Xây dựng huyện Hoài Đức phát triển toàn diện, bền vững

(LĐTĐ) Những năm qua, Hoài Đức là huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế phát triển toàn diện, bền vững, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt.
xay dung huyen hoai duc phat trien toan dien ben vung Cử tri quan tâm đến đề án xây dựng Hoài Đức lên quận năm 2020
xay dung huyen hoai duc phat trien toan dien ben vung Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn
xay dung huyen hoai duc phat trien toan dien ben vung Đền Giang Xá - nơi tưởng nhớ vị vua Lý Nam Đế

Năm 2019, thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Hoài Đức đã nỗ lực, quyết tâm tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng; kết quả đạt được toàn diện, một số lĩnh vực nổi bật: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá cao, tăng 11,2%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội được quan tâm phát triển.

Hoài Đức cũng đã tập trung triển khai thực hiện phát triển đô thị và văn minh đô thị có trọng tâm, trọng điểm. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư nhất là các tuyến đường giao thông, thoát nước, hệ thống chiếu sáng, trường học, vườn hoa, cây xanh, sân chơi công cộng...

xay dung huyen hoai duc phat trien toan dien ben vung
Thực hiện đề án lên Quận, huyện Hoài Đức đã tập trung triển khai thực hiện phát triển đô thị và văn minh đô thị có trọng tâm, trọng điểm.

Đề án xây dựng huyện thành Quận được quan tâm, sát sao từ đó công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, TTXD, bảo vệ môi trường, giao đất dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch, phòng chống cháy nổ… đều đã được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời. An sinh xã hội được thực hiện tích cực, hiệu quả, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,05%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng – quân sự địa phương được tăng cường, củng cố và giữ ổn định.

Bên cạnh các thành tựu về kinh tế, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được tăng cường, hoạt động của hệ thống chính trị được chú trọng, đạt được nhiều kết quả, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Huyện ủy Hoài Đức cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với chủ đề năm dân vận chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai kịp thời và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2019 nhân dân và cán bộ huyện Hoài Đức được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Kết quả đó là sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; là tiền đề, động lực quan trọng để huyện triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo.

xay dung huyen hoai duc phat trien toan dien ben vung
Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai kịp thời và thu hút đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Theo ông Nguyễn Quang Đức, Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế; chủ động, trách nhiệm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt tập trung cao thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

Xây dựng Đảng bộ, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ công chức gắn với thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Tiếp tục phát triển nhanh, mạnh mẽ kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh quốc phòng; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Duy trì tăng trưởng kinh tế trên 10%/năm; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách; tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội - hạ tầng kỹ thuật; tăng cường công tác quản lý đất đai, TTXD, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường… Tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện; phát triển nhanh và mạnh mẽ theo hướng đô thị, hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng huyện sớm thành Quận.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động