Thanh Trì: Trao 586 sim data 4G và 16 máy tính cho học sinh khó khăn

Thanh Trì: Trao 586 sim data 4G và 16 máy tính cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Chiều 15/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì phối hợp cùng Tập đoàn Viettel và nhóm từ thiện Sen Xanh đã trao 16 máy tính, 586 sim data 4G cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập của các em trong thời gian học online.
Đưa công nghệ AI vào ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ em

Đưa công nghệ AI vào ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ em

(LĐTĐ) Ngày 15/10, Monkey Junior cho ra đời phiên bản 3.0 hoàn toàn mới với nhiều tính năng được nâng cấp, trong đó công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp để nâng chuẩn từ vựng cho trẻ em.
Huy động nguồn lực lớn sau một tháng triển khai chương trình “Máy tính cho em”

Huy động nguồn lực lớn sau một tháng triển khai chương trình “Máy tính cho em”

(LĐTĐ) Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), sau một tháng triển khai chương trình “Máy tính cho em” trên toàn quốc, đã huy động được hơn 89 tỷ đồng và 103.000 thiết bị ủng hộ Chương trình.
Giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học do mưa lũ

Giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học do mưa lũ

(LĐTĐ) Ngày 13/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có Công điện gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên về việc chủ động ứng phó với bão số 8.
Thêm 85 học sinh được tặng thiết bị học trực tuyến

Thêm 85 học sinh được tặng thiết bị học trực tuyến

(LĐTĐ) Chiều 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức chương trình “Sóng và máy tính cho em”, trao hỗ trợ đợt 3 năm học 2021-2022 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang thiếu thiết bị học trực tuyến.
Nhiều tỉnh, thành phố lên phương án đón học sinh trở lại trường

Nhiều tỉnh, thành phố lên phương án đón học sinh trở lại trường

Theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có 23 tỉnh, thành phố cho phép 100% học sinh trở lại trường; 9 tỉnh, thành phố kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến; 31 tỉnh, thành phố cho phép học sinh học trực tuyến hoặc học qua truyền hình.
Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn và thiết bị học trực tuyến cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Chương Mỹ

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn và thiết bị học trực tuyến cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Ngày 12/10, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Chương Mỹ, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên và trao máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Đề xuất thí điểm đào tạo cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS với 10 ngành, nghề trọng điểm

Đề xuất thí điểm đào tạo cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS với 10 ngành, nghề trọng điểm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở với 10 ngành, nghề trọng điểm. Chương trình có tính linh hoạt cao, với nhiều đầu ra, giúp người học được nhận các văn bằng tương ứng, và tham gia thị trường lao động theo mong muốn.
Chuyện cô giáo giỏi công nghệ

Chuyện cô giáo giỏi công nghệ

(LĐTĐ) Những tấm gương “Người tốt, việc tốt” là những con người rất đỗi bình dị nhưng lại khiến nhiều người phải khâm phục khi nhắc đến. Ví như cô giáo Hà Thị Hồng Nhung, giáo viên Trường Mầm non Tây Mỗ A, quận Nam Từ Liêm là một người phấn đấu không mệt mỏi và có nhiều cống hiến trong nghề, đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021.
Hàng loạt facebook giả mạo Bộ GD-ĐT, công khai rao bán các loại văn bằng, chứng chỉ

Hàng loạt facebook giả mạo Bộ GD-ĐT, công khai rao bán các loại văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD-ĐT cho biết đã báo cáo với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý các trường hợp mạo danh fanpage Bộ GD-ĐT đăng thông tin sai sự thật.
Thêm 6 địa phương tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình

Thêm 6 địa phương tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình

Ngày 10/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về tình hình tổ chức dạy học tại các địa phương.
Thắp sáng niềm tin, nâng bước học trò nghèo Thủ đô

Thắp sáng niềm tin, nâng bước học trò nghèo Thủ đô

(LĐTĐ) Được phát động từ giữa tháng 9/2021, đến nay, Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai đã mang lại niềm vui, thắp sáng lên niềm tin, hy vọng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố, giúp hàng nghìn học sinh có thêm điều kiện để học tập hiệu quả, đúng với tinh thần “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.
Tiếp nhận và tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương

Tiếp nhận và tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 4556/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tiếp nhận và tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương.
Để trẻ yếu thế được hưởng môi trường giáo dục bình đẳng

Để trẻ yếu thế được hưởng môi trường giáo dục bình đẳng

(LĐTĐ) Từ lâu, ngành Giáo dục và Ðào tạo (GD&ĐT) đã có chủ trương xây dựng mô hình trường học an toàn, thân thiện, hòa nhập cho nhóm học sinh yếu thế. Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của hệ thống giáo dục cả nước, mô hình này đã và đang phát huy những hiệu quả tích cực, mang lại môi trường học tập bình đẳng cho các em. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều nơi, trẻ yếu thế vẫn chưa thực sự được quan tâm và đặt ra yêu cầu phải có giải pháp cụ thể.
9 nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021 - 2022

9 nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021 - 2022

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022. Theo đó, năm học này, các cơ sở giáo dục đại học sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ cụ thể.
Mang “sóng” tri thức đến với học sinh khó khăn

Mang “sóng” tri thức đến với học sinh khó khăn

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc học trực tuyến là giải pháp bắt buộc khi học sinh không thể đến trường. Thế nhưng, ở một số địa bàn của Hà Nội, vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có thiết bị để học tập. Trước thực tế này, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có các cấp Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chung tay hỗ trợ hàng nghìn thiết bị học tập trực tuyến để các học sinh không bị “đứt gãy” kiến thức.
Bộ GD&ĐT thông tin về phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022

Bộ GD&ĐT thông tin về phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 6/10, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã làm rõ một số thông tin xung quanh phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2022.
Xây dựng mô hình trường học an toàn, thân thiện, hòa nhập cho nhóm học sinh yếu thế

Xây dựng mô hình trường học an toàn, thân thiện, hòa nhập cho nhóm học sinh yếu thế

(LĐTĐ) Nhằm tạo ra một môi trường giáo dục bình đẳng cho trẻ em, ngày 6/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp xây dựng mô hình trường học an toàn, thân thiện, hòa nhập cho nhóm học sinh yếu thế”.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Về phương án thi các năm 2023-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ hoàn thiện phương án, lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan và công bố vào quý I/2022.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động