Nối sợi dây giữa xưa và nay trong "Hà Nội bảo thế là thường"

Nối sợi dây giữa xưa và nay trong "Hà Nội bảo thế là thường"

(LĐTĐ) "Hà Nội bảo thế là thường" cùng với nhiều cuốn sách khác của nhà văn Nguyễn Trương Quý góp phần làm nên một định nghĩa về Hà Nội, cố định những giá trị, để Hà Nội dù trở nên hiện đại vẫn là một đô thị có hồn cốt riêng.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông được bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông được bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX

(LĐTĐ) Trong các ngày từ 10 -12/10/2020, Đại hội đại biểu Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần tổ chức Đại hội muộn hơn dự kiến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng đất rồng thiêng”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng đất rồng thiêng”

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) do Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tối nay (10/10), đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tỏa sáng đất rồng thiêng”.
300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế tham gia vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế tham gia vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

(LĐTĐ) Chiều nay (10/10) tại Khu nhà Bát Giác, Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.
Giá trị di sản của khu Phố cổ Hà Nội phục vụ phát triển du lịch

Giá trị di sản của khu Phố cổ Hà Nội phục vụ phát triển du lịch

(LĐTĐ) Khu phố cổ Hà Nội được cho là “bảo tàng về lối sống đô thị cổ” của Việt Nam. Cùng với Hoàng thành Thăng Long, khu Phố cổ Hà Nội là hiện hữu của Kinh thành Thăng Long xưa, mang hồn thiêng khí phách lịch sử dân tộc, là một di tích vô cùng quý giá của thủ đô Hà Nội và của cả nước, là một nhân tố quan trọng, một phần để nhận diện bản sắc văn hoá đô thị Hà Nội.
Khẳng định vị thế Thủ đô qua triển lãm “Kinh đô mãi muôn đời”

Khẳng định vị thế Thủ đô qua triển lãm “Kinh đô mãi muôn đời”

(LĐTĐ) Ngày 9/10, tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức khai mạc triển lãm “Kinh đô mãi muôn đời”, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020).
Họa sĩ Bùi Đức dùng cưa máy để làm điêu khắc

Họa sĩ Bùi Đức dùng cưa máy để làm điêu khắc

(LĐTĐ) Có lẽ ở Việt Nam, chưa có ai làm điêu khắc như họa sĩ Bùi Đức đó là dùng cưa máy để tạc gỗ. Có lẽ chính vì có cách điêu khắc “độc” và “lạ” như vậy mà những tác phẩm điêu khắc của anh cũng toát lên một vẻ đẹp sống động.
Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể khu phố cổ Thăng Long - Hà Nội

Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể khu phố cổ Thăng Long - Hà Nội

(LĐTĐ) Thăng Long xưa và Hà Nội hôm nay trước khi trở thành Kinh đô của cả nước là một vùng đất với những thôn dã xóm làng, với đình chùa giếng nước cây đa, với những bến chợ, bãi sông…
Tự hào Thăng Long - Hà Nội qua triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi"

Tự hào Thăng Long - Hà Nội qua triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi"

(LĐTĐ) Sáng 8/10, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" lần thứ 15 - năm 2020 với chủ đề "Tự hào Thăng Long - Hà Nội". Đến dự Triển lãm có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Nhân dân xã Đồng Tâm háo hức đón nhận tủ sách mới

Nhân dân xã Đồng Tâm háo hức đón nhận tủ sách mới

(LĐTĐ) Hưởng ứng "Tuần Lễ học tập suốt đời năm 2020", thiết thực kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô, sáng nay (7/10), Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức lễ trao tặng tủ sách cho nhân dân xã Đồng Tâm tại Nhà văn hoá thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ IV: Thiếu vắng kịch bản mới

Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ IV: Thiếu vắng kịch bản mới

(LĐTĐ) Liên hoan sân khấu Thủ đô vừa bế mạc sau 8 ngày diễn ra tại Hà Nội, qua các tác phẩm cho thấy sự thiếu vắng kịch bản mới, đa phần là những tác phẩm đã được dàn dựng lại.
Ấn tượng “Thăng Long - Hà Nội những dấu son lịch sử”

Ấn tượng “Thăng Long - Hà Nội những dấu son lịch sử”

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 và 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020), tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã trưng bày triển lãm “Thăng Long - Hà Nội những dấu son lịch sử”. Triển lãm được đông đảo người dân và du khách quan tâm.
Sôi động hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố Hà Nội xanh năm 2020

Sôi động hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố Hà Nội xanh năm 2020

(LĐTĐ) Sáng nay (4/10), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố Hà Nội xanh năm 2020 tại khu vực Tượng đài Cảm tử và các tuyến phố quanh Hồ Gươm, Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân…
Trưng bày hơn 100 tác phẩm thư pháp "Thăng Long ­- Hà Nội"

Trưng bày hơn 100 tác phẩm thư pháp "Thăng Long ­- Hà Nội"

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm và liên hoan thư pháp với chủ đề "Thăng Long ­- Hà Nội".
Sự nghiệp trung hưng đất nước của Ngô Quyền: Công lao sống mãi cùng non sông

Sự nghiệp trung hưng đất nước của Ngô Quyền: Công lao sống mãi cùng non sông

(LĐTĐ) Hội thảo khoa học "Ngô Quyền - vị tổ trung hưng đất nước" nhằm khẳng định rõ các nguồn tư liệu thư tịch liên quan đến Ngô Quyền nói chung và giai đoạn Ngô Quyền định đô và xưng vương ở Cổ Loa nói riêng.
Các nhà văn nói gì khi viết về đề tài thiếu nhi?

Các nhà văn nói gì khi viết về đề tài thiếu nhi?

(LĐTĐ) Nhiều người cho rằng các nhà văn của chúng ta đang bỏ bê mảng văn học thiếu nhi. Nên chăng các nhà văn hãy dành một phần hai hay một phần ba thời gian viết văn của mình để viết cho thiếu nhi?
Thưởng thức "Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thưởng thức "Giai điệu núi rừng" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LĐTĐ) Từ ngày 1 - 31/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề "Giai điệu núi rừng", do Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.
Phát động Cuộc thi sáng tác “Người giữ màu dân tộc”

Phát động Cuộc thi sáng tác “Người giữ màu dân tộc”

(LĐTĐ) Ngày 29/9, Trung tâm Văn hoá Thành phố (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) đã phát động Cuộc thi sáng tác “Người giữ màu dân tộc” nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc, những giá trị đã góp phần tạo nên bản sắc văn hoá Việt Nam.
Nhà văn viết cho thiếu nhi Nguyễn Nhật Ánh được tôn vinh Hiệp sĩ Dế Mèn

Nhà văn viết cho thiếu nhi Nguyễn Nhật Ánh được tôn vinh Hiệp sĩ Dế Mèn

(LĐTĐ) Sau hơn 4 tháng phát động, Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 1 – 2020, do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) sáng lập và tổ chức đã về đích trước thềm Trung thu 2020. Nhà văn viết cho thiếu nhi Nguyễn Nhật Ánh được trao Giải thưởng Lớn - Hiệp sĩ Dế Mèn
    Trước         Sau    
Phiên bản di động