển toàn diện, việc mở rộng kênh huy động qua phát hành cổ phiếu sơ cấp (IPO) và trái phiếu doanh nghiệp đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Khi các kênh này hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn trung - dài hạn minh bạch, ổn định, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, đồng thời góp phần hoàn thiện cấu trúc tài chính của nền kinh tế.
Sau 4 năm hoạt động, tuyến Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 42,9 triệu lượt hành khách

Sau 4 năm hoạt động, tuyến Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 42,9 triệu lượt hành khách

Tháng 11/2021, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức được đưa vào khai thác, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng của Thủ đô Hà Nội.
Công bố những khám phá khảo cổ từ Di tích Vườn Chuối, Hà Nội

Công bố những khám phá khảo cổ từ Di tích Vườn Chuối, Hà Nội

Ngày 9/11, tại Bảo tàng Hà Nội, đã khai mạc hoạt động trưng bày chuyên đề “Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối” và công bố kết quả nghiên cứu khoa học ở Di tích khảo cổ học Vườn Chuối năm 2025.
Giải Bóng bàn Báo Hànộimới mở rộng lần thứ XII năm 2025: Mãn nhãn những trận so tài đỉnh cao

Giải Bóng bàn Báo Hànộimới mở rộng lần thứ XII năm 2025: Mãn nhãn những trận so tài đỉnh cao

Chiều 9/11, sau ba ngày tranh tài sôi nổi, Lễ bế mạc và trao giải Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng, tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ XII - năm 2025 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội).
Lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh

Hòa trong không khí cả nước tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), hôm nay (9/11), khu dân cư số 4 phường Tây Hồ long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Con đường di sản Nam Thăng Long: Ký ức Hà Nội “thức giấc” trên hành trình mới

Con đường di sản Nam Thăng Long: Ký ức Hà Nội “thức giấc” trên hành trình mới

Từ hương rượu ngâu nồng nàn của làng Ngâu xã Đại Thanh, những cánh đồng hoa rực rỡ bốn mùa ở xã Phúc Thọ, đến bàn tay nghệ nhân tỉ mỉ tạo nên tác phẩm sơn mài tinh xảo tại làng Hạ Thái, hay nếp nhà cổ kính và nghề may comple truyền thống của làng Phúc Am - Con đường di sản Nam Thăng Long đang khẽ đánh thức những giá trị văn hoá, nghề truyền thống nơi vùng đất trăm nghề. Hành trình này không chỉ kết nối các không gian di sản vùng ven với trung tâm Thủ đô, mà còn mở ra hướng đi mới cho du lịch bền vững, nơi ký ức và hiện tại cùng song hành trong hơi thở của thời đại. Song, để di sản thực sự “sống” trong đời sống đương đại, cần nhiều hơn sự liên kết, đầu tư và ý thức gìn giữ từ chính cộng đồng địa phương.
AI và lớp học số: Học không chỉ là kiến thức, mà là khám phá

AI và lớp học số: Học không chỉ là kiến thức, mà là khám phá

Trong những năm gần đây, lớp học không còn là không gian chỉ có bảng, vở và giáo viên đứng giảng, thay vào đó, học sinh được mời gọi tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động, trải nghiệm, khám phá và tự đưa ra quyết định. Các em không chỉ tiếp nhận kiến thức, mà còn được khuyến khích thử nghiệm các ý tưởng, so sánh kết quả và rút ra bài học từ chính trải nghiệm của mình.

Tin khác

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị

Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị

Trong 2 ngày (6 và 7/11), Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý đô thị của 126 xã, phường nhằm tăng cường kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.
Quy định mới về mức phạt trong lĩnh vực an ninh, trật tự và gia đình

Quy định mới về mức phạt trong lĩnh vực an ninh, trật tự và gia đình

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, thay thế và cập nhật nhiều quy định quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả quản lý xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ quyền và nhân phẩm con người.
Chuyển biến giải ngân tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tại TP.HCM

Chuyển biến giải ngân tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tại TP.HCM

Công tác giải ngân đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó giải ngân tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng có chuyển biến tích cực.
Bài cuối: Hướng đến những đô thị nhân văn

Bài cuối: Hướng đến những đô thị nhân văn

Từ những khu chung cư cũ, xuống cấp đến những khu đô thị mới văn minh, hiện đại, hành trình chỉnh trang, cải tạo, xây mới của thành phố Hà Nội không chỉ đặt mục tiêu ở hạ tầng, mà còn kiến tạo giá trị sống, nơi con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển.
Bài 2: An cư để lạc nghiệp

Bài 2: An cư để lạc nghiệp

Với cơ chế mới, Hà Nội đang dần tháo gỡ những nút thắt kéo dài nhiều năm và trong số này dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ cũng được xem là bước tiến quan trọng về tư duy và cơ chế quản lý. Nghị quyết mới không chỉ tháo gỡ những bất cập trước đây, mà còn đặt nền tảng cho một cách làm nhân văn, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách.
Bài 1: Cụ thể hoá khát vọng đổi thay

Bài 1: Cụ thể hoá khát vọng đổi thay

Nếu như hàng chục năm qua, việc cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội vẫn “giậm chân tại chỗ” vì vướng cơ chế, chính sách thì nay, dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại chung cư cũ đang được lấy ý kiến người dân và các tổ chức xã hội đã cho thấy hình ảnh của “chìa khóa mở nút thắt”. Trên tinh thần đó, Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu loạt bài với chủ đề “Để nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ”, phản ánh từ thực tế đời sống của cư dân tại các khu tập thể, chung cư cũ, những bước tiến trong chính sách của Thành phố cho đến tiếng nói của chuyên gia và cộng đồng về hành trình hiện thực hóa giấc mơ an sinh của một bộ phận không nhỏ người dân chốn thị thành.
Trình phương án xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM

Trình phương án xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình số 13379 về xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM.
Quyết tâm lập lại kỷ cương đô thị và trật tự an toàn giao thông tại các điểm "nóng"

Quyết tâm lập lại kỷ cương đô thị và trật tự an toàn giao thông tại các điểm "nóng"

Trước thực trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tái diễn tại nhiều tuyến phố, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã và đang triển khai chiến lược đồng bộ, quyết liệt. Trọng tâm là tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm trong suốt khung giờ cao điểm, cùng với việc duy trì tuần tra liên tục từ sáng sớm đến đêm, khẳng định quyết tâm lập lại kỷ cương đô thị, hướng tới xây dựng một Thủ đô văn minh.
Xã Đại Thanh vào cuộc quyết liệt Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai

Xã Đại Thanh vào cuộc quyết liệt Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, xã Đại Thanh đã chủ động triển khai chiến dịch “làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai” với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục nghìn hồ sơ đất đai được thu thập, rà soát, nhập liệu; từng ngõ, từng thôn trở thành “điểm nóng” của phong trào chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Xem thêm
Phiên bản di động