Tăng “sức đề kháng” cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế

Tăng “sức đề kháng” cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã có nhiều hoạt động thiết thực như tặng tấm chắn giọt bắn, bánh kẹo và nấu những suất cơm nghĩa tình để hỗ trợ cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần tăng “sức đề kháng” cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch.
Sáng 30/7: Hà Nội có thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 30/7: Hà Nội có thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2

(LĐTĐ) Sáng 30/7, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó có 4 trường hợp tại cộng đồng và 13 trường hợp đã được cách ly.
Sáng 30/7: Có 4.992 ca mắc Covid-19, hơn 5,5 triệu liều vắc xin đã được tiêm chủng

Sáng 30/7: Có 4.992 ca mắc Covid-19, hơn 5,5 triệu liều vắc xin đã được tiêm chủng

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 sáng 30/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 4.992 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 2.740 ca. Tổng số ca mắc ở nước ta đến nay là 133.405 ca. Đã có hơn 5,5 triệu liều vắc xin được tiêm chủng.
Tối 29/7: Thêm 4.323 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Tối 29/7: Thêm 4.323 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 tối 29/7 của Bộ Y tế cho biết có 4.773 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 2.877 ca. Tổng số mắc trong ngày là 7.594 ca. Có 4.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày.
Ngày 29/7: Hà Nội ghi nhận 46 ca mắc Covid-19

Ngày 29/7: Hà Nội ghi nhận 46 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, chiều 29/7 trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc Covid-19 mới đều phát hiện tại cộng đồng. Như vậy, từ 18 giờ ngày 28/7 đến 18 giờ ngày 29/7, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 46 trường hợp mắc mới.
Bộ Công Thương - Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ truyền thống

Bộ Công Thương - Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ truyền thống

(LĐTĐ) Để tạo điều kiện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ truyền thống đối với các địa phương, ngày 29/7, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Nhiều người ở Hà Nội sử dụng giấy xác nhận kiểu “đối phó” để được đi lại

Nhiều người ở Hà Nội sử dụng giấy xác nhận kiểu “đối phó” để được đi lại

Khi Chỉ thị 16 được Hà Nội áp dụng, các chốt kiểm soát được thiết lập, người dân chỉ được ra khỏi nhà khi thật cần thiết. Cũng từ đó, một bộ phận không nhỏ người dân "vận dụng" ra khỏi nhà bằng nhiều loại giấy “thông hành” khác nhau.
Quận Hai Bà Trưng triển khai 9 điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19

Quận Hai Bà Trưng triển khai 9 điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Sáng nay (29/7), quận Hai Bà Trưng đồng loạt triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại 9 điểm tiêm trên địa bàn quận.
Hà Nội ghi nhận thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó 8 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

Hà Nội ghi nhận thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó 8 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

(LĐTĐ) Trưa nay (29/7), Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 6 giờ ngày 29/7 đến 12 giờ ngày 29/7 ghi nhận 26 trường hợp mắc mới trong đó 7 ca tại cộng đồng và 19 tại khu cách ly tập trung.
Thêm gần 660.000 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam

Thêm gần 660.000 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (29/7), AstraZeneca đã chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thêm 659.900 liều vắc xin Covid-19. Đây là lần giao vắc xin thứ sáu và là lần thứ tư liên tiếp trong tháng 7 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca Việt Nam và Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam VNVC, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế.
Phát huy hiệu quả các chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch

Phát huy hiệu quả các chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội), ngoài việc kiểm soát, nắm chắc thông tin người và phương tiện ra vào địa bàn quản lý, các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây còn thực hiện việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch Covid-19.
Hàng chục triệu trái tim cùng hướng về đêm hòa nhạc đặc biệt ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19

Hàng chục triệu trái tim cùng hướng về đêm hòa nhạc đặc biệt ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19

(LĐTĐ) Đêm hòa nhạc giao hưởng trực tuyến được tổ chức nhằm kêu gọi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ được chỉ huy bởi nhạc trưởng Lê Phi Phi từ Macedonia và nhạc trưởng Vương Thạch tại Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh với những giai điệu bất hủ cùng những nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam.
Chính phủ Anh và Séc viện trợ vắc xin phòng Covid-19 cho Việt Nam

Chính phủ Anh và Séc viện trợ vắc xin phòng Covid-19 cho Việt Nam

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 28/7, Chính phủ Anh công bố viện trợ 415 nghìn liều vắc xin cho Việt Nam. Trước đó, ngày 26/7, Chính phủ Séc cũng đã công bố viện trợ cho Việt Nam 250 nghìn liều vắc xin cho Việt Nam.
Sáng 29/7: Hà Nội ghi nhận thêm 13 trường hợp mắc mới Covid-19

Sáng 29/7: Hà Nội ghi nhận thêm 13 trường hợp mắc mới Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 29/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin, Thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca mắc tại cộng đồng và 4 trường hợp tại khu cách ly tập trung.
Sáng 29/7: Thêm 2.821 ca mắc mới, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 27.457 bệnh nhân Covid-19

Sáng 29/7: Thêm 2.821 ca mắc mới, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 27.457 bệnh nhân Covid-19

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 sáng ngay 29/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.821 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 1.715 ca. Đã có hơn 5,3 triệu liều vắc xin Covid-19 được tiêm chủng tại Việt Nam.
Hà Nội: Xử phạt 12,5 triệu đồng cá nhân thông tin sai sự thật về phòng dịch

Hà Nội: Xử phạt 12,5 triệu đồng cá nhân thông tin sai sự thật về phòng dịch

(LĐTĐ) Ngày 28/7, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính cá nhân đăng thông tin sai sự thật trên facebook: “Sáng mai HN có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh đi ra đường có lý do cần thiết. Cả nhà tag và chia sẻ cho nhau biết nhé".
Tối 28/7: Thêm 3.698 ca mắc Covid-19 mới, 4.511 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Tối 28/7: Thêm 3.698 ca mắc Covid-19 mới, 4.511 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 tối 28/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.698 ca mắc Covid-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 2.334 ca, giảm một nửa so với cùng thời điểm này hôm qua. Tổng số mắc trong ngày hôm nay là 6.559 ca. Trong ngày có 4.511 bệnh nhân khỏi bệnh.
Tối 28/7: Hà Nội ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19

Tối 28/7: Hà Nội ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 28/7, thành phố Hà Nội ghi nhận 12 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó 7 ca tại cộng đồng và 5 tại khu cách ly tập trung. Như vậy, từ 18 giờ ngày 27 đến 18 giờ ngày 28/7, Thành phố ghi nhận 65 ca mắc (42 ca tại cộng đồng và 19 ca tại khu cách ly).
Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để phòng ngừa chủ động, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất có thể.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động