Hà Nội: Thí sinh bước vào cuộc đua giành vé vào lớp 10 chuyên

Hà Nội: Thí sinh bước vào cuộc đua giành vé vào lớp 10 chuyên

(LĐTĐ) Ngày 14/6, hàng nghìn thí sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 chuyên năm học 2021-2022.
Thành công trọn vẹn từ kích hoạt mọi giải pháp trong bối cảnh đặc biệt

Thành công trọn vẹn từ kích hoạt mọi giải pháp trong bối cảnh đặc biệt

(LĐTĐ) Diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp cộng thêm thời tiết mưa bão bất thường, kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 của thành phố Hà Nội được cả hệ thống chính trị tới từng người dân quan tâm theo dõi. Toàn Thành phố từ cấp chính quyền đến các địa phương đã thực sự kích hoạt nhiều giải pháp và ứng phó linh họat để góp phần làm nên một kỳ thi thành công trọn vẹn.
Đoàn kết, quyết tâm, chuẩn bị chu đáo làm nên thành công

Đoàn kết, quyết tâm, chuẩn bị chu đáo làm nên thành công

(LĐTĐ) Diễn ra trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng diễn biến bất thường của thời tiết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 tại Hà Nội đã nhận được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Thành phố cùng sự đồng thuận của người dân. Tất cả những điều đó đã làm nên thành công của một kỳ thi “đặc biệt” - kỳ thi đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa an toàn phòng, chống dịch, vừa chất lượng, nghiêm túc, đúng quy chế.
Đề thi giảm độ khó, thí sinh phấn khởi

Đề thi giảm độ khó, thí sinh phấn khởi

(LĐTĐ) Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán và Lịch sử - hai môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2021-2022. Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi năm nay giảm độ khó so với đề thi những năm trước, phù hợp với việc giảm thời gian làm bài.
278 thí sinh vắng mặt trong buổi thi sáng 13/6 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

278 thí sinh vắng mặt trong buổi thi sáng 13/6 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi sáng 13/6 gồm các môn Toán và Lịch sử, toàn Thành phố vắng 278 thí sinh. Trong đó, số thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 38 (1 thí sinh diện F0, 20 thí sinh diện F1, 7 thí sinh diện F2 và 10 thí sinh diện phong tỏa).
Thanh niên Thủ đô dầm mưa đồng hành cùng thí sinh

Thanh niên Thủ đô dầm mưa đồng hành cùng thí sinh

(LĐTĐ) Trong hai ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, dù thời tiết mưa giông kéo dài, nhưng các tình nguyện viên Thủ đô vẫn đội mưa, gió đồng hành cùng các thí sinh nhằm tạo điều kiện cho các em hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất.
Kịp thời huy động đồng phục cho thí sinh bị mưa ướt để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe

Kịp thời huy động đồng phục cho thí sinh bị mưa ướt để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, sáng nay (13/6) trời Hà Nội đổ mưa rất nặng khiến nhiều thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn Hà Nội bị ướt khi vào điểm thi. Lo ngại sức khỏe của thí sinh bị ảnh hưởng, các thầy cô giáo, phụ huynh đã kịp thời “chi viện” đồng phục cho các em…
Thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với hai môn thi Toán và Lịch sử

Thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với hai môn thi Toán và Lịch sử

(LĐTĐ) Sáng nay (13/6), hơn 93.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 với hai môn thi Toán (90 phút) và Lịch sử (45 phút). Với việc hoàn thành hai môn đầu tiên là Ngữ văn và Ngoại ngữ khá trọn vẹn, hầu hết các thí sinh đều có tâm trạng phấn khởi, tự tin bước vào hai môn thi cuối.
Chuẩn bị tốt các điều kiện cho buổi thi sáng 13/6

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho buổi thi sáng 13/6

(LĐTĐ) Lưu ý về buổi thi sáng 13/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 Chử Xuân Dũng đề nghị các địa phương cần xây dựng phương án chủ động với các điều kiện thời tiết, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, đồng thời thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 1836/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2021-2020.
Đề thi Ngữ văn, Ngoại ngữ khá vừa sức

Đề thi Ngữ văn, Ngoại ngữ khá vừa sức

(LĐTĐ) Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022. Nhìn chung thí sinh có tâm trạng khá phấn khởi vì làm được bài, tự tin với số điểm dự kiến không thấp. Một số giáo viên nhận định đề thi môn Ngữ văn và tiếng Anh bao gồm kiến thức cơ bản nhưng vẫn có sự phân hóa thí sinh rõ rệt.
Giảm áp lực vì thời gian thi được  rút ngắn

Giảm áp lực vì thời gian thi được rút ngắn

(LĐTĐ) Xác định kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 có tính chất tương đối đặc biệt, cần tăng cường chủ động phòng, chống dịch Covid-19, bởi vậy, tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội công tác này được đặc biệt coi trọng. Đặc biệt thời gian thi năm nay được rút ngắn nên cả phụ huynh và thí sinh đều cảm thấy giảm áp lực.
Công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc ngay trong buổi thi đầu tiên

Công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc ngay trong buổi thi đầu tiên

(LĐTĐ) Trực tiếp đi kiểm tra công tác thi và phòng, chống dịch Covid-19 tại một số điểm thi trên địa bàn huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh năm học 2021- 2022 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đặc biệt nhắc nhở các cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng tham gia kỳ thi tập trung chú ý công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Sáng nay (12/6), hơn 93.000 thí sinh Hà Nội đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022. Thí sinh làm bài hai môn thi là Ngữ văn (90 phút) và Ngoại ngữ (45 phút).
Đã sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, chất lượng

Đã sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, chất lượng

(LĐTĐ) Ngày mai (12/6), hơn 93.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022. Tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 184 điểm thi được chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực để đảm bảo mục tiêu vừa an toàn phòng, chống dịch, vừa tổ chức kỳ thi chất lượng, nghiêm túc, đúng quy chế. Đến thời điểm hiện tại, các điểm thi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón thí sinh dự thi.
Một số nhà trường tổ chức cho học sinh học quy chế sớm

Một số nhà trường tổ chức cho học sinh học quy chế sớm

(LĐTĐ) Tối 10/6, một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức cho học sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022.
Những vật dụng thí sinh được và không được mang vào phòng thi lớp 10

Những vật dụng thí sinh được và không được mang vào phòng thi lớp 10

(LĐTĐ) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại Hà Nội đang cận kề. Thí sinh cần lưu ý danh mục các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi.
Sẵn sàng các phương án để kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội tuyệt đối an toàn

Sẵn sàng các phương án để kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội tuyệt đối an toàn

(LĐTĐ) Sáng 10/6, Chủ tịch Ủy ban ban nhân dân Thành phố - Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 với các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.
Các phòng thi phải luôn đảm bảo sự thông thoáng

Các phòng thi phải luôn đảm bảo sự thông thoáng

(LĐTĐ) Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị tổ chức thi vào lớp 10 tại huyện Thanh Trì, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, trong ngày thi, các phòng thi phải mở cửa sổ để bảo đảm thông thoáng; thực hiện nghiêm thông điệp "5K"; phân luồng thí sinh cả đầu và đầu ra, bảo đảm giãn cách, tránh tập trung đông người…
    Trước         Sau    
Phiên bản di động