Chuyên gia chăm sóc sức khỏe đạt điểm tín nhiệm cao nhất ở châu Á - Thái Bình Dương

Chuyên gia chăm sóc sức khỏe đạt điểm tín nhiệm cao nhất ở châu Á - Thái Bình Dương

(LĐTĐ) Gần 75% khách hàng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho rằng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe là nguồn tư vấn dinh dưỡng đáng tin cậy nhất.
Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất được triển khai dự án nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống y tế

Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất được triển khai dự án nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống y tế

(LĐTĐ) Dự án “Hợp tác vì tính bền vững và khả năng chống chịu của hệ thống y tế toàn cầu” do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Đại học Kinh tế London (LSE) và AstraZeneca sáng lập được triển khai tại 8 quốc gia. Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất được triển khai dự án vì những kinh nghiệm, chuyên môn y tế riêng biệt và việc phòng chống Covid-19 hiệu quả.
Chiều 18/11, thêm 12 ca mắc mới Covid-19, Việt Nam có 1.300 bệnh nhân

Chiều 18/11, thêm 12 ca mắc mới Covid-19, Việt Nam có 1.300 bệnh nhân

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 18/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 12 ca mắc mới Covid-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.300 bệnh nhân.
Người đầu tiên phát hiện nhiễm HIV tại Việt Nam vẫn sống khỏe mạnh

Người đầu tiên phát hiện nhiễm HIV tại Việt Nam vẫn sống khỏe mạnh

(LĐTĐ) Một người phụ nữ sống tại Thành phố Hồ Chí Minh là người được xác nhận là nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1990. Đến nay, bà đã ngoài 60 tuổi và vẫn sống khỏe mạnh nhờ tuân thủ phác đồ điều trị.
12.000 điểm trạm y tế xã tại Việt Nam sẽ không còn dùng hồ sơ giấy

12.000 điểm trạm y tế xã tại Việt Nam sẽ không còn dùng hồ sơ giấy

(LĐTĐ) Trước đây, mỗi trạm y tế xã có tối thiểu 38 cuốn sổ, thậm chí có nơi tới 72 cuốn, thì tới đây sẽ không còn một cuốn sổ nào bởi sử dụng hệ thống điều hành chung.
Người dân vùng ngập lụt Hà Tĩnh phấn khởi khi được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Người dân vùng ngập lụt Hà Tĩnh phấn khởi khi được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

(LĐTĐ) Nhằm chia sẻ những khó khăn và tạo điều kiện cho người dân bị ảnh hưởng sau bão lũ có thể tiếp cận được với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, gần 30 bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên thuộc Bệnh viện E tổ chức chương trình: “Hướng về miền Trung” - Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 250 người dân trên địa bàn xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Người từ đủ 15 tuổi trở lên sẽ được tự nguyện xét nghiệm HIV

Người từ đủ 15 tuổi trở lên sẽ được tự nguyện xét nghiệm HIV

(LĐTĐ) Với 91,29% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiều ngày 16/11, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Trong đó đáng chú ý, Luật mới thông qua quy định, người từ đủ 15 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự được tự nguyện yêu cầu xét nghiệm HIV, thay vì đủ 16 tuổi trở lên như quy định hiện hành.
Nam thanh niên nghi mắc Covid-19 tại Hà Nội có kết quả âm tính

Nam thanh niên nghi mắc Covid-19 tại Hà Nội có kết quả âm tính

(LĐTĐ) Kết quả xét nghiệm mới nhất tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương của bệnh nhân nghi mắc Covid-19 tại Cầu Giấy, Hà Nội là âm tính.
Khám bệnh và trao quà cho người dân vùng thiên tai

Khám bệnh và trao quà cho người dân vùng thiên tai

(LĐTĐ) Trong hai ngày (14 - 15/11), Công đoàn - Đoàn Thanh niên Bệnh viện E tổ chức đoàn thiện nguyện khám chữa bệnh và tặng quà hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Hà Tĩnh.
Thêm nữ chuyên gia người Hungary mắc Covid-19, Việt Nam có 1.253 bệnh nhân

