Bài 2: Vượt qua mặc cảm tù tội, trở thành ông chủ

Bài 2: Vượt qua mặc cảm tù tội, trở thành ông chủ

(LĐTĐ) Cùng chung hoàn cảnh với anh Đặng Văn Toàn ở xã Khánh Vĩnh Yên, anh Trần Đình Trường (thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã không tự ti với xã hội vì từng sai lầm trong cuộc sống mà đã vượt khó vươn lên làm giàu chân chính, góp sức mình dựng xây quê hương.
Bài 1: Làm lại cuộc đời sau "vết trượt"

Bài 1: Làm lại cuộc đời sau "vết trượt"

(LĐTĐ) Cha ông ta từng dạy “đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại”, trong cuộc sống, không ít người có những phút giây lỗi lầm, vướng vòng lao lý. Những tháng năm ở tù, được cải tạo, nâng cao nhận thức, suy nghĩ chín chắn hơn, họ đã biết ăn năn, hối cải, thực hiện cải tạo tốt để hoàn lương. Khi quay về, được sống trong vòng tay yêu thương gia đình, bạn bè, bà con lối xóm và sự trợ giúp của chính quyền địa phương, không ít người đã không chỉ hòa nhập nhanh với cộng đồng mà thậm chí còn làm kinh tế giỏi, giúp gia đình giàu có, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương. Những câu chuyện cảm động ở Hà Tĩnh mà chúng tôi kể ra đây là ví dụ.
Bệnh viện đa khoa Hà Đông tổ chức nhiều hoạt động tri ân thương binh - liệt sĩ, người có công

Bệnh viện đa khoa Hà Đông tổ chức nhiều hoạt động tri ân thương binh - liệt sĩ, người có công

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm động viện thăm hỏi, chăm lo giúp đỡ tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
Thanh thiếu niên kiều bào từ 10 quốc gia tham dự trại hè "Tự hào Việt Nam"

Thanh thiếu niên kiều bào từ 10 quốc gia tham dự trại hè "Tự hào Việt Nam"

(LĐTĐ) 45 thanh thiếu niên kiều bào, du học sinh Việt Nam từ 10 quốc gia đã tham gia Trại hè thanh thiếu niên kiều bào thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 15 năm 2022 với chủ đề “Tự hào Việt Nam”.
"Bóc phốt" trên mạng xã hội: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

"Bóc phốt" trên mạng xã hội: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Nếu “bóc phốt” theo kiểu xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015.
Chăm sóc người có công bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm

Chăm sóc người có công bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm

(LĐTĐ) “Chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau đối với sự cống hiến, hy sinh của lớp lớp cha ông đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc”, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) và tuyên dương người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2022 vừa được tổ chức mới đây.
Lãnh đạo huyện Gia Lâm viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Lãnh đạo huyện Gia Lâm viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), mới đây, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm đã trang trọng tổ chức dâng hương, tưởng niệm, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ huyện.
Đồng Nai: Trao sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Đồng Nai: Trao sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức tặng 12 sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho con đoàn viên công đoàn có cha, mẹ tử vong do Covid-19.
Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người có công

Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người có công

(LĐTĐ) Với số lượng gần 800 ngàn người có công đang sinh sống, bằng gần 10% tổng số người có công của cả nước, thành phố Hà Nội luôn coi trọng công tác tri ân, chăm lo toàn diện người có công, trong đó, chăm sóc sức khỏe cho người có công là một trong những nội dung quan trọng.
Phát động Chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2022”

Phát động Chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2022”

(LĐTĐ) Chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2022” được triển khai từ ngày 20/7/2022 đến ngày 17/9/2022, với cú pháp nhắn tin: DA CAM gửi 1409 (20.000 đồng/ tin nhắn).
Bể nước mưa

Bể nước mưa

(LĐTĐ) Nhà bà nội tôi có cái bể hứng nước mưa, có một chiếc máng dài làm bằng cây tre to chẻ một nửa, cố định ngay ngắn bằng dây thép cạnh mái ngói, nơi đón những giọt nước mưa đầu tiên từ trời để dẫn nước.
Thông tin cá nhân bị rao bán: Ai chịu trách nhiệm cho việc bị lộ lọt?

Thông tin cá nhân bị rao bán: Ai chịu trách nhiệm cho việc bị lộ lọt?

Dữ liệu được ví như nguồn “dầu mỏ” cho hoạt động chuyển đổi số, song việc thiếu khung pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân đang là rào cản để người dân tham gia sâu hơn chuyển đổi số.
Lãnh đạo Huyện ủy Gia Lâm thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách

Lãnh đạo Huyện ủy Gia Lâm thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), mới đây, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Tiến Việt dẫn đầu Đoàn công tác của Huyện Gia Lâm đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Giót, xã Yên Viên và bà Nguyễn Thị Mây, vợ liệt sĩ Nguyễn Như Tùng, xã Ninh Hiệp.
Gần 1.300 bệnh nhân nghèo đã được Vinamilk hỗ trợ phẫu thuật tim và mắt

Gần 1.300 bệnh nhân nghèo đã được Vinamilk hỗ trợ phẫu thuật tim và mắt

(LĐTĐ) Ngày 12/7 vừa qua, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tiếp tục ủng hộ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh nguồn kinh phí 500 triệu đồng để Hội thực hiện chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trong năm 2022.
TP.HCM triển khai chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi, người cao tuổi

TP.HCM triển khai chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi, người cao tuổi

(LĐTĐ) Theo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), trẻ em mồ côi sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ học phí và được mức hỗ trợ hàng tháng dao động từ 480.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy trường hợp.
Hoạt động từ thiện phải mở sổ kế toán, minh bạch thông tin

Hoạt động từ thiện phải mở sổ kế toán, minh bạch thông tin

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện có hiệu lực từ 1/9 tới.
Nhân rộng mô hình Nhà tạm lánh, đảm bảo phụ nữ bị mua bán, bạo lực được hỗ trợ kịp thời

Nhân rộng mô hình Nhà tạm lánh, đảm bảo phụ nữ bị mua bán, bạo lực được hỗ trợ kịp thời

(LĐTĐ) Bà Hà Thị Nga mong muốn trong thời gian tới, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển nghiên cứu đề xuất nhân rộng mô hình Nhà tạm lánh ở các địa phương, đảm bảo phụ nữ bị mua bán, bị bạo lực được hỗ trợ kịp thời, nâng cao vai trò, uy tín của Hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ.
Khởi động dự án cộng đồng “Thắp sáng đường quê” và "Nâng bước thể thao”

Khởi động dự án cộng đồng “Thắp sáng đường quê” và "Nâng bước thể thao”

(LĐTĐ) Ngày 17/7 vừa qua, tại Lễ ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” điểm cấp Trung ương năm 2022 tại huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) và Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã chính thức công bố hai dự án cộng đồng “Thắp sáng đường quê” và “Nâng bước thể thao”. Đây là một phần trong khuôn khổ hợp tác đối tác 3 năm được ký kết trước đó giữa hai bên giai đoạn 2022 - 2025.
Khơi nguồn sức trẻ đổi mới bộ mặt vùng nông thôn

Khơi nguồn sức trẻ đổi mới bộ mặt vùng nông thôn

(LĐTĐ) Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” đã phát huy hiệu quả sức trẻ để mang lại những lợi ích cụ thể, thay đổi tích cực.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động