HĐND huyện Phúc Thọ:

Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Phúc Thọ đã thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.  
xac dinh 5 nhiem vu trong tam ve phat trien kinh te xa hoi nam 2019 Huyện Phúc Thọ: Tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực
xac dinh 5 nhiem vu trong tam ve phat trien kinh te xa hoi nam 2019 Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới
xac dinh 5 nhiem vu trong tam ve phat trien kinh te xa hoi nam 2019 Chung sức xây dựng quê hương đạt chuẩn nông thôn mới

Theo báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Phúc Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong năm 2018, huyện Phúc Thọ đã tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Cùng với sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội năm 2018 đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện: 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch; tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế chủ yếu đạt 9,6%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tăng tỷ trọng công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán thực hiện 332,2 tỷ (kế hoạch 242,6 tỷ);

xac dinh 5 nhiem vu trong tam ve phat trien kinh te xa hoi nam 2019
HĐND huyện Phúc Thọ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh M.Q

Thu nhập bình quân đầu người là 41,1 triệu/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53,3%; tăng thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch đạt 81,7%; tăng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay đã có 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85,5%.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng y tế, giáo dục, an sinh xã hội được nâng lên. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không xảy ra khiếu kiện đông người; các chế độ, chính sách đối với người được thụ hưởng được bảo đảm đúng, đủ, kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, HĐND huyện Phúc Thọ cũng đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém như: việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp còn hạn chế; công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong ngày có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, rác thải công nghiệp, chất thải rắn chưa được xử lý; tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông trên địa bàn tăng, tệ nạn xã hội còn chưa được ngăn chặn và xử lý triệt để…

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Phúc Thọ đã thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Cụ thể: Tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị;

Thu hút doanh nghiệp đầu tư về huyện; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), trọng tâm là khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới; xây dựng các cụm công nghiệp; thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước;

Chỉ đạo, kiếm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới trình thành phố, Trung ương thẩm định công nhận; thực hiện tốt cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch”;

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng lâu năm; giải quyết kiến nghị của nhân dân tại các buổi đối thoại và tiếp xúc cử tri;

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật gắn với trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” với tinh thần trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

HĐND huyện Phúc Thọ cũng đã thống nhất 3 khâu đột phá gồm: Chỉ đạo quyết liệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; thực hiện hiệu quả cuộc vận động 3 sạch, nâng cao chất lượng nông thôn mới.

M.Q

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động