Du lịch đã thực sự được “cởi trói” sau hơn hai năm Covid-19?

Du lịch đã thực sự được “cởi trói” sau hơn hai năm Covid-19?

(LĐTĐ) Mùa hè 2022 chứng kiến một sự hồi sinh ngoạn mục của ngành du lịch khi nhiều điểm đến trên cả nước đồng loạt đầu tư những sản phẩm đẳng cấp, lễ hội nhộn nhịp... thu hút lượng khách kỷ lục.
Du lịch Hà Nội đã vượt mục tiêu đón khách nội địa năm 2022

Du lịch Hà Nội đã vượt mục tiêu đón khách nội địa năm 2022

(LĐTĐ) Chỉ sau gần 4 tháng mở cửa, Hà Nội đã đón khoảng 10,62 triệu lượt du khách, trong đó khách nội địa ước đạt 10,2 triệu lượt, vượt mục tiêu đón 7 - 8 triệu lượt khách nội địa đặt ra trong kế hoạch năm 2022.
Du lịch khởi sắc góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển

Du lịch khởi sắc góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển

(LĐTĐ) Cao điểm hè, hàng chục triệu lượt khách đổ về các điểm du lịch, tăng trưởng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu du lịch đạt hàng trăm nghìn tỷ đồng, thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác như vận tải, lưu trú, dịch vụ ăn uống… phát triển.
Hà Nội nằm trong 6 điểm đến du lịch bằng xe đạp lý tưởng nhất thế giới

Hà Nội nằm trong 6 điểm đến du lịch bằng xe đạp lý tưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Hòa chung không khí của “Tour de France” ở Pháp - một trong những giải đua xe đạp nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới, trang Booking.com đã dựa theo đánh giá của khách du lịch để chọn ra 6 điểm đến tuyệt vời nhất có thể du lịch trải nghiệm bằng xe đạp, trong đó có Thủ đô Hà Nội.
Mô hình mẫu trong phát triển du lịch

Mô hình mẫu trong phát triển du lịch

Theo tính toán, trung bình mỗi ngày cuối tuần có khoảng 20 nghìn lượt khách đến với không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Xác định rõ những tiềm năng, lợi thế, quận Hoàn Kiếm đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm xây dựng không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận trở thành mô hình kiểu mẫu trong phát triển du lịch…
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngành Du lịch hồi sinh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngành Du lịch hồi sinh

(LĐTĐ) Sau khi vượt qua “cơn bão” Covid-19, ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã từng bước phục hồi mạnh mẽ. Đặc biệt, với việc cho ra đời nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ đã góp phần xây dựng TP.HCM trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Farmstay - loại hình du lịch nghỉ dưỡng đang "nở rộ" ở các vùng quê

Farmstay - loại hình du lịch nghỉ dưỡng đang "nở rộ" ở các vùng quê

Farmstay là mô hình du lịch nghỉ dưỡng còn tương đối mới ở Việt Nam. Nhưng, chỉ sau thời gian dịch bệnh COVID-19, xu hướng này lại phát triển nhanh, rất được ưa chuộng. Vì vậy, Farmstay đang "ăn nên làm ra" tại các vùng quê hiện nay.
Say đắm khung cảnh thiên đường Hòn Thơm, Phú Quốc nhìn từ đài quan sát “Mắt Đại Bàng”

Say đắm khung cảnh thiên đường Hòn Thơm, Phú Quốc nhìn từ đài quan sát “Mắt Đại Bàng”

(LĐTĐ) “Mắt Đại Bàng” (Eagle’s Eye) là trò chơi thứ hai vừa ra mắt tại phân khu chủ đề Làng Exotica, Sun World Hon Thom Nature Park. Chỉ bằng những vòng xoay nhẹ nhàng nhưng đầy thú vị, đài quan sát 360 độ này đã ngay lập tức làm mê say du khách, khi thu gọn cả đảo thiên đường Hòn Thơm trứ danh của Phú Quốc vào trong tầm mắt.
Du lịch nội địa bùng nổ dịp Hè

Du lịch nội địa bùng nổ dịp Hè

(LĐTĐ) Công cụ Google Destination Insights hiển thị lượng tìm kiếm trong nước về du lịch nội địa tháng 5/2022 tăng 487% so với cùng kỳ, và tiếp tục tăng lên 669% trong tháng 6/2022. Đây là tín hiệu rất tích cực, báo hiệu một mùa du lịch Hè bùng nổ khi hoạt động du lịch nội địa đã phục hồi trở lại.
Chơi công viên giải trí mùa hè: Làm sao văn minh?

