Nguy cơ “bệnh chồng bệnh” vì tự ý sử dụng thuốc điều trị xương khớp

Nguy cơ “bệnh chồng bệnh” vì tự ý sử dụng thuốc điều trị xương khớp

(LĐTĐ) Đối với bệnh lý cơ xương khớp, thì thoái hóa khớp là bệnh thường gặp nhất, đặc biệt vào mùa lạnh, các bệnh lý này thường đau tăng. Tuy nhiên, đáng báo động, nhiều người có vấn đề về xương khớp thường tự ý dùng thuốc, không ít người đã ôm hoạ vì tác dụng phụ nguy hại của các loại thuốc này.
Lần đầu Việt Nam thay xương chậu nhân tạo bằng titan thành công

Lần đầu Việt Nam thay xương chậu nhân tạo bằng titan thành công

Lần đầu tiên ở Việt Nam, các bác sĩ đã thay thế thành công xương chậu nhân tạo bằng titan cho bệnh nhân ung thư xương, mở ra cánh cửa hi vọng mới đối với bệnh nhân ung thư xương điều trị trong nước.
Trời rét, người già nhập viện tăng mạnh

Trời rét, người già nhập viện tăng mạnh

Hầu hết bệnh nhân nhập viện đều trong tình trạng nặng, nhiều bệnh nhân suy hô hấp phải hỗ trợ thở máy, thở oxy. Nhóm dễ bị tổn thương nhất là người già.
Những bước tiến mới trong chăm sóc sức khỏe cho người dân

Những bước tiến mới trong chăm sóc sức khỏe cho người dân

(LĐTĐ) Với tâm huyết, sáng tạo và nỗ lực vượt qua khó khăn, trong 5 năm qua, y tế Thủ đô đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, ngành y tế Thủ đô đã áp dụng thành công nhiều tiến bộ khoa học hiện đại vào thực tế điều trị, góp phần chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe cho người dân.
Tạm đình chỉ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ (Hà Nội)

Tạm đình chỉ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ (Hà Nội)

(LĐTĐ) Liên quan đến trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là du học sinh Mỹ ngay sau khi rời khu cách ly mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, chiều 5/1, Sở Y tế Hà Nội đã có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân liên quan.
Nam sinh trở về từ Mỹ dương tính với Covid-19 sau khi rời khỏi khu cách ly

Nam sinh trở về từ Mỹ dương tính với Covid-19 sau khi rời khỏi khu cách ly

(LĐTĐ) Ngày 5/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có báo cáo về trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 59 (Xuân Mai, huyện Chương Mỹ).
Thêm 8 ca Covid-19 nhập cảnh, Bộ Y tế ra Chỉ thị thực hiện cao điểm phòng, chống dịch

Thêm 8 ca Covid-19 nhập cảnh, Bộ Y tế ra Chỉ thị thực hiện cao điểm phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Chiều 2/1, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc lên 1.482. Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong đợt cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, đặc biệt trong công tác kiểm soát nhập cảnh.
Việt Nam đã phát hiện biến thể mới vi rút SARS-CoV-2 của Anh xâm nhập

Việt Nam đã phát hiện biến thể mới vi rút SARS-CoV-2 của Anh xâm nhập

(LĐTĐ) Ngày 2/1, theo tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đã phát hiện biến thể mới vi rút SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Anh gần đây từ một hành khách quê ở tỉnh Trà Vinh nhập cảnh về nước.
Thói quen người trẻ hay mắc gây đột quỵ và đau tim

Thói quen người trẻ hay mắc gây đột quỵ và đau tim

Nghiên cứu mới chỉ ra, thức khuya, ngủ gián đoạn là nguyên nhân làm tăng nguy cơ đột quỵ và đau tim.
Tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh phòng Covid-19

Tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh phòng Covid-19

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, từ ngày 4/1-22/1/2021, 5 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế và 4 đồng chí Thứ trưởng sẽ kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong phòng chống dịch Covid-19 với chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh tại 9 địa phương.
Ngày đầu tiên của năm 2021 Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc mới Covid-19

Ngày đầu tiên của năm 2021 Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc mới Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 1/1, Bộ Y tế ghi nhận ca dương tính Covid-19, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hòa, Bình Dương và Long An. Tổng ca nhiễm lên 1.474.
Thêm 9 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận 1.465 ca mắc Covid-19

Thêm 9 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận 1.465 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 31/12, Việt Nam ghi nhận 9 ca dương tính Covid-19, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Hải Dương, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tổng ca nhiễm lên 1.465.
Bộ Y tế công bố 10 sự kiện y tế nổi bật năm 2020

Bộ Y tế công bố 10 sự kiện y tế nổi bật năm 2020

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế đã bình chọn và công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam trong năm 2020.
Bốn hành động khiến bạn già nhanh hơn

Bốn hành động khiến bạn già nhanh hơn

Ăn nhiều đường, ăn kiêng quá khắt khe hay lạm dụng mỹ phẩm… sẽ khiến bạn trông già hơn người cùng tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 2 người nhập cảnh trái phép mắc Covid-19

Việt Nam ghi nhận thêm 2 người nhập cảnh trái phép mắc Covid-19

(LĐTĐ) Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, chiều 29/12, Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép từ Myanmar qua đường mòn, lối mở cùng với bệnh nhân 1.440 và bệnh nhân 1.451.
Nam thanh niên nhập cảnh trái phép ở thành phố Hồ Chí Minh và 9 người khác mắc Covid-19

Nam thanh niên nhập cảnh trái phép ở thành phố Hồ Chí Minh và 9 người khác mắc Covid-19

(LĐTĐ) Bộ Y tế chiều 28/12 ghi nhận nam thanh niên 23 tuổi, ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, là ca bệnh 1.451, lây nhiễm Covid-19 khi đi cùng ca bệnh 1.440 từ Myanmar về nước qua đường mòn lối mở.
Thêm 6 người nhập cảnh nhiễm Covid-19

Thêm 6 người nhập cảnh nhiễm Covid-19

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 25/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 6 ca mắc mới Covid-19 trong đó có một chuyên gia Brazil cùng 5 người khác nhập cảnh ở Hưng Yên, Trà Vinh và Hà Nội được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.439 bệnh nhân.
Tiến tới chấm dứt cảnh xếp hàng chờ khám bệnh

Tiến tới chấm dứt cảnh xếp hàng chờ khám bệnh

(LĐTĐ) Trong 5 năm tới, mục tiêu chuyển đổi số của ngành y tế là phấn đấu 100% cơ sở y tế trên toàn quốc triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; 90% người dân có hồ sơ sức khoẻ điện tử; 100% triển khai tư vấn, khám chữa bệnh từ xa và đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến.
Đẩy mạnh công tác dân số trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác dân số trong tình hình mới

(LĐTĐ) Ngày 24/12, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo về Dân số và phát triển, hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (26/12).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động