Thêm động lực để chiến sĩ đang công tác tại biển đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thêm động lực để chiến sĩ đang công tác tại biển đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ

(LĐTĐ) Chiều 11/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) là vợ, học sinh là con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biển đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng dự Hội nghị.
10 thành tích nổi bật của ngành Giáo dục Hà Nội năm 2022

10 thành tích nổi bật của ngành Giáo dục Hà Nội năm 2022

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa thông tin về kết quả công tác GD&ĐT Hà Nội năm 2022. Theo đó, năm 2022 vừa qua, tất cả các bậc học, cấp học trong toàn ngành đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích nổi bật.
Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông

Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông

(LĐTĐ) Việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng.
Tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa AR23

Tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa AR23

(LĐTĐ) Trong các ngày 6-7/1/2023, Khoa Kiến trúc Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức buổi Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư khóa AR23.
Hiệu quả từ Mô hình “Trường học công viên”

Hiệu quả từ Mô hình “Trường học công viên”

(LĐTĐ) Sau hơn một năm triển khai mô hình “Trường học công viên”, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã có sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo. Nhà trường không chỉ là học đường mà còn là một công viên thu nhỏ, tràn ngập cây, hoa và gắn liền với các hoạt động, trải nghiệm của mỗi học sinh và thầy cô giáo.
Đà Nẵng: Triển lãm "Tuổi trẻ với biển đảo quê hương"

Đà Nẵng: Triển lãm "Tuổi trẻ với biển đảo quê hương"

(LĐTĐ) Ngày 7/1, Nhà Trưng bày Hoàng Sa phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng, Phòng Chính trị - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Trường Đại học Đông Á tổ chức khai mạc triển lãm và tuyên truyền biển đảo “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”.
Tăng cường sự gắn kết giữa học sinh, sinh viên trên cả nước

Tăng cường sự gắn kết giữa học sinh, sinh viên trên cả nước

(LĐTĐ) Ngày 7/1, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức “Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest năm 2023” và các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2023).
Cơ hội gửi thông điệp lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS tại Space Faire

Cơ hội gửi thông điệp lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS tại Space Faire

(LĐTĐ) Ngày 7/1, tại Trường Liên cấp Song ngữ Quốc tế True North (quận Hà Đông, Hà Nội), hơn 500 học sinh cùng phụ huynh đã có cơ hội gửi thông điệp lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS thông qua hoạt động ISS Quester; tham gia 24 trạm thử thách STEAM và được gặp gỡ, trò chuyện với Phi hành gia - Trung tướng Phạm Tuân cùng gần 30 giáo viên, chuyên gia STEAM trong nước, quốc tế.
Gặp mặt đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

Gặp mặt đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 5/1, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ba Đình tổ chức gặp mặt các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hoá và khoa học lớp 9 cấp Thành phố năm học 2022-2023.
Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023

Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023

(LĐTĐ) Ngày 5/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2022-2023.
43.000 học sinh tham gia chương trình “Trường học xanh”

43.000 học sinh tham gia chương trình “Trường học xanh”

(LĐTĐ) Năm học 2021 - 2022 chương trình “Xây dựng trường học xanh, vì một Hà Nội xanh” được thực hiện thí điểm tại hơn 100 trường học thuộc 4 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Thạch Thất).
Học sinh Ba Đình đạt thành tích cao tại cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Học sinh Ba Đình đạt thành tích cao tại cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế

(LĐTĐ) Tham dự cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế năm 2022, đoàn học sinh quận Ba Đình đã đạt thành tích cao, trong đó có 1 Huy chương Vàng.
12 hoạt động, sự kiện nổi bật của ngành Giáo dục năm 2022

12 hoạt động, sự kiện nổi bật của ngành Giáo dục năm 2022

(LĐTĐ) Năm 2022, nhiều hoạt động, sự kiện của ngành Giáo dục đã diễn ra. Dưới đây là tổng hợp 12 hoạt động, sự kiện nổi bật năm 2022 của ngành Giáo dục.
Nhân rộng mô hình “Trường học xanh”

Nhân rộng mô hình “Trường học xanh”

(LĐTĐ) Ngày 28/12, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thực hiện thí điểm và khởi động chương trình “Trường học xanh vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2022-2025 nhằm thúc đẩy các giải pháp bảo vệ môi trường ngay từ trường học.
Giáo viên muốn đổi mới phương thức kiểm tra nhưng "không có đất diễn”

Giáo viên muốn đổi mới phương thức kiểm tra nhưng "không có đất diễn”

Giáo viên lên nhiều ý tưởng để đa dạng hoá phương thức kiểm tra học sinh, song lại gặp khó trong khâu triển khai.
84 dự án của học sinh Hà Nội dự thi khoa học kỹ thuật cấp Thành phố

84 dự án của học sinh Hà Nội dự thi khoa học kỹ thuật cấp Thành phố

(LĐTĐ) Trải qua các vòng thi cấp trường và cấp quận, huyện, 84 dự án đã được lựa chọn để tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2022 -2023. Các dự án này thuộc 4 lĩnh vực, trong đó lĩnh vực vật lý có 32 dự án, hóa học có 10 dự án, vi sinh - môi trường có 22 dự án và khoa học xã hội - hành vi có 20 dự án.
Xử phạt 78 trường đại học vi phạm trong tuyển sinh

Xử phạt 78 trường đại học vi phạm trong tuyển sinh

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 78 cơ sở giáo dục đại học có hành vi vi phạm trong công tác tuyển sinh đại học năm 2021.
Tháo gỡ khó khăn khi tự chủ tài chính trong giáo dục đại học

Tháo gỡ khó khăn khi tự chủ tài chính trong giáo dục đại học

Tự chủ trong giáo dục đại học là chủ trương xuyên suốt được triển khai từ nhiều năm qua trong vấn đề tổ chức bộ máy và nhân sự; tài chính, tài sản; học thuật và hoạt động chuyên môn. Trong đó, tự chủ tài chính, tài sản là vấn đề được triển khai ở nhiều cơ sở giáo dục đại học nhưng cũng còn nhiều vướng mắc.
Dấu ấn học sinh Việt Nam trên “đấu trường” quốc tế

Dấu ấn học sinh Việt Nam trên “đấu trường” quốc tế

(LĐTĐ) Thành tích cao của các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi quốc tế năm 2022 là minh chứng sinh động về sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của học sinh, các thầy cô giáo và các nhà trường trong quá trình học tập, rèn luyện vươn lên chiếm lĩnh tri thức đỉnh cao với sự quan tâm, chăm lo, động viên, khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động