Chuyến tàu đặc biệt mang theo 10 tấn trang thiết bị y tế chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh

Chuyến tàu đặc biệt mang theo 10 tấn trang thiết bị y tế chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 31/7, hơn 10 tấn hàng gồm máy thở và các trang thiết bị y tế thiết yếu của Bệnh viện Bạch Mai đã được tập kết, sẵn sàng lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 31/7: Thêm 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Ngày 31/7: Thêm 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế tối 31/7 cho biết có 4.564 ca mắc Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 8.624 ca, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 4.180 ca. Trong ngày có 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Ngày 31/7: Hà Nội ghi nhận 74 ca mắc Covid-19

Ngày 31/7: Hà Nội ghi nhận 74 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 31/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 31/7, Thành phố ghi nhận 25 ca mắc mới, trong đó 4 ca phát hiện tại khu cách ly và 21 ca phát hiện tại cộng đồng. Như vậy từ 18 giờ ngày 30/7 đến 18 giờ ngày 31/7, thành phố Hà Nội ghi nhận 74 ca mắc mới.
Huyện Mê Linh ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại xã Liên Mạc

Huyện Mê Linh ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại xã Liên Mạc

(LĐTĐ) Ngay khi phát hiện 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại xã Liên Mạc, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã chỉ đạo xã Liên Mạc, các đơn vị chuyên môn triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh.
Trưa 31/7: Hà Nội thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

Trưa 31/7: Hà Nội thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

(LĐTĐ) Trưa 31/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 31/7, Thành phố ghi nhận 26 ca mắc mới trong đó 17 ca phát hiện tại khu cách ly và 9 ca phát hiện tại cộng đồng.
Sáng 31/7: Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc Covid-19

Sáng 31/7: Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 31/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18 giờ ngày 30/7 đến 6 giờ ngày 31/7, Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc mới, trong đó 8 ca tại cộng đồng và 15 ca tại khu cách ly.
Nghệ An: Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 toàn huyện Quỳnh Lưu từ 0 giờ ngày 31/7

Nghệ An: Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 toàn huyện Quỳnh Lưu từ 0 giờ ngày 31/7

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho phép thực hiện cách ly xã hội trên toàn địa bàn huyện Quỳnh Lưu theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để sớm kiểm soát, khống chế dịch trên địa bàn.
Sáng 31/7: Có 4.060 ca mắc Covid-19, gần 6 triệu liều vắc xin đã được tiêm chủng

Sáng 31/7: Có 4.060 ca mắc Covid-19, gần 6 triệu liều vắc xin đã được tiêm chủng

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 sáng 31/7 của Bộ Y tế cho biết có 4.060 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 2.503 ca. Đến nay Việt Nam ghi nhận 141.122 ca. Hiện cả nước đã tiêm chủng gần 6 triệu liều vắc xin Covid-19.
Ấn Độ sẵn sàng phối hợp với Việt Nam thử nghiệm và sản xuất vắc xin Covid-19

Ấn Độ sẵn sàng phối hợp với Việt Nam thử nghiệm và sản xuất vắc xin Covid-19

(LĐTĐ) ClinSync sẵn sàng phối hợp với các doanh nghiệp của Việt Nam tiến hành thử nghiệm thuốc, dược phẩm, đặc biệt là vắc xin điều trị Covid-19. Việc hợp tác bao gồm thử nghiệm 3 giai đoạn hoặc tập trung vào giai đoạn 3 với số lượng mẫu lớn nếu đối tác chia sẻ kết quả của 2 giai đoạn thử nghiệm trước và được Chính phủ Ấn Độ đồng ý.
“5.000 gói quà sẻ chia” tới tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương

“5.000 gói quà sẻ chia” tới tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương

(LĐTĐ) Chương trình “Giỏ quà sẻ chia” sẽ trao tặng 5.000 gói quà tới sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Những phần quà nhỏ nhưng sẽ động viên họ vững vàng vượt qua đại dịch.
Phòng, chống dịch Covid-19: Khác lạ từ việc ứng dụng sắc màu nghệ thuật đường phố

