Năm 2022: Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đại học

Năm 2022: Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đại học

Thêm các tiêu chí như hoạt động xã hội, văn thể mỹ, tài năng thể thao, bài luận, phỏng vấn, có thư giới thiệu của hiệu trưởng, đào tạo tài năng... là những điểm mới được các trường đại học đưa ra để tuyển sinh năm 2022.
Học sinh khối 7 đến 12 ở thành phố Hồ Chí Minh học trực tiếp từ ngày 4/1

Học sinh khối 7 đến 12 ở thành phố Hồ Chí Minh học trực tiếp từ ngày 4/1

(LĐTĐ) Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh, sau thời gian thí điểm dạy học trực tiếp đối với học sinh khối 9 và 12.
Trao hỗ trợ đợt 6 chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Trao hỗ trợ đợt 6 chương trình “Sóng và máy tính cho em”

(LĐTĐ) Chiều 30/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức chương trình “Sóng và máy tính cho em”, trao hỗ trợ đợt 6 năm học 2021-2022 cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang thiếu thiết bị học trực tuyến.
Đảm bảo an toàn cho học sinh trên không gian mạng

Đảm bảo an toàn cho học sinh trên không gian mạng

(LĐTĐ) Những năm gần đây, mạng Internet đã trở nên phổ biến tại Việt Nam và trở thành một phần không thể thiếu đối với mỗi người, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi cấp 2, cấp 3. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, mạng Internet cũng đang trở thành một môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ. Nhận thức được điều đó, nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã thí điểm, triển các khai mô hình đảm bảo an toàn cho học sinh trên không gian mạng và thu được những kết quả tích cực.
VUS trao tặng 4.378 đầu sách tiếng Anh cho Thư viện Trung tâm ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh

VUS trao tặng 4.378 đầu sách tiếng Anh cho Thư viện Trung tâm ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Vừa qua, đại diện Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) đã có chuyến tham quan, gặp gỡ và trao tặng hơn 4.378 đầu sách, đĩa cho Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia (ĐHQG) thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chuỗi chương trình lan tỏa yêu thương cuối năm “Mừng Giáng sinh vui bất tận” (Let VUS Bring you unlimited joy).
Ngăn chặn nguy cơ làm mất ổn định an ninh trật tự, an toàn trong và ngoài nhà trường

Ngăn chặn nguy cơ làm mất ổn định an ninh trật tự, an toàn trong và ngoài nhà trường

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã; các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cùng các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Lan tỏa các mô hình trường học thân thiện, hạnh phúc

Lan tỏa các mô hình trường học thân thiện, hạnh phúc

(LĐTĐ) Cùng với các hoạt động chuyên môn, những năm qua, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chú trọng đầu tư, xây dựng cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp, qua đó giúp học sinh được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh.
Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có Văn bản số 4354/SGDĐT-VP gửi Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã cùng Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022.
Trao giải cuộc thi “Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”

Trao giải cuộc thi “Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”

(LĐTĐ) Ngày 24/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 30 điểm cầu trong và ngoài nước.
Mầm non ngoài công lập và nguy cơ thiếu trường, thiếu giáo viên sau mùa dịch

Mầm non ngoài công lập và nguy cơ thiếu trường, thiếu giáo viên sau mùa dịch

Trong khi các cấp học khác học trực tuyến thì cấp mầm non nghỉ tại nhà, duy trì các hoạt động kết nối suốt 8 tháng nay. Trẻ không đi học, trường đóng cửa, giáo viên mầm non ngoài công lập không có thu nhập. Bối cảnh đó dẫn đến hệ quả tất yếu: Nhiều cơ sở mầm non tư thục giải thể và không ít giáo viên chuyển nghề.
28 trường THPT chuyên bước vào vòng 2 cuộc thi Speak To Lead 2021

28 trường THPT chuyên bước vào vòng 2 cuộc thi Speak To Lead 2021

(LĐTĐ) Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 7/1/2022, 28 đội thi đại diện cho 28 trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên trên khắp cả nước sẽ bước vào vòng 2 cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak to Lead 2021. Cuộc thi do Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hệ thống giáo dục Hocmai và trường Đại học Hà Nội phối hợp tổ chức.
Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác các hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2022-2026

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác các hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2022-2026

(LĐTĐ) Công ty Nestlé Việt Nam và Hội Thể thao học sinh Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác các hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2022-2026, hướng đến mục tiêu thúc đẩy các hoạt động giáo dục và chăm sóc sức khỏe của học sinh trong các trường học trên cả nước, từ đó bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho thế hệ trẻ.
Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi nuôi dạy trẻ mầm non

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi nuôi dạy trẻ mầm non

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 5969/BGDĐT-GDMN gửi các Sở GD&ĐT về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non (GDMN).
6/6 học sinh Hà Nội giành Huy chương tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

6/6 học sinh Hà Nội giành Huy chương tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

(LĐTĐ) Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, tại kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2021 - lần thứ 18, đoàn học sinh Hà Nội gồm 6 thành viên, đại diện học sinh Việt Nam dự thi đều giành Huy chương với 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.
Người lan tỏa hạnh phúc trong trường học

Người lan tỏa hạnh phúc trong trường học

(LĐTĐ) Nhắc đến cô giáo Vũ Hoài Nhi (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai B, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), rất nhiều đồng nghiệp đều nghĩ ngay đến hình ảnh người lãnh đạo tận tụy với công việc, biết lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng tập thể, không ngừng tự học tập, phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo và lấy kết quả công việc làm đầu.
Hà Nội: Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở những địa phương mức độ dịch cấp độ 3 tạm dừng học trực tiếp

Hà Nội: Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở những địa phương mức độ dịch cấp độ 3 tạm dừng học trực tiếp

(LĐTĐ) Ngày 19/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã có thông báo gửi các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã; các trường Trung học phổ thông và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội về việc tổ chức dạy học linh hoạt, thích ứng với cấp độ dịch Covid-19 tại địa bàn.
Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế năm 2021

Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế năm 2021

(LĐTĐ) Năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu nhưng các đoàn học sinh Việt Nam vẫn tham dự các kỳ thi Olympic, Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế theo hình thức trực tuyến và đều đạt những thành tích đặc biệt xuất sắc, mang vinh quang về cho đất nước, được bạn bè quốc tế ghi nhận và được toàn xã hội đánh giá cao.
Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 tại trường học

Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 tại trường học

(LĐTĐ) Sau 3 ngày tổ chức dạy học trực tiếp, ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có 8 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 6 học sinh và 2 giáo viên.
Dạy học linh hoạt, hỗ trợ tốt nhất cho học sinh

Dạy học linh hoạt, hỗ trợ tốt nhất cho học sinh

(LĐTĐ) Học sinh lớp 9 ở các huyện, thị xã và học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi học trở lại. Đa số các trường đều đáp ứng các quy định, tiêu chí đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Cùng đó, các nhà trường cũng xây dựng phương án tổ chức dạy học linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh. Dù dạy học theo hình thức nào, các nhà trường đều chung mục tiêu hỗ trợ, tạo điều kiện học tập tốt nhất, đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động