Bộ Y tế làm rõ hơn hướng dẫn về xét nghiệm để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

Bộ Y tế làm rõ hơn hướng dẫn về xét nghiệm để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

(LĐTĐ) Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 và người đã khỏi bệnh Covid-19 chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; không chỉ định xét nghiệm đối với người dân thực hiện đi lại, trừ các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế.
Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi từ tháng 10 nếu chuẩn bị đủ điều kiện

Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi từ tháng 10 nếu chuẩn bị đủ điều kiện

(LĐTĐ) Ngày 14/10/2021, Bộ Y tế đã có văn bản số 8688/BYT-DP về việc tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur.
Kỳ 4: Ghi nhận tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các doanh nghiệp, doanh nhân

Kỳ 4: Ghi nhận tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các doanh nghiệp, doanh nhân

(LĐTĐ) Bày tỏ tình cảm trân trọng, đánh giá cao sự đóng góp trực tiếp, hiệu quả và kịp thời của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cho công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định nghĩa cử của các doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ giúp Thành phố có thêm nguồn lực để đẩy lùi dịch bệnh, mà còn nhân lên những yêu thương, góp phần tạo môi trường sống an toàn, sức khỏe, vì một Thủ đô hòa bình, phát triển và hội nhập.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế để hỗ trợ phát triển vắc xin trong nước

Thúc đẩy hợp tác quốc tế để hỗ trợ phát triển vắc xin trong nước

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc xin, những kết quả tích cực trong công tác ngoại giao vắc xin đã tạo điều kiện quan trọng để đất nước chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn với dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Thời gian tới, Tổ công tác cần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong sản xuất vắc xin để hỗ trợ phát triển vắc xin trong nước, bảo đảm nguồn cung ổn định và tự chủ lâu dài về vắc xin.
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn phân loại 4 cấp độ dịch, người dân đi lại sẽ không cần giấy xét nghiệm

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn phân loại 4 cấp độ dịch, người dân đi lại sẽ không cần giấy xét nghiệm

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".
Những khó khăn chính trong việc tiếp cận nguồn vắc xin Covid-19

Những khó khăn chính trong việc tiếp cận nguồn vắc xin Covid-19

(LĐTĐ) Với nỗ lực lớn trong chiến lược vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt là tích cực thực hiện ngoại giao vắc xin, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 80 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, việc tiếp cận vắc xin ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới chưa thể tự sản xuất được vắc xin gặp không ít khó khăn.
Kỳ 3: Mệnh lệnh từ trái tim

Kỳ 3: Mệnh lệnh từ trái tim

(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp gặp muôn vàn khó khăn, nhưng vì trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, rất nhiều doanh nghiệp đã hy sinh lợi nhuận để góp tiền, góp của vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 13/10, cả nước có 3.461 ca mắc Covid-19, tăng 519 ca so với ngày trước đó

Ngày 13/10, cả nước có 3.461 ca mắc Covid-19, tăng 519 ca so với ngày trước đó

(LĐTĐ) Tính từ 17h ngày 12/10 đến 17h ngày 13/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.461 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 3.458 ca ghi nhận trong nước (tăng 519 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.432 ca trong cộng đồng).
Hôm nay, Hà Nội thêm 12 ca Covid-19, chủ yếu liên quan đến Bệnh viện Việt Đức

Hôm nay, Hà Nội thêm 12 ca Covid-19, chủ yếu liên quan đến Bệnh viện Việt Đức

(LĐTĐ) Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 13/10, Hà Nội ghi nhận tổng số 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 11 ca liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều đã được cách ly.
Trao tặng thiết bị lọc nước thông minh cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch

Trao tặng thiết bị lọc nước thông minh cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 12/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 18 thiết bị lọc nước thông minh Ecosphere, kèm thêm 36 lõi lọc nước cho các bệnh viện tuyến đầu tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Đảm bảo an toàn công tác y tế đối với những hành khách đi và đến sân bay Nội Bài

