New Zealand cho phép sinh viên quốc tế bậc sau đại học quay lại học

New Zealand cho phép sinh viên quốc tế bậc sau đại học quay lại học

(LĐTĐ) Ngày 13 tháng 10 năm 2020, Chính phủ New Zealand thông báo cho phép 250 sinh viên quốc tế bậc sau đại học quay trở lại New Zealand để tiếp tục việc học theo chương trình miễn trừ đặc biệt trong bối cảnh New Zealand vẫn đang đóng cửa biên giới đối với hầu hết du khách nước ngoài.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mầm non

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mầm non

(LĐTĐ) Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin giúp mở ra những xu hướng mới trong ngành Giáo dục. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mầm non mang đến nhiều lợi ích thiết thực, là bước đệm cần thiết cho sự phát triển của học sinh trong tương lai. Tại Hà Nội, nhờ giáo viên nhanh nhạy ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, những giờ học của trẻ mầm non trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Ban hành quy định về liên kết đào tạo trực tuyến với nước ngoài

Ban hành quy định về liên kết đào tạo trực tuyến với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 38/2020/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2020.
Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng được gia hạn thời gian nhập học vì mưa lũ

Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng được gia hạn thời gian nhập học vì mưa lũ

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các công văn lần lượt cho phép Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế gia hạn thời gian xác nhận nhập học cho các thí sinh trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 1 vào các đơn vị thành viên phù hợp với thời tiết của địa phương.
Đồng hành cùng con ở tuổi “ẩm ương”

Đồng hành cùng con ở tuổi “ẩm ương”

(LĐTĐ) Thay vì lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia với những lời nói, hành động thiếu chuẩn mực của con, thì nhiều ông bố bà mẹ mắng mỏ, ngăn cấm, thậm chí tự cho mình cái “quyền” được chửi, bới con cái. Hành động “áp đặt” đó không những tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa bố mẹ và con cái, gieo mầm mâu thuẫn, làm tổn thương tình cảm; mà còn khiến con cái không tin, thậm chí “ghét” bố mẹ. Vậy bố mẹ phải làm gì để đồng hành cùng tuổi “ẩm ương” khi con mình chớm tuổi dậy thì
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị rà soát nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị rà soát nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 rà soát, kiểm tra các nội dung dư luận phản ánh liên quan tới sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1.
Chuyện cô giáo 27 năm gắn bó với nghề “ươm mầm tương lai”

Chuyện cô giáo 27 năm gắn bó với nghề “ươm mầm tương lai”

(LĐTĐ) Luôn tâm huyết, trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ, cô giáo Nguyễn Thị Phương Hạnh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Hương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã có nhiều hoạt động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp trồng người. Đến nay, cô đã có 27 năm gắn bó với nghề “ươm mầm tương lai”, trong đó có 17 năm làm công tác quản lý.
Chung kết cuộc thi hùng biện Tiếng Anh "Speak to Lead"

Chung kết cuộc thi hùng biện Tiếng Anh "Speak to Lead"

(LĐTĐ) Trải qua các phần thi hùng biện và phản biện đầy gay cấn, đội thi đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu (tỉnh An Giang) đã xuất sắc vượt qua 4 đối thủ còn lại để giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi hùng biện Tiếng Anh “Speak to Lead”.
Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo có dấu hiệu vi phạm trong tuyển sinh

Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo có dấu hiệu vi phạm trong tuyển sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn về việc rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.
Trải nghiệm một ngày ở Đại học tinh hoa VinUni

Trải nghiệm một ngày ở Đại học tinh hoa VinUni

(LĐTĐ) Với cơ sở vật chất được xây dựng theo tiêu chuẩn QS 5 sao của Quacquarelli Symonds - tổ chức kiểm định giáo dục hàng đầu thế giới, VinUni được cho là một trong những trường đại học có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt nhất Việt Nam hiện nay.
Lan tỏa dự án cộng đồng ý nghĩa "Đổi giấy lấy cây - Đổi nhựa lấy quà"

Lan tỏa dự án cộng đồng ý nghĩa "Đổi giấy lấy cây - Đổi nhựa lấy quà"

(LĐTĐ) Dự án “Đổi giấy lấy cây - Đổi nhựa lấy quà” của học sinh trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) hướng tới thông điệp kêu gọi mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh bắt đầu thay đổi nhận thức, thay đổi thói quen bằng việc thu gom đồ cũ, đồ có thể tái chế và không vứt rác bừa bãi.
Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục

Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục

(LĐTĐ) Giai đoạn 2015 - 2020, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục ổn định và có bước phát triển mạnh. Toàn Ngành tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học; nhờ vậy chất lượng dạy - học được duy trì, ổn định, từng bước được nâng lên vững chắc. Đặc biệt, với việc đa dạng hóa các loại hình trường lớp các cấp học đã đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân và người lao động trên địa bàn.
Quận Ba Đình gắn biển hai công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

Quận Ba Đình gắn biển hai công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 7/10, quận Ba Đình tổ chức gắn biển công trình Trường Mầm non 1-6 và Trường Mầm non Sao Mai kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thí sinh xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 10/10

Thí sinh xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 10/10

(LĐTĐ) Thí sinh trúng tuyển đợt một vào các trường đại học phải làm thủ tục xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển. Thời gian xác nhận nhập học đến trước 17 giờ ngày 10/10/2020 (tính theo dấu bưu điện).
133 nhà giáo vào vòng chung khảo giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo"

133 nhà giáo vào vòng chung khảo giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo"

(LĐTĐ) Từ ngày 6 đến ngày 9/10, 133 nhà giáo chính thức trình bày những sáng kiến, ý tưởng... trong công tác quản lý, giảng dạy trước Hội đồng xét duyệt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 4 năm học 2019 - 2020.
Không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

(LĐTĐ) Các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở; giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh.
Nestlé MILO khuyến khích 200.000 học sinh tham gia thu gom, tái chế vỏ hộp sữa thành vật dụng hữu ích

Nestlé MILO khuyến khích 200.000 học sinh tham gia thu gom, tái chế vỏ hộp sữa thành vật dụng hữu ích

(LĐTĐ) Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020, Nestlé MILO sẽ đồng hành cùng Tetra Pak và Revival Waste lần đầu tiên tổ chức cuộc thi “Hành trình xanh – Tái sinh vỏ hộp sữa” tại gần 400 trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia dự kiến của khoảng 280.000 học sinh. Thông qua cuộc thi này, Nestlé MILO mong muốn khuyến khích và giáo dục trẻ thói quen thu gom và tái chế vỏ hộp sữa với 4 bước đơn giản, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng hành tinh xanh.
Sẽ quy định cụ thể hơn về sử dụng sách tham khảo trong nhà trường

Sẽ quy định cụ thể hơn về sử dụng sách tham khảo trong nhà trường

(LĐTĐ) Để tăng cường quản lý, sử dụng sách tham khảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉnh sửa, bổ sung Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT theo hướng quy định cụ thể hơn về yêu cầu, thẩm định, lựa chọn, sử dụng sách tham khảo trong nhà trường.
Chưa đủ căn cứ nói chương trình lớp 1 nặng

Chưa đủ căn cứ nói chương trình lớp 1 nặng

(LĐTĐ) Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III năm 2020 diễn ra vào ngày 30/9, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin trả lời báo chí về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 1 năm học 2020 - 2021 đang nhận được sự quan tâm của dư luận.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động