Hà Nội: Học sinh hoàn thành việc nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hà Nội: Học sinh hoàn thành việc nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

(LĐTĐ) Tính đến 17h ngày 13/5, học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội hoàn thành việc nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023.
Quận Ba Đình: 40/49 trường được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

Quận Ba Đình: 40/49 trường được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

(LĐTĐ) Ngày 13/5, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình tổ chức Hội nghị trao Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; khen thưởng cá nhân đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp; trao giải Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022.
Ra mắt Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ

Ra mắt Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ

(LĐTĐ) Ngày 12/5, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tổ chức Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập và Tọa đàm ra mắt Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ.
Tham vấn chuyên gia về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và dạy học môn Lịch sử

Tham vấn chuyên gia về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và dạy học môn Lịch sử

(LĐTĐ) Ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn chủ trì buổi làm việc tham vấn ý kiến chuyên gia về triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 và môn Lịch sử bậc Trung học phổ thông.
Hầu hết trường ngoài công lập sử dụng phương thức xét tuyển học bạ để tuyển sinh

Hầu hết trường ngoài công lập sử dụng phương thức xét tuyển học bạ để tuyển sinh

(LĐTĐ) Ngày 12/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 của các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập tự chủ tài chính và trường THPT ngoài công lập năm học 2022-2023. Theo đó, hầu hết các trường sử dụng phương thức xét tuyển học bạ để tuyển sinh.
37 học sinh lọt vào đội tuyển dự thi Olympic châu Á và quốc tế năm 2022

37 học sinh lọt vào đội tuyển dự thi Olympic châu Á và quốc tế năm 2022

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 37 học sinh được lọt vào 5 đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic châu Á và quốc tế năm 2022.
Sôi nổi các hoạt động chào mừng SEA Games 31 của học sinh, sinh viên

Sôi nổi các hoạt động chào mừng SEA Games 31 của học sinh, sinh viên

(LĐTĐ) Ngày mai (12/5), Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ chính thức khai mạc. Chào mừng sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, có ý nghĩa với sự góp mặt của các học sinh, sinh viên đã và đang sôi nổi diễn ra trên toàn thành phố Hà Nội.
Học sinh Ba Đình thi vẽ tranh “Em yêu SEA Games”

Học sinh Ba Đình thi vẽ tranh “Em yêu SEA Games”

(LĐTĐ) Chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin quận tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Em yêu SEA Games”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về quy trình lọc ảo trong tuyển sinh đại học 2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về quy trình lọc ảo trong tuyển sinh đại học 2022

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, trong đó có dự kiến điều chỉnh kỹ thuật về lọc ảo trong tuyển sinh. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Thu Thủy đã có những trao đổi xung quanh vấn đề này.
Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội: Tăng minh bạch, giảm quá tải

Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội: Tăng minh bạch, giảm quá tải

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND (ngày 27/4/2022) về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023, trong đó yêu cầu đáp ứng đủ chỗ học cho học sinh, không để xảy ra quá tải... Đây cũng là chủ trương được Hà Nội kiên trì triển khai từ nhiều năm nay. Trong bối cảnh quy mô trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 6 liên tục tăng, ngành Giáo dục Thủ đô đã và đang triển khai nhiều giải pháp, nhằm tăng tính minh bạch và giảm quá tải.
Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022

Trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 9/5 Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022).
Những nhà giáo tâm huyết, sáng tạo

Những nhà giáo tâm huyết, sáng tạo

(LĐTĐ) Yêu thương, tận tâm với học trò và không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, nhiều thầy cô giáo đã để lại ấn tượng khó phai và lòng biết ơn sâu sắc trong lòng các em học sinh.
Ra mắt mô hình “Trường học an toàn phòng cháy chữa cháy”

Ra mắt mô hình “Trường học an toàn phòng cháy chữa cháy”

(LĐTĐ) Ngày 9/5, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Trường học an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” tại Trường Tiểu học Kim Đồng.
Luận án tiến sĩ có phản ánh và ý kiến của dư luận: Bộ GD&ĐT sẽ thẩm định theo quy chế

Luận án tiến sĩ có phản ánh và ý kiến của dư luận: Bộ GD&ĐT sẽ thẩm định theo quy chế

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội và báo chí có nhiều phản ánh liên quan tới chất lượng luận án tiến sĩ, chất lượng đào tạo tiến sĩ. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo - GD&ĐT) Nguyễn Thu Thủy đã có những trao đổi xung quanh vấn đề này.
Xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục: Việt Nam tăng 5 bậc

Xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục: Việt Nam tăng 5 bậc

(LĐTĐ) Theo kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của USNEWS, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020.
Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 các trường ở Hà Nội

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 các trường ở Hà Nội

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, trường công lập tự chủ, trường chuyên, trường tư thục, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển sinh học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn Thành phố.
Để thi tốt nghiệp THPT không quá áp lực

Để thi tốt nghiệp THPT không quá áp lực

(LĐTĐ) Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm hiện tại, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã, đang khẩn trương, tận dụng tối đa thời gian để vừa bảo đảm hoàn thành chương trình năm học, vừa tổ chức ôn tập, bổ trợ kiến thức cho học sinh, giúp các em sẵn sàng bước vào kỳ thi.
Đề xuất F0 đang cách ly tại nhà được dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Đề xuất F0 đang cách ly tại nhà được dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đề xuất của Bộ Y tế, thí sinh là F0 đang cách ly tại nhà có nguyện vọng thi tốt nghiệp THPT năm 2022 phải có đơn xin dự thi và ký xác nhận đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ, trong đó thí sinh cam kết thực hiện nghiêm phòng, chống dịch Covid-19. Hội đồng thi tổ chức thi riêng cho thí sinh.
Đa dạng cách thức dạy lịch sử

Đa dạng cách thức dạy lịch sử

(LĐTĐ) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Vấn đề đặt ra để học sinh yêu sử, có lòng tự tôn dân tộc, điều quan trọng phải đa dạng hóa cách học và dạy lịch sử.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động