Chơi công viên giải trí mùa hè: Làm sao văn minh?

(LĐTĐ) Các công viên quốc tế vừa rộng, vừa nhiều trải nghiệm, lại vừa đông đúc, làm sao để đi chơi cho khoẻ, vui và văn minh?
Hà Nội đón hơn 8,6 triệu lượt khách 6 tháng đầu năm, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

Hà Nội đón hơn 8,6 triệu lượt khách 6 tháng đầu năm, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 8,61 triệu lượt khách, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Phát động hai cuộc thi thiết kế quà tặng và ảnh du lịch Hà Nội năm 2022

Phát động hai cuộc thi thiết kế quà tặng và ảnh du lịch Hà Nội năm 2022

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội quà tặng Du lịch năm 2022, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức phát động cuộc thi “Thiết kế sản phẩm quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022” và “Ảnh Du lịch Hà Nội năm 2022”.
Lượng khách nội địa và quốc tế đến thành phố Hà Nội đều tăng

Lượng khách nội địa và quốc tế đến thành phố Hà Nội đều tăng

Để thu hút khách, ngành du lịch Hà Nội tập trung tổ chức các hoạt động du lịch sôi nổi; chỉ đạo các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Tour xe máy khám phá ẩm thực, văn hóa Hà Nội vào Top trải nghiệm thú vị nhất châu Á 2022

Tour xe máy khám phá ẩm thực, văn hóa Hà Nội vào Top trải nghiệm thú vị nhất châu Á 2022

(LĐTĐ) Tham gia tour xe máy để khám phá ẩm thực, văn hóa, cuộc sống, phong cảnh và các hoạt động giải trí ở Hà Nội vừa lọt vào Top 25 trải nghiệm thú vị nhất châu Á 2022 do TripAdvisor công bố.
Đâu là hòn đảo tại Việt Nam có thể cạnh tranh với Monaco hay Bora Bora?

Đâu là hòn đảo tại Việt Nam có thể cạnh tranh với Monaco hay Bora Bora?

(LĐTĐ) Sánh ngang với Bora Bora, Monaco hay Maldives, đảo Hòn Thơm (Phú Quốc) với thiên nhiên mỹ lệ, nay đang trên hành trình trở thành “thiên đường nhân gian”, khi quy tụ những công trình đỉnh cao mang đến những rung cảm tinh tế nhất.
Bùng nổ khách sạn tại Việt Nam: Nên mừng hay lo?

Bùng nổ khách sạn tại Việt Nam: Nên mừng hay lo?

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ của khách sạn. Đây vừa là cú hích cho nền kinh tế, nhưng cũng mang đến nguy cơ quá tải nguồn cung dẫn tới những hệ quả tiêu cực cho ngành du lịch.
Giải mã sức hút đặc biệt của show diễn "Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng"

Giải mã sức hút đặc biệt của show diễn "Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng"

(LĐTĐ) Võ thuật và vũ đạo được kết hợp theo một cách vô cùng đẳng cấp, trong show diễn nghệ thuật "Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng", dẫn dắt du khách vào một hành trình khám phá thế giới kỳ ảo tại Sun World Ba Na Hills trong mùa hè 2022.
“Thời điểm vàng” để vi vu đến xứ kim chi

“Thời điểm vàng” để vi vu đến xứ kim chi

(LĐTĐ) Hàn Quốc đã chính thức cấp lại visa du lịch cho khách Việt Nam từ 1/6. Mở cửa vào đúng dịp hè, thời tiết thuận lợi, hàng loạt ưu đãi dành cho khách quốc tế... có thể coi là “thời điểm vàng” để vi vu xứ kim chi.
Du lịch Việt Nam có 6 chỉ số trụ cột được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới

Du lịch Việt Nam có 6 chỉ số trụ cột được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới

(LĐTĐ) Như tin đã đưa, theo Báo cáo chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2021 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) phát hành ngày 24/5/2022 vừa qua, du lịch Việt Nam xếp hạng thứ 52 trên 117 nền kinh tế, tăng 8 bậc so với năm 2019. Đây là mức tăng cao thứ 3 thế giới, sau Indonesia (tăng 12 bậc) và Ả rập Xê út (tăng 10 bậc).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động