Kỳ 2: Để du lịch Tây Bắc cất cánh

Kỳ 2: Để du lịch Tây Bắc cất cánh

(LĐTĐ) Làm thế nào để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế cho toàn vùng, song phải gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, môi trường đang là bài toán được các cấp, ngành, địa phương tìm lời giải.
Khách nội địa ngày càng chủ động đi du lịch tự túc

Khách nội địa ngày càng chủ động đi du lịch tự túc

Tại Việt Nam, du khách nội địa đang chủ động tìm kiếm thông tin du lịch từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó chủ yếu tham vấn từ kinh nghiệm bạn bè và mạng xã hội.
Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa

Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa

(LĐTĐ) Nhắc đến Tây Bắc là nhắc đến miền đất “vạn người mê”. Vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí và phong phú cả về thiên nhiên lẫn đời sống đã tạo nên một Tây Bắc đầy cuốn hút, để rồi ai đã từng một lần đặt chân tới sẽ không thể quên. Lợi thế vượt trội của Tây Bắc là du lịch. Những năm gần đây, “kho báu” này đã được các cơ quan quản lý và người dân khai thác đúng tầm và bài bản hơn. Ngành công nghiệp không khói giàu tiềm năng đã tạo sức bật cho Tây Bắc, làm giàu mạnh thêm cho vùng phên dậu của Tổ quốc.
Hải Phòng: Thành lập Ban quản lý Khu du lịch tại các quận, huyện có khu du lịch

Hải Phòng: Thành lập Ban quản lý Khu du lịch tại các quận, huyện có khu du lịch

(LĐTĐ) Sở Du lịch thành phố Hải Phòng vừa đề xuất Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng về việc cho phép UBND các quận, huyện có các khu du lịch thành lập Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022: Cơ hội vàng để quảng bá du lịch Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022: Cơ hội vàng để quảng bá du lịch Việt Nam

(LĐTĐ) Vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 tổ chức tại Việt Nam sẽ mang đến hiệu quả thiết thực cho ngành du lịch Việt Nam nói chung, và các doanh nghiệp nói riêng trong việc thu hút khách du lịch quốc tế .
Quảng Nam: Đến năm 2025 ngành Du lịch cần khoảng 23.000 lao động

Quảng Nam: Đến năm 2025 ngành Du lịch cần khoảng 23.000 lao động

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam, đến năm 2025, ngành Du lịch địa phương cần khoảng 23.000 lao động làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch. Trong đó, nhu cầu lao động cần đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ kể cả lao động doanh nghiệp tự đào tạo để đáp ứng nhu cầu phục hồi và phát triển ngành du lịch là khoảng 16.100 người.
Phát huy giá trị di sản bằng công nghệ số

Phát huy giá trị di sản bằng công nghệ số

(LĐTĐ) Hiện nay, việc triển khai hoạt động chuyển đổi số tại các bảo tàng, di tích được coi là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận hành, đồng thời bảo tồn di sản văn hóa và quảng bá du lịch.
Đà Nẵng đón khách du lịch từ Đài Bắc sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đà Nẵng đón khách du lịch từ Đài Bắc sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 28/10, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với hãng hàng không Starlux tổ chức lễ đón khách du lịch đến từ Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Đây là chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Starlux quay lại Đà Nẵng sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 10 năm 2022 tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ

Khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 10 năm 2022 tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 10/2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 1,51 triệu lượt khách, trong đó, khách du lịch nội địa ước đạt 1,3 triệu lượt khách, khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 212,76 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3,97 nghìn tỷ đồng.
Khơi thông điểm nghẽn để du lịch Hà Nội bứt phá

