Điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Công bố điểm sàn trước thời gian kết thúc đăng ký dự tuyển ít nhất 10 ngày

Công bố điểm sàn trước thời gian kết thúc đăng ký dự tuyển ít nhất 10 ngày

(LĐTĐ) Để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, các cơ sở đào tạo cần xác định và công bố ngưỡng đầu vào cho các ngành, nhóm ngành và phương thức tuyển sinh trước thời gian kết thúc đăng ký dự tuyển ít nhất 10 ngày.
Tập trung các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển dụng biên chế giáo viên

Tập trung các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển dụng biên chế giáo viên

(LĐTĐ) Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Nhiều trường ngoại thành Hà Nội có tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 100%

Nhiều trường ngoại thành Hà Nội có tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 100%

(LĐTĐ) Toàn thành phố Hà Nội có 104 đơn vị, trường học có tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) đạt 100%. Trong số này, bên cạnh các đơn vị có truyền thống dạy tốt, học tốt, nhiều thuận lợi, đã xuất hiện một số trường học ở các huyện và còn nhiều khó khăn.
Những dấu ấn qua mùa thi, tuyển sinh năm 2022

Những dấu ấn qua mùa thi, tuyển sinh năm 2022

(LĐTĐ) Là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, thành phố Hà Nội vừa bước qua mùa thi và tuyển sinh năm 2022. Với sự vào cuộc, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ nhiều giải pháp, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, được người dân ghi nhận.
Kỳ 2: Nhiều hoạt động hè bổ ích

Kỳ 2: Nhiều hoạt động hè bổ ích

(LĐTĐ) Hè là khoảng thời gian trẻ được nghỉ ngơi, thư giãn. Để các em có một kỳ nghỉ hè an toàn, tăng cường về thể chất, vui vẻ về tinh thần và phát triển về trí tuệ thì cần tạo thêm những sân chơi thật sự bổ ích. Nhờ vậy các em sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp, không bị lãng phí thời gian theo những trò chơi điện tử hay những hoạt động thiếu lành mạnh và không an toàn...
Kỳ 1: Khi nghỉ hè đi kèm với những nỗi lo

Kỳ 1: Khi nghỉ hè đi kèm với những nỗi lo

(LĐTĐ) Hè là khoảng thời gian được trẻ yêu thích nhất bởi sau một năm học tập đầy căng thẳng, vất vả, các em sẽ được thoải mái vui chơi. Tuy nhiên, bên cạnh những háo hức, mong chờ, thì mùa hè cũng mang tới nhiều nguy cơ khi sân chơi dành cho trẻ ngày càng không có nhiều và các vụ đuối nước thương tâm lại đang có xu hướng gia tăng.
Đưa giáo dục nghề nghiệp vào trường phổ thông, tạo điều kiện cho người học được học tập suốt đời

Đưa giáo dục nghề nghiệp vào trường phổ thông, tạo điều kiện cho người học được học tập suốt đời

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng giao một số đơn vị thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giải pháp để tiến hành dạy văn hoá trong các trường nghề. Đưa giáo dục nghề nghiệp vào trong các trường phổ thông theo đúng quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, người học được học tập suốt đời.
Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe cơ bản giữ ổn định

Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe cơ bản giữ ổn định

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn) đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2022. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) để tuyển sinh hai nhóm ngành này năm 2022 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi về cơ bản giữ ổn định như năm 2021.
Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2022.
Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển lớp 10 sau phúc khảo đến ngày 30/7

Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển lớp 10 sau phúc khảo đến ngày 30/7

(LĐTĐ) Thực hiện lịch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023, ngày 28/7, các Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận, huyện, thị xã đã nhận kết quả phúc khảo bài thi lớp 10 và trả học sinh “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 sau phúc khảo”.
Thí sinh trúng tuyển sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Thí sinh trúng tuyển sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển

(LĐTĐ) Năm nay, dù thí sinh đã trúng tuyển theo những phương thức xét tuyển sớm của các trường đại học (như xét tuyển bằng học bạ, thi đánh giá năng lực...) vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung.
Cùng 2k7 tự tin chinh phục Chương trình giáo dục phổ thông mới

Cùng 2k7 tự tin chinh phục Chương trình giáo dục phổ thông mới

(LĐTĐ) Ngày 30/7 tới đây, Hệ thống Giáo dục HOCMAI phối hợp với các trường Trung học phổ thông (THPT) tại Hà Nội tổ chức chuỗi tư vấn trực tuyến về phương pháp học tập và hướng nghiệp hoàn toàn miễn phí cho học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào lớp 10 năm học 2022-2023 với tên gọi “Cùng 2k7 tự tin chinh phục Chương trình giáo dục phổ thông mới”.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho thí sinh 82 tuổi đỗ tốt nghiệp

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho thí sinh 82 tuổi đỗ tốt nghiệp

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Huy Kỳ (82 tuổi) - thí sinh cao tuổi nhất trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 - nhận Bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn vì tinh thần nỗ lực học tập.
Tiếp nối, lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn

Tiếp nối, lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn

(LĐTĐ) Những năm qua, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đầy tính nhân văn đã trở thành nét đẹp tại nhiều trường học trên địa bàn quận Ba Đình; từ đó góp phần tiếp nối, lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Tốp các trường có điểm trung bình môn cao nhất kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Tốp các trường có điểm trung bình môn cao nhất kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

(LĐTĐ) Ngày 26/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố tốp các trường có điểm trung bình môn cao nhất kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022.
Hà Nội: Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 99,1%

Hà Nội: Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 99,1%

(LĐTĐ) Năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) của Hà Nội đạt 99,1%. Toàn Thành phố có 104 đơn vị, trường học có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%.
Nhận đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đến ngày 3/8

Nhận đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đến ngày 3/8

(LĐTĐ) Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022, nếu thấy điểm số chưa phản ánh đúng bài thi của mình, thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo tại nơi đã đăng ký dự thi.
Trường học cho con công nhân - nỗi niềm ai tỏ?

Trường học cho con công nhân - nỗi niềm ai tỏ?

(LĐTĐ) Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân Thủ đô cũng như người lao động các tỉnh về Hà Nội làm ăn, sinh sống, thời gian tới, thành phố Hà Nội cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng bổ sung nhiều trường Trung học phổ thông (THPT) công lập cũng như ngoài công lập.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động