Xóa bếp than tổ ong và câu chuyện “dân vận khéo”

(LĐTĐ) Trong công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh và môi trường văn hóa lành mạnh của Thủ đô, sự đóng góp của công tác dân vận, đội ngũ những người làm công tác dân vận vô cùng quan trọng.
Nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc xóa bếp than tổ ong Phụ nữ phường Thổ Quan nói không với sử dụng than và bếp than tổ ong Nhiều chuyển biến tích cực trong xóa bếp than tổ ong

Dân vận khéo khó mấy cũng thành công

Hơn 30 năm qua, kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày một phát triển vượt bậc, củng cố vị thế vững mạnh trên trường quốc tế, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Một ví dụ tiêu biểu thể hiện tầm quan trọng của công tác dân vận là việc xóa bỏ bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Chỉ thị số 15 CT/KU-UBND.

Từ thực tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có hơn 55.000 hộ dân đang sử dụng bếp than tổ ong, để dùng loại bếp này thì người dân đã dùng rất nhiều loại vật liệu khác nhau để nhóm lửa. Quá trình nhóm bếp cộng với việc đốt than đã gây ô nhiễm trong khu vực.

Xóa bếp than tổ ong và câu chuyện “dân vận khéo”
Hiện nay, trên địa bàn quận Đống Đa hầu hết đã xóa bỏ được bếp than tổ ong

Từ năm 2017 đến nay, thực hiện Chỉ thị số 15 CT/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các quận trên địa bàn Hà Nội đã và đang tiến hành xóa bỏ bếp than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ. Trong đó nhiều nơi đã đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch thành phố đề ra.

Đơn cử, tại quận Đống Đa, với đặc thù là một trong những quận có mật độ dân cư lớn nhất Hà Nội, có nhiều khu tập thể cũ và hầu hết phần tầng một của các khu tập thể này đều được các hộ dân tận dụng vừa để ở vừa kết hợp kinh doanh. Trước đây, không khó để có thể bắt gặp những hộ kinh doanh ăn uống nhỏ, bán nước trên vỉa hè hay các hộ nghèo sử dụng bếp than tổ ong để đun nấu.

Tuy nhiên, được sự ủng hộ của người dân cùng với sự đồng lòng chung sức trong toàn bộ hệ thống chính trị, các đoàn thể, cơ quan, tổ chức, hiện nay trên địa bàn quận Đống Đa hầu hết đã xóa bỏ được bếp than tổ ong, tiêu biểu trong đó là phường Trung Tự - phường đầu tiên về đích trước 2 tháng theo kế hoạch của Quận và Thành phố đề ra.

Lấy dân làm gốc

Theo đó, tại phường Trung Tự đã thành lập các tổ công tác gồm nhiều thành phần cán bộ cơ sở khác nhau như là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố rồi là Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Mặt trận Tổ quốc, đến tận từng hộ dân, hộ kinh doanh có sử dụng bếp than tổ ong đun nấu để vận động họ bỏ đi chuyển sang dùng loại bếp khác.

Ví dụ, gia đình bà Vũ Thị Đang vốn từ lâu nay đã gắn liền với chiếc bếp than tổ ong bởi vừa phù hợp với kinh tế của gia đình cũng vừa là thói quen nấu ăn của gia đình. Sau khi được các cán bộ của Chi bộ, Tổ dân phố xuống tận nơi tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, gia đình bà đã chuyển sang sử dụng bếp điện và không khỏi ngạc nhiên bởi những lợi ích từ việc dừng sử dụng bếp than tổ ong.

“Dùng bếp điện này nhanh lắm, không phải mồi như bếp than tổ ong. Ngày trước, dùng bếp than tổ ong thì người lớn đi làm cả ngày không sao, nhưng trẻ con ở nhà cả ngày thì hít phải hơi than độc nên ốm đau suốt. Từ ngày mà nhà tôi chuyển sang dùng bếp điện này thì bọn trẻ lại khỏe hẳn ra, ăn được mà ngủ được”, bà Đang chia sẻ.

Ông Hà Phú Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Tự cho biết, sau khi nhận được Chỉ thị của Thành phố, rồi văn bản hướng dẫn giao kế hoạch của quận, phường đã ngay lập tức ban hành kế hoạch chi tiết cụ thể đến từng cụm dân cư.

“Trong quá trình đó, chúng tôi đã rà soát thu thập được nhiều thông tin về tình hình sử dụng bếp than tổ ong và tiến hành thuyết phục vận động và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cũng đã chung lòng chung sức cùng phường có những biện pháp hỗ trợ đối với những hộ gia đình nào mà gặp phải khó khăn khi chuyển đổi loại hình đun nấu”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Tự chia sẻ.

Xóa bếp than tổ ong và câu chuyện “dân vận khéo”
Phường Trung Tự tuyên truyền, hỗ trợ các hộ gia đình sử dụng bếp than tổ ong sang các loại hình đun nấu khác. (Ảnh chụp tháng 10/2020)

Cũng theo ông Hà Phú Bình, bên cạnh viêc xóa bỏ thì công tác kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái sử dụng bếp than tổ ong vẫn được phường Trung Tự thực hiện nghiêm túc.

Chính nhờ vào việc nắm vững tình hình địa bàn, thực hiện tốt công tác dân vận, đề ra những chính sách hỗ trợ, ưu đãi kịp thời cho người dân mà Đảng và Chính quyền phường Trung Tự nói riêng và quận Đống Đa nói chung đã có thể hoàn thành tốt mục tiêu thay thế bếp than tổ ong, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ mỹ quan của thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp.

Có thể thấy, việc tin ở dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là một bài học lớn được rút ra từ chiều sâu lịch sử. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác dân vận, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

Làm tốt công tác dân vận và liên hệ mật thiết với nhân dân là truyền thống tốt đẹp và là nguồn sức mạnh vô địch của Đảng ta. Và chính nhờ dân vận tốt mà mặc dù với số lượng không đông, Đảng ta vẫn có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, dù đó là kẻ thù nguy hiểm và hung bạo nhất.

K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động