Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi

Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.
Không để học sinh tham gia các trò chơi mạo hiểm khi tham quan trải nghiệm

Không để học sinh tham gia các trò chơi mạo hiểm khi tham quan trải nghiệm

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh trong quá trình tham gia hoạt động tham quan, trải nghiệm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa yêu cầu tất cả trường học rà soát việc tổ chức hoạt động này.
Tăng cường thanh tra, ngăn ngừa tham nhũng trong ngành Giáo dục

Tăng cường thanh tra, ngăn ngừa tham nhũng trong ngành Giáo dục

(LĐTĐ) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng...
Công bố 6 thí sinh chiến thắng tại cuộc thi Thách thức thương mại quốc tế FedEx/JA ITC Việt Nam

Công bố 6 thí sinh chiến thắng tại cuộc thi Thách thức thương mại quốc tế FedEx/JA ITC Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 13/1, tại TP. Hồ Chí Minh, FedEx Express phối hợp cùng tổ chức Junior Achievement (JA), vừa công bố 6 thí sinh chiến thắng tại cuộc thi Thách thức thương mại quốc tế FedEx/JA ITC Việt Nam, đồng thời đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết FedEx-JA ITC Châu Á – Thái Bình Dương sẽ diễn ra vào tháng 3/2021.
New Zealand tiếp tục mở cửa đón 1.000 sinh viên quốc tế quay trở lại

New Zealand tiếp tục mở cửa đón 1.000 sinh viên quốc tế quay trở lại

(LĐTĐ) Ngày 14/1/2021, Chính phủ New Zealand đã quyết định cho phép thêm 1.000 sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học quay trở lại để tiếp tục việc học.
Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

(LĐTĐ) Song hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, những năm qua, nhờ có chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng; sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của các cấp chính quyền; ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn giữ vững và có nhiều khởi sắc...
Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép

(LĐTĐ) Năm 2021, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dạy, người học khi dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp trên thế giới; vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm học. 3 trục nhiệm vụ quan trọng sẽ được Ngành tập trung thực hiện hiệu quả là: Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường tự chủ đại học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh sinh viên và đảm bảo an toàn trường học.
Giáo dục Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu”

Giáo dục Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu”

(LĐTĐ) Năm học 2019 - 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô vẫn bảo đảm tiến độ, chất lượng giáo dục, duy trì vững chắc vị thế “đầu tàu” của cả nước. Kết quả này là nền tảng để Hà Nội tự tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.
Hà Nội: Các trường có thể điều chỉnh thời gian học trong những ngày rét đậm

Hà Nội: Các trường có thể điều chỉnh thời gian học trong những ngày rét đậm

(LĐTĐ) Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần giải quyết kịp thời để học sinh không phải nghỉ học.
Sinh viên Thủ đô kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống

Sinh viên Thủ đô kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống

(LĐTĐ) Sáng 8/1, tại Học viện Tài chính, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2021); tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2020.
Các trường phải thực hiện ''ba công khai'' khi tuyển sinh vào lớp 10

Các trường phải thực hiện ''ba công khai'' khi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các đơn vị Trường Trung học phổ thông, Trường phổ thông có nhiều cấp học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trường Trung cấp và Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.
100% học sinh phải nghiêm túc thực hiện quy định an toàn giao thông

100% học sinh phải nghiêm túc thực hiện quy định an toàn giao thông

(LĐTĐ) Một trong những yêu cầu đặt ra trong kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các trường học ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 là đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Để trường học thực sự là nơi hạnh phúc

Để trường học thực sự là nơi hạnh phúc

(LĐTĐ) Trường học hạnh phúc là ngôi trường mơ ước mà ở đó chỉ có niềm vui thầy trò, bạn bè dành cho nhau. Thời gian qua, nhiều nhà trường đã thay đổi để xây dựng nên những giờ học hạnh phúc, trường học hạnh phúc. Tuy nhiên để xây dựng được một ngôi trường hạnh phúc đích thực lại không hề đơn giản, đòi hỏi cái tâm thực sự của người quản lý cho đến mỗi giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Trường học tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Trường học tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

(LĐTĐ) Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học là đòi hỏi tất yếu của ngành Giáo dục khi bước vào đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Thời gian qua, Trường Tiểu học Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, từ đó đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Hiệu quả từ cuộc thi “Cùng bé thu gom vỏ hộp giấy”

Hiệu quả từ cuộc thi “Cùng bé thu gom vỏ hộp giấy”

(LĐTĐ) Việc phân loại vỏ hộp giấy để tái chế tại gia đình và nhà trường ở Hà Nội đang có những chuyển biến tích cực. Chỉ trong hai tháng cuối năm 2020, số lượng vỏ hộp giấy thu gom được đã tăng gấp đôi so với 2 tháng trước đó, đạt 125 tấn.
Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 9 ngày

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 9 ngày

(LĐTĐ) Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội được nghỉ học 9 ngày liên tục. Thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 8 đến hết 16/2/2021.
Chương trình học bổng Đại sứ Vương quốc Anh chính thức nhận hồ sơ cho năm học 2021

Chương trình học bổng Đại sứ Vương quốc Anh chính thức nhận hồ sơ cho năm học 2021

(LĐTĐ) Từ ngày 10/1/2021, học sinh Việt Nam có thể nộp hồ sơ xét tuyển để có cơ hội nhận học bổng Đại sứ Vương quốc Anh tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam-BUV).
Xây dựng mô hình công dân học tập

Xây dựng mô hình công dân học tập

(LĐTĐ) Trong bối cảnh chuyển đổi số, các quốc gia đều có nhu cầu xây dựng cho công dân của mình khung năng lực và kỹ năng để giúp họ nhanh chóng hội nhập với cuộc sống số. Tại Việt Nam, các bộ tiêu chí đánh giá mô hình công dân học tập đang được xây dựng gắn với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.
Triển khai chương trình "Điều ước cho em"

Triển khai chương trình "Điều ước cho em"

(LĐTĐ) Với mục tiêu vừa bảo đảm an toàn sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh; vừa tổ chức dạy tốt, học tốt; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Điều ước cho em” trong ngành Giáo dục.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động