Phòng, chống dịch Covid-19: Khác lạ từ việc ứng dụng sắc màu nghệ thuật đường phố

(LĐTĐ) Những năm gần đây, bích họa - nghệ thuật vẽ tranh trên tường, trên vách đã không còn quá xa lạ ở các thành phố lớn. Tại Hà Nội, kể từ khi xuất hiện dịch Covid-19, các họa sĩ vẽ bích họa hay graffiti (nghệ thuật vẽ tranh đường phố bằng cách phun sơn) đã góp phần cùng với chính quyền Thủ đô trong việc cổ động, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 một cách trực quan, sinh động và thu hút được sự chú ý rất lớn từ người dân.
Thành phố Hồ Chí Minh: Không giới hạn đối tượng tiêm vắc xin Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh: Không giới hạn đối tượng tiêm vắc xin Covid-19

(LĐTĐ) Đó là thông tin Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu trong cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 chiều 30/7.
Ngày 30/7: Hà Nội ghi nhận 119 ca mắc Covid-19

Ngày 30/7: Hà Nội ghi nhận 119 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 30/7, trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 41 ca mắc mới, trong đó 21 ca tại cộng đồng và 20 ca tại khu cách ly tập trung. Tổng trong ngày 30/7, Hà Nội ghi nhận 119 ca bệnh Covid-19.
Bệnh viện 1A chi viện khẩn cấp cho Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần

Bệnh viện 1A chi viện khẩn cấp cho Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần

(LĐTĐ) 15 bác sĩ của Bệnh viện 1A cùng hàng trăm trang thiết bị y tế được điều đến chi viện khẩn cấp cho Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần thành phố Thủ Đức.
Pharmacity đồng hành với người dân và các đơn tuyến đầu chống dịch

Pharmacity đồng hành với người dân và các đơn tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Bên cạnh những nỗ lực nhằm bình ổn giá bán trên thị trường, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity có nhiều hoạt động đồng hành với Chính phủ và tuyến đầu chống dịch như: Đưa đội ngũ dược sĩ tuyến đầu vào chương trình tiêm vắc xin, mang đến trải nghiệm mua sắm an toàn cho người dân và cộng đồng…
Cả nước có 3.704 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh Coivid-19 và cũng có 3.657 ca mắc mới

Cả nước có 3.704 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh Coivid-19 và cũng có 3.657 ca mắc mới

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 tối 30/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.657 ca mắc Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.542 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 8.649 ca. Trong ngày có 3.704 bệnh nhân khỏi bệnh.
Xử phạt gần 1.000 trường hợp vi phạm trong ngày thứ 7 Hà Nội giãn cách

Xử phạt gần 1.000 trường hợp vi phạm trong ngày thứ 7 Hà Nội giãn cách

(LĐTĐ) Trong ngày thứ 7 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 945 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch.
Sau khi tiêm vắc xin Covid-19, thấy 1 trong 8 dấu hiệu này cần liên hệ y tế ngay

Sau khi tiêm vắc xin Covid-19, thấy 1 trong 8 dấu hiệu này cần liên hệ y tế ngay

(LĐTĐ) Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3588/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Trong đó lưu ý, người được tiêm vắc xin Covid-19 cần liên hệ đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng bệnh viện khi thấy 1 trong 8 dấu hiệu.
Bộ trưởng Bộ Y tế: Các địa phương phải nâng cảnh báo phòng, chống dịch lên mức rất cao

Bộ trưởng Bộ Y tế: Các địa phương phải nâng cảnh báo phòng, chống dịch lên mức rất cao

(LĐTĐ) Bộ Y tế nhận định, tình hình dịch Covid-19 tới đây sẽ còn những diễn biến phức tạp, số ca mắc có thể sẽ gia tăng nhanh. Do đó, các địa phương phải nâng cảnh báo phòng, chống dịch lên mức rất cao.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động