Khơi thông điểm nghẽn để du lịch Hà Nội bứt phá

(LĐTĐ) Những giải pháp hiệu quả và kinh nghiệm thực tế quý báu trong việc phát triển du lịch Hà Nội đã được chia sẻ tại tọa đàm “Phục hồi và phát triển du lịch Thủ đô sau dịch Covid-19” diễn ra mới đây. Từ đó, giúp các đơn vị, doanh nghiệp và địa phương cùng nhau nâng cao giá trị điểm đến của du lịch Hà Nội, thu hút du khách đến và lưu trú tại Thủ đô nhiều hơn, đặc biệt là khách quốc tế.
Sắc màu Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Sắc màu Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(LĐTĐ) Sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” tại Hà Nội diễn ra từ ngày 21-23/10 vừa qua, là một trong những hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch Sơn La - Tây Bắc - thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế.
Triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch Thủ đô sau dịch Covid-19

Triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch Thủ đô sau dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chiều nay (24/10), Báo Hànộimới phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hà Nội tổ chức tọa đàm “Phục hồi và phát triển du lịch Thủ đô sau dịch Covid-19” tại Khu du lịch Ao Vua (huyện Ba Vì, Hà Nội). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày xuất bản Báo Hànộimới hằng ngày số đầu tiên.
Tăng cường kết nối tour du lịch giữa Sơn La và Hà Nội

Tăng cường kết nối tour du lịch giữa Sơn La và Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 23/10, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị liên kết phát triển sản phẩm du lịch mới, tour Sơn La - Hà Nội. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động "Sắc màu Sơn La - Tây Bắc" với mục tiêu liên kết Sơn La, Hà Nội trong tiến trình phát triển du lịch.
Quảng bá sắc màu Sơn La - Tây Bắc đến với người dân Thủ đô

Quảng bá sắc màu Sơn La - Tây Bắc đến với người dân Thủ đô

(LĐTĐ) Chương trình “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 21 đến 23/10, nhằm quảng bá du lịch Sơn La và vùng Tây Bắc đến người dân Thủ đô.
Chuẩn bị tổ chức hội nghị du lịch toàn quốc vào quý 1 năm 2023

Chuẩn bị tổ chức hội nghị du lịch toàn quốc vào quý 1 năm 2023

Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị về việc tổ chức hội nghị toàn quốc về du lịch vào quý 1 năm 2023, đánh giá hiệu quả sau một năm mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.
Đà Nẵng: Phục vụ hơn 2,7 triệu lượt khách lưu trú trong 9 tháng năm 2022

Đà Nẵng: Phục vụ hơn 2,7 triệu lượt khách lưu trú trong 9 tháng năm 2022

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, trong 9 tháng năm 2022, ngành du lịch thành phố đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Ngành du lịch đã đón hơn 2,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 160,8% so với năm 2021. Đồng thời, các đường bay trong nước và quốc tế cũng được nối lại với tổng số hơn 18.000 chuyến, phục vụ gần 2,9 triệu lượt hành khách.
Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam năm 2022: Nhiều hoạt động quảng bá văn hóa dân tộc

Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam năm 2022: Nhiều hoạt động quảng bá văn hóa dân tộc

(LĐTĐ) Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam năm nay được tổ chức nhằm khởi động quảng bá du lịch văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc thời kỳ hậu Covid-19, qua đó nhằm khôi phục thị trường du lịch tiềm năng này.
Quảng Bình: Đón du thuyền quốc tế với gần 100 hành khách tới tham quan du lịch

Quảng Bình: Đón du thuyền quốc tế với gần 100 hành khách tới tham quan du lịch

(LĐTĐ) Ngày 11/10, tại Cảng Hòn La, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình phối hợp đơn vị quản lý cảng và các doanh nghiệp du lịch tổ chức đón du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên với 100 khách đến thăm, trong chuyến thăm này các du khách sẻ trải nghiệm tham quan các điểm du lịch nổi bật như động Thiên Đường, suối nước Moọc, động Phong Nha, vườn thực vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thành phố Đồng Hới.
“Ấn tượng miền Tây” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

“Ấn tượng miền Tây” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LĐTĐ) Trong tháng 10 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra chương trình "Ấn tượng miền Tây", giới thiệu tới du khách không gian văn hóa, du lịch miền Tây cùng với những nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào Khmer ở miền Tây Nam Bộ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động