Tăng cường xử lý tin giả, sai sự thật về Covid-19 trên không gian mạng

Tăng cường xử lý tin giả, sai sự thật về Covid-19 trên không gian mạng

(LĐTĐ) Ngày 23/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT về việc thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, sai sự thật về Covid-19 trên mạng.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tiến hành khử khuẩn toàn Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiến hành khử khuẩn toàn Thành phố

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên vừa ký ban hành Chỉ thị số 12 về việc tăng cường một số biện pháp theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
Sáng 23/7: Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19

Sáng 23/7: Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 23/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội ghi nhận 21 trường hợp mắc mới Covid-19, trong đó có 7 trường hợp trong chùm sàng lọc ho, sốt từ cộng đồng và lây nhiễm thứ phát từ F0 của chùm này.
BIDV ủng hộ 10 tỷ đồng góp phần cùng thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch

BIDV ủng hộ 10 tỷ đồng góp phần cùng thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã khẩn cấp hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố trị giá 10 tỷ đồng.
Nghệ An: Huyện miền núi Tương Dương dừng giãn cách xã hội kể từ 0 giờ ngày 23/7

Nghệ An: Huyện miền núi Tương Dương dừng giãn cách xã hội kể từ 0 giờ ngày 23/7

(LĐTĐ) Ngoại trừ bản Chẳm Puông, xã Lượng Minh vẫn bị cách ly y tế theo Chỉ thị 16, toàn bộ phần còn lại của huyện Tương Dương thực hiện dừng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, kể từ ngày 23/7.
Sáng 23/7: Thêm 3.898 ca mắc Covid-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có đến 3.302 ca

Sáng 23/7: Thêm 3.898 ca mắc Covid-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có đến 3.302 ca

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 sáng 23/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.898 ca mắc Covid-19, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm đến 3.302 ca. Hơn 4,4 triệu liều vắc xin đã được tiêm chủng.
Nhanh chóng hoàn thiện để xem xét cấp phép khẩn cấp vắc xin Covid-19 Nano Covax của Việt Nam

Nhanh chóng hoàn thiện để xem xét cấp phép khẩn cấp vắc xin Covid-19 Nano Covax của Việt Nam

(LĐTĐ) Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia và Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho Nanogen cũng như các công ty, đơn vị trong nước nghiên cứu, phát triển và sản xuất vắc xin phòng Covid-19, với mong muốn sớm nhất có vắc xin “Made in Vietnam”.
3 triệu liều vắc xin Covid-19 Moderna của Hoa Kỳ dự kiến về Việt Nam ngày 25/7

3 triệu liều vắc xin Covid-19 Moderna của Hoa Kỳ dự kiến về Việt Nam ngày 25/7

(LĐTĐ) Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, dự kiến, 3 triệu liều vắc xin Moderna do Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX sẽ đến Việt Nam vào ngày 25/7 tới.
Trong khó khăn, quê hương luôn là chùm khế ngọt

Trong khó khăn, quê hương luôn là chùm khế ngọt

(LĐTĐ) Nhằm chia bớt khó khăn và giảm tỷ lệ lây bệnh dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch đón đồng bào mình đang sinh sống và làm việc tại đây về quê cách ly.
Quận Đống Đa: Tạm ngừng hoạt động chợ ngõ 59 Hoàng Cầu, siêu thị Hoàng Cầu

Quận Đống Đa: Tạm ngừng hoạt động chợ ngõ 59 Hoàng Cầu, siêu thị Hoàng Cầu

(LĐTĐ) Chiều 22/7, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), trên địa bàn đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến Nhà thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ). Để phòng, chống dịch chợ ngõ 59 Hoàng Cầu, siêu thị Hoàng Cầu, Vinmart 16 Võ Văn Dũng tạm ngừng hoạt động.
Nghệ An phát hiện 21 người về quê từ Bình Dương bằng xe máy

Nghệ An phát hiện 21 người về quê từ Bình Dương bằng xe máy

(LĐTĐ) Trong 2 ngày qua, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phát hiện 29 công dân từ tỉnh Bình Dương về quê, trong đó có 21 người tự đi xe máy.
Hà Nội: Thêm 34 ca mắc Covid-19 mới, nâng số ca mắc trong sáng 22/7 lên 51 ca

Hà Nội: Thêm 34 ca mắc Covid-19 mới, nâng số ca mắc trong sáng 22/7 lên 51 ca

(LĐTĐ) Trưa 22/7, Sở Y tế Hà Nội thông báo thêm 34 ca dương tính mới trên địa bàn thành phố tại 8 quận, huyện: Hoàng Mai (8); Tây Hồ (4); Hoài Đức (4); Hoàn Kiếm (3); Quốc Oai (2); Hai Bà Trưng (1); Thạch Thất (11); Đống Đa (1).
Viettel cử nhân sự công nghệ hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng Covid-19 quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh

Viettel cử nhân sự công nghệ hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng Covid-19 quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 21/7, 150 cán bộ nhân viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã sẵn sàng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh công tác vận hành, ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 quốc gia trong đợt tiêm chủng quy mô lớn tại đây.
Xúc động chuyện nữ sinh không thể về chịu tang cha do tham gia chống dịch Covid-19

Xúc động chuyện nữ sinh không thể về chịu tang cha do tham gia chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Đang tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, em Dương Thị Anh - sinh viên trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương nhận được tin cha qua đời đột ngột nhưng em không thể về nhìn mặt cha lần cuối.
Đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh

Đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Từ ngày 19/7, thành phố Hà Nội thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 15/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, Thành phố yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; đồng thời dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Thực hiện Công điện trên của Thành phố, các quận nội thành đến các huyện, thị xã ngoại thành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch, ra quân xử lý các vi phạm nhằm quyết liệt đẩy lùi dịch bệnh.
Sáng 22/7: Hà Nội thêm 17 ca mắc Covid-19

Sáng 22/7: Hà Nội thêm 17 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 22/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội ghi nhận 17 trường hợp mắc mới Covid-19, trong đó, tại Quốc Oai (3 ca), Tây Hồ (3 ca), Thanh Trì (3 ca), Thạch Thất (2 ca), Đông Anh (2 ca), Hà Đông (1 ca), Đống Đa (1 ca), Hai Bà Trưng (1 ca), Hoàng Mai (1 ca).
Hà Nội đảm bảo mục tiêu an toàn tiêm chủng

Hà Nội đảm bảo mục tiêu an toàn tiêm chủng

(LĐTĐ) Hiện, ngành Y tế Hà Nội đã lên phương án sẵn sàng 1.200 “dây chuyền" tiêm phòng Covid-19. Đồng thời, huy động 100 tổ cấp cứu cơ động để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp xảy ra các phản ứng sau tiêm. Đặc biệt, ngành Y tế Hà Nội còn lên phương án chủ động trong công tác vận chuyển và bảo quản dự phòng khi vắc xin về nhiều, đa chủng loại cùng một thời điểm… tất cả nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn tiêm chủng khi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin lớn nhất trong lịch sử.
Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng

Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 lần thứ 4, với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, Hà Nội đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng và người dân vào cuộc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Tổ Covid-19 cộng đồng là “cánh tay nối dài” cùng các lực lượng khác trong công tác phòng, chống dịch.
Hà Tĩnh hướng dẫn phương pháp cách ly F0 trong khu, cụm công nghiệp

Hà Tĩnh hướng dẫn phương pháp cách ly F0 trong khu, cụm công nghiệp

(LĐTĐ) Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản số 2442 hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động