Đảm bảo an toàn công tác y tế đối với những hành khách đi và đến sân bay Nội Bài

(LĐTĐ) Vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã có Công văn hỏa tốc số 549/SYT-NVY về việc phối hợp thực hiện công tác y tế đối với việc thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến Hà Nội, gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội; Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã.
Kỳ 2: Đi đầu ủng hộ vật chất cho cuộc chiến chống đại dịch

Kỳ 2: Đi đầu ủng hộ vật chất cho cuộc chiến chống đại dịch

(LĐTĐ) Không chỉ ủng hộ tiền vào Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế còn ủng hộ vật chất giúp Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến đầu, bệnh viện dã chiến; các địa phương trang thiết bị phòng chống dịch. Ở bất cứ thời điểm nào từ khi đại dịch bùng phát cũng có sự gánh vác, chia sẻ trách nhiệm chống dịch bằng cả sức người, sức của của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân.
Cộng đồng doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ và các tỉnh, thành đẩy lùi đại dịch

Cộng đồng doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ và các tỉnh, thành đẩy lùi đại dịch

(LĐTĐ) Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ về đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19, chung tay ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19; thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam dù gặp muôn vàn khó khăn do hệ lụy của đại dịch, nhưng vẫn luôn đồng hành cùng Đảng, Chính phủ, chính quyền các địa phương ủng hộ tiền của, vật chất… trong cuộc chiến chống đại dịch.
THACO trao tặng thành phố Hà Nội 300.000 kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và 30 xe cứu thương

THACO trao tặng thành phố Hà Nội 300.000 kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và 30 xe cứu thương

(LĐTĐ) Ngày 11/10, THACO đã gửi công văn đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất trao tặng thành phố Hà Nội 300.000 kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và 30 xe cứu thương.
Ngày 12/10: Hà Nội thêm 7 ca Covid-19 đều đã được cách ly

Ngày 12/10: Hà Nội thêm 7 ca Covid-19 đều đã được cách ly

(LĐTĐ) Trong ngày 12/10, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Hoàn Kiếm (3), Đông Anh (1), Sơn Tây (1), Cầu Giấy (1), Gia Lâm (1).
Hôm nay, cả nước thêm 3.619 ca mắc Covid-19 tại 44 địa phương

Hôm nay, cả nước thêm 3.619 ca mắc Covid-19 tại 44 địa phương

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 ngày 11/10 của Bộ Y tế cho biết có 3.619 ca mắc Covid-19 tại 44 tỉnh, thành phố, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.527 ca. Trong ngày có 2.549 bệnh nhân khỏi bệnh.
Ngày 11/10, Hà Nội ghi nhận 9 ca mắc Covid-19 liên quan Bệnh viện Việt Đức

Ngày 11/10, Hà Nội ghi nhận 9 ca mắc Covid-19 liên quan Bệnh viện Việt Đức

(LĐTĐ) Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 11/10, trên địa bàn Thành phố ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và đều đã được cách ly.
Bộ Y tế đề nghị thành phố Hồ Chí Minh xác minh, điều tra, làm rõ việc tiêm vắc xin Covid-19 thu phí

Bộ Y tế đề nghị thành phố Hồ Chí Minh xác minh, điều tra, làm rõ việc tiêm vắc xin Covid-19 thu phí

(LĐTĐ) Ngày 11/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xác minh, điều tra và làm rõ việc tiêm vắc xin Covid-19 thu phí do báo chí phản ánh.
Loạn thuốc “xách tay” phòng, chữa Covid-19

Loạn thuốc “xách tay” phòng, chữa Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, gần đây, thị trường thuốc trực tuyến xuất hiện nhiều mặt hàng “xách tay” từ Ấn Độ, Nga, Trung Quốc… được quảng cáo có khả năng dự phòng và điều trị Covid-19. Điều đáng nói, mỗi tài khoản trên mạng xã hội lại rao bán thuốc với giá khác nhau, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/hộp. Theo các chuyên gia, người dân không nên tự ý sử dụng thuốc để tránh “tiền mất, tật mang”.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động