Nâng cao ý thức cảnh giác ngay cả khi có vắc xin

Nâng cao ý thức cảnh giác ngay cả khi có vắc xin

(LĐTĐ) So với các nước trên thế giới, Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, Việt Nam cũng đã bước đầu tiếp cận được vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta chủ quan, lơ là, bởi ý thức vẫn là loại “vắc xin” quan trọng nhất trong công tác phòng, chống dịch.
Hướng đến mọi người dân đều được tiêm vắc xin

Hướng đến mọi người dân đều được tiêm vắc xin

(LĐTĐ) Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng để sẵn sàng cho ra thị trường những liều vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 mang thương hiệu Made in Vietnam; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Chính phủ đã giao Bộ Y tế tiến hành chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhập khẩu vắc xin; đồng thời khuyến khích xã hội hóa các nguồn lực trong việc nhập khẩu vắc xin. Mục đích cuối cùng là hướng tới mọi người dân đều được tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh nguồn ngân sách Nhà nước còn khó khăn, đây có thể nói là một trong những chính sách thể hiện sự ưu việt của Đảng, Nhà nước ta.
Người “giữ hồn” khèn bè ở Mường Lát

Người “giữ hồn” khèn bè ở Mường Lát

(LĐTĐ) Ông Hà Văn Tình, 58 tuổi (ở bản Bàn, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) là nghệ nhân cuối cùng ở huyện biên giới nơi đây biết chế tác và thổi khèn bè thành thạo. Để lưu giữ thứ thanh âm độc đáo của tiếng khèn, ông dành cả cuộc đời của mình gắn bó, từ bỏ điều kiện sống sung túc để vào rừng ở.
Đàn Nam Giao: Di tích 600 năm tuổi ở xứ Thanh từng bị quên lãng

Đàn Nam Giao: Di tích 600 năm tuổi ở xứ Thanh từng bị quên lãng

(LĐTĐ) Đàn tế Nam Giao là một phần quan trọng cấu thành nên quần thể Khu di tích Thành nhà Hồ, gồm có Hoàng thành (Thành Nội), La thành và Đàn Nam Giao. Toàn bộ quần thể này được bao bọc bởi một vùng đệm rộng tới hơn 5 nghìn héc ta.
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Nỗ lực thay đổi để hấp dẫn khách tham quan

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Nỗ lực thay đổi để hấp dẫn khách tham quan

(LĐTĐ) Là một trong những địa chỉ đỏ về bảo tồn văn hoá các dân tộc ở Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vẫn đang nỗ lực, chủ động, đổi mới phương thức hoạt động từng ngày để phục vụ khách tham quan tốt hơn, nhất là với diễn biến khó lường của dịch Covid-19 hiện nay.
An toàn phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu

An toàn phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu

(LĐTĐ) Hôm nay (2/3), hơn hai triệu học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu đi học trở lại. Trong đó, một trong những nhiệm vụ hàng đầu đối với các trường bên cạnh việc duy trì, ổn định nền nếp dạy và học phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 một cách triệt để, an toàn nhất.
Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca mắc mới Covid-19, riêng ổ dịch Kim Thành 10 ca

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca mắc mới Covid-19, riêng ổ dịch Kim Thành 10 ca

(LĐTĐ) Bản tin 6h ngày 2/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết có 11 ca mắc Covid-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, riêng ổ dịch Kim Thành có 10 ca. Việt Nam hiện có 2.472 bệnh nhân Covid-19.
Chiều 1/3, có 13 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

Chiều 1/3, có 13 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương và Kiên Giang

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 1/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết có 13 ca mắc Covid-19, trong đó 8 ca ghi nhận tại Hải Dương, 5 ca nhập cảnh tại Kiên Giang được cách ly ngay.
Hà Nội lên phương án để sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại các điểm di tích lịch sử

Hà Nội lên phương án để sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại các điểm di tích lịch sử

(LĐTĐ) Chiều 1/3, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã tổ chức họp trực tuyến để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố, chủ trì cuộc họp.
Vỡ òa cảm xúc di dời bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương hoàn thành sứ mệnh

Vỡ òa cảm xúc di dời bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương hoàn thành sứ mệnh

(LĐTĐ) Với việc chuyển giao 65 bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng trong chiều ngày 28/2, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương được giải thể, chuyển về hoạt động y tế bình thường. Khi những chuyến xe cuối cùng rời đi, tất cả cán bộ, nhân viên y tế tại đây như vỡ òa cảm xúc, hạnh phúc khi sứ mệnh đã hoàn thành.
Háo hức ngày đầu tiên phụ nữ Thủ đô hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” 2021

Háo hức ngày đầu tiên phụ nữ Thủ đô hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” 2021

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài”, các cấp Hội phụ nữ thành phố Hà Nội đang tích cực hưởng ứng với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa.
Thông tin về sức khỏe bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội

Thông tin về sức khỏe bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 1/3, Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Ngọc Duy, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có thông tin chính thức về tình hình ban đầu tình trạng bệnh nhi ngã từ tầng 12.
COVID-19 khiến con đường du học của nhiều du học sinh Việt Nam dang dở

COVID-19 khiến con đường du học của nhiều du học sinh Việt Nam dang dở

Hiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến con đường trở lại trường của các du học sinh càng trở nên mờ mịt, con đường du học dang dở trong khi vẫn phải trả chi phí học tập như khi học trực tiếp tại trường.
Sáng 1/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19

Sáng 1/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19

(LĐTĐ) Bản tin 6h ngày 1/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết không ghi nhận ca mắc Covid-19. Trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 210 ca âm tính với SARS-CoV-2.
Nếu những cánh hoa không bay trong gió…

Nếu những cánh hoa không bay trong gió…

(LĐTĐ) Ngày trước mình ngồi bên mái hiên nhà và nhìn thấy những cánh hoa trứng cá bay trong gió.
Chiều 28/2, có 16 ca mắc Covid-19, trong đó 12 ca ghi nhận tại Hải Dương

Chiều 28/2, có 16 ca mắc Covid-19, trong đó 12 ca ghi nhận tại Hải Dương

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 28/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết có 16 ca mắc mới, trong đó 12 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 4 ca nhập cảnh tại Tây Ninh và Đồng Tháp.
Thương nhớ Hà Giang…

Thương nhớ Hà Giang…

(LĐTĐ) Hà Giang mùa nào cũng đẹp. Ai từng đến Hà Giang, ít nhiều đều bị vùng đất này mê hoặc. Những nét đẹp tự nhiên, từ đơn sơ đến hùng vĩ, từ hoang dại đến thơ mộng, hữu tình khiến chúng ta không khỏi đắm say.
4 bảng lương mới của giáo viên có hiệu lực từ tháng 3/2021

4 bảng lương mới của giáo viên có hiệu lực từ tháng 3/2021

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành 4 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức là giáo viên các cấp. Theo đó, từ 20/3/2021, cách xếp lương của giáo viên các bậc học từ Mầm non đến Trung học phổ thông sẽ có sự thay đổi.
Sáng 28/2, Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19, 1.844 bệnh nhân được chữa khỏi

Sáng 28/2, Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19, 1.844 bệnh nhân được chữa khỏi

(LĐTĐ) Sáng 28/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Đến thời điểm này đã có 1.844 bệnh nhân được chữa khỏi.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động