Thêm nữ chuyên gia người Hungary mắc Covid-19, Việt Nam có 1.253 bệnh nhân

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 12/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 01 ca mắc mới Covid-19 là người nhập cảnh từ Hungary được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.253 bệnh nhân.
Việt Nam có nguy cơ bùng phát ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng rất cao

Việt Nam có nguy cơ bùng phát ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng rất cao

(LĐTĐ) Việt Nam đã hơn 70 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và khiến nhiều người bắt đầu xuất hiện tư tưởng chủ quan trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát ca bệnh ở Việt Nam rất hiện hữu, nguy cơ rất cao vì tình hình dịch bệnh các nước trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp.
Chiều 11/11, phát hiện thêm 26 ca mắc mới Covid-19

Chiều 11/11, phát hiện thêm 26 ca mắc mới Covid-19

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 11/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 26 ca mắc mới Covid-19 là người nhập cảnh từ Rumani và Mỹ được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.252 bệnh nhân.
Sáng 10/11, thêm 1 ca mắc Covid-19 nhập cảnh từ Angola, Việt Nam có 1.216 bệnh nhân

Sáng 10/11, thêm 1 ca mắc Covid-19 nhập cảnh từ Angola, Việt Nam có 1.216 bệnh nhân

(LĐTĐ) Bản tin sáng ngày 10/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới Covid-19 là người nhập cảnh từ Angola được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.216 bệnh nhân.
Ngày 9/11, thêm 17 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Ngày 9/11, thêm 17 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 9/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, hôm nay, có 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Cũng trong hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận 2 ca mắc mới Covid-19 là người nhập cảnh từ Hà Lan được cách ly ngay.
Bốn triệu chứng ở bàn chân cảnh báo gan đang kêu cứu

Bốn triệu chứng ở bàn chân cảnh báo gan đang kêu cứu

Khi gan bị tổn thương sẽ có những biểu hiện bất thường trên cơ thể, đặc biệt ở mặt và bàn chân.
Nam sinh được bạn cõng 10 năm đủ sức khỏe học đại học

Nam sinh được bạn cõng 10 năm đủ sức khỏe học đại học

(LĐTĐ) Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đánh giá sức khỏe của Nguyễn Tất Minh, tân sinh viên Đại học Bách Khoa (10 năm được bạn Hiếu Minh cõng đến trường) trong tình trạng tốt, đảm bảo đủ sức khỏe để theo học đại học.
Nam thanh niên nhập cảnh từ Angola mắc Covid-19, Việt Nam có 1.213 bệnh nhân

Nam thanh niên nhập cảnh từ Angola mắc Covid-19, Việt Nam có 1.213 bệnh nhân

(LĐTĐ) Bản tin 6h ngày 7/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới Coivd-19 là nam thanh niên nhập cảnh từ Angola được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.213 bệnh nhân.
Chiều 6/11, thêm 2 ca mắc Covid-19, Việt Nam có 1.212 bệnh nhân

Chiều 6/11, thêm 2 ca mắc Covid-19, Việt Nam có 1.212 bệnh nhân

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 6/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 2 ca mắc mới Covid-19 là người Việt Nam nhập cảnh từ Nga và Pháp được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.212 bệnh nhân.
Việt Nam ghi nhận thêm 3 người nhiễm Covid-19, nhập cảnh cách ly tại Khánh Hòa

Việt Nam ghi nhận thêm 3 người nhiễm Covid-19, nhập cảnh cách ly tại Khánh Hòa

(LĐTĐ) Bản tin 6h ngày 6/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới Covid-19 là chuyên gia đến từ Ấn Độ và người Việt Nam nhập cảnh từ Nhật Bản được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.210 bệnh nhân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động