Lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9/7. Trong đó, ngày 6/7 là thời gian làm thủ tục dự thi, 2 ngày thi chính thức là 7 và 8/7, ngày 9/7 là ngày dự phòng.
Công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 của 7 môn: Toán học, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Các môn còn lại sẽ tiếp tục được công bố.
Phát động cuộc thi tranh biện dành cho học sinh Trung học phổ thông

Phát động cuộc thi tranh biện dành cho học sinh Trung học phổ thông

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Hà Nội, The Debate Challenge - cuộc thi tranh biện dành cho học sinh Trung học phổ thông do VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam tổ chức chính thức khởi động. Cuộc thi nhằm phát triển văn hoá tranh biện học thuật trong cộng đồng học sinh Việt Nam, giúp các em có cơ hội phát triển các kỹ năng của một công dân toàn cầu thế kỷ 21.
Những video xấu độc ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào?

Những video xấu độc ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào?

Theo TS.BS Ngô Anh Vinh, các video độc hại trên mạng gây ra những tác động rất tai hại, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ và có thể dẫn tới các rối loạn về tâm lý.
Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021: Ổn định để không bị xáo trộn

Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021: Ổn định để không bị xáo trộn

(LĐTĐ) Mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 đã rục rịch bắt đầu. Công tác tuyển sinh về cơ bản sẽ được giữ ổn định. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thống nhất một số điều chỉnh theo hướng có lợi cho thí sinh.
Phân biệt môn chính - môn phụ là quan niệm cố hữu của học sinh, phụ huynh

Phân biệt môn chính - môn phụ là quan niệm cố hữu của học sinh, phụ huynh

Không biết tự bao giờ, quan niệm môn chính – môn phụ đã "ăn sâu" vào tâm thức của nhiều người, dẫn đến hiện tượng học lệch, học tủ. Thậm chí, tư tưởng "nhất bên trọng, nhất bên khinh" này đã tác động không nhỏ đến cách dạy và học trong nhà trường.
Ngày hội công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình lần thứ V

Ngày hội công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tổ chức ngày hội công nghệ thông tin với chủ đề “Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình hướng tới giáo dục thông minh”.
Những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cần nắm rõ

Những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cần nắm rõ

Thí sinh hạnh kiểm yếu năm trước, khi thi lại phải có xác nhận của địa phương; Thí sinh không tuân thủ hướng dẫn thi có thể bị đình chỉ thi... là những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Người tâm huyết “ươm mầm” ngôi trường hạnh phúc

Người tâm huyết “ươm mầm” ngôi trường hạnh phúc

(LĐTĐ) Với sự tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, thạc sĩ, nhà giáo Nguyễn Kim Thoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Chung A đã không ngừng sáng tạo, đổi mới trong công tác giảng dạy và chăm sóc trẻ; là điểm tựa cho các phụ huynh, trong đó đa số là con em công nhân lao động đang làm việc tại Khu Công nghiệp Thăng Long.
Giữ nguyên mức kỷ luật cách chức Hiệu trưởng đối với ông Lê Vinh Danh

Giữ nguyên mức kỷ luật cách chức Hiệu trưởng đối với ông Lê Vinh Danh

(LĐTĐ) Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đã nghiên cứu kỹ đơn khiếu nại hợp lệ của ông Lê Vinh Danh, xem xét lại toàn bộ vụ việc trên tinh thần khách quan, công bằng, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và quyết định giữ nguyên mức kỷ luật cách chức Hiệu trưởng đối với ông Lê Vinh Danh.
Sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên

Sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên

(LĐTĐ) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo nội dung liên quan đến các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức.
Thông tin về vụ trẻ 2 tuổi tử vong tại nhóm lớp mầm non ở Thanh Trì

Thông tin về vụ trẻ 2 tuổi tử vong tại nhóm lớp mầm non ở Thanh Trì

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về vụ việc trẻ 2 tuổi tử vong liên quan đến nhóm lớp mầm non độc lập thuộc địa bàn xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Ra mắt khóa học tiếng Anh tương tác cho người trẻ

Ra mắt khóa học tiếng Anh tương tác cho người trẻ

(LĐTĐ) Khóa học tiếng Anh mới mang tên English Hub - Tiếng Anh tương tác cho người trẻ vừa chính thức ra mắt. Đây là chương trình học về tiếng Anh tương tác dành riêng cho thế hệ Z (1997 - 2015) được kết hợp giữa Nhà xuất bản hàng đầu thế giới Macmillan Education và Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS).
Học sinh không nên quá lo lắng

Học sinh không nên quá lo lắng

(LĐTĐ) Ngoài Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, học sinh thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên tại Hà Nội sẽ phải thi thêm môn thứ tư là Lịch sử. Thời điểm hiện tại, học sinh cần bình tĩnh, lên kế hoạch học tập và ôn luyện cho môn Lịch sử nói riêng và cả 4 môn thi nói chung một cách hợp lý.
Đại dịch Covid-19 gây nhiều ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ em gái

Đại dịch Covid-19 gây nhiều ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ em gái

(LĐTĐ) Chiều 17/3, tại Hà Nội, tổ chức Plan International Việt Nam và Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn) phối hợp tổ chức tọa đàm “Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ em gái như thế nào?”.
Chủ động lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Chủ động lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

(LĐTĐ) Bắt đầu từ năm học 2021-2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước sẽ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với sách giáo khoa mới. Cùng với việc khẩn trương chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên thì việc lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy trong các nhà trường là khâu rất quan trọng.
Rà soát hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường ngoài công lập

Rà soát hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường ngoài công lập

(LĐTĐ) Qua kiểm tra hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 của 104 trường ngoài công lập trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết mới có 48 trường đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Diện mạo mới cho giáo dục Thủ đô

Diện mạo mới cho giáo dục Thủ đô

(LĐTĐ) Qua 16 năm triển khai, cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh; từ đó thay đổi diện mạo ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô.
Giáo viên tư vấn cách ôn tập hiệu quả môn Lịch sử

Giáo viên tư vấn cách ôn tập hiệu quả môn Lịch sử

(LĐTĐ) Ngoài Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, học sinh thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên tại Hà Nội sẽ phải thi thêm môn thứ tư là Lịch sử. Cô giáo Hà Thị Minh Trang (Giáo viên Lịch sử Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai, quận Hà Đông) đã chia sẻ một số bí quyết giúp học sinh ôn tập tốt môn học này.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động