Infographic: Những thông tin tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp

Infographic: Những thông tin tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp

(LĐTĐ) Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ được tích hợp thêm các tiện ích như thông tin bảo hiểm xã hội, thông tin trong hộ chiếu, giấy tờ đi lại quốc tế và nhiều tiện ích khác...
Trang bị kiến thức về an toàn trên không gian mạng và bình đẳng giới

Trang bị kiến thức về an toàn trên không gian mạng và bình đẳng giới

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao hiểu biết và trang bị kiến thức cho giới trẻ, thanh niên, người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội tại Việt Nam về an toàn trên không gian mạng và bình đẳng giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hôm nay (4/10), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) cùng CEDLink chính thức khai mạc cuộc thi "Cyber S - Thế hệ S: An toàn và bình đẳng trên không gian mạng".
Vingroup khẳng định không thu lợi từ 15 triệu bộ kít test Covid-19

Vingroup khẳng định không thu lợi từ 15 triệu bộ kít test Covid-19

(LĐTĐ) Vào thời điểm dịch bệnh leo thang cần khẩn cấp, Vingroup đã ứng tiền mua 15 triệu bộ test Covid-19 theo đề nghị từ Bộ Y tế, hoàn toàn không thu lợi bất cứ đồng nào, thậm chí còn bù đắp chi phí để cung ứng với giá tốt nhất thị trường.
Thành phố Hồ Chí Minh huy động lực lượng hỗ trợ người dân miền Tây về quê

Thành phố Hồ Chí Minh huy động lực lượng hỗ trợ người dân miền Tây về quê

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh huy động nhân viên y tế và lực lượng chức năng đến xét nghiệm, hỗ trợ đưa người dân miền Tây bị kẹt ở chốt Tân Túc về quê bằng xe khách.
Ai rồi cũng sẽ già

Ai rồi cũng sẽ già

(LĐTĐ) Buổi sáng sớm thứ Bảy. Trong ngôi nhà gỗ lim 3 gian, 2 trái cũ kĩ, nhuốm màu thời gian ở vùng trung du nghèo, có một cụ bà chạc ngoài bảy mươi đang ngồi nhóm lửa bên bếp củi, đun ấm nước hãm chuyên trà xanh vừa hái ở vườn vào. Ngoài sân, cụ ông thì lúi húi chỉnh vòi nước tưới cây. Ông có một giàn lan nho nhỏ nhưng đẹp nhất xóm, hoa lá cứ xanh mướt và trổ bông quanh năm. Đó là niềm vui thú của ông Nam và bà Khuê (tên của 2 ông bà) lúc tuổi xế chiều.
Nâng cao  chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực và mua bán người

Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực và mua bán người

(LĐTĐ) Ngày 30/9, Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam đã tổ chức bàn giao trang thiết bị thiết yếu trị giá hơn 483 triệu đồng để tiếp tục nâng cấp Tổng đài 1900969680 đáp ứng nhu cầu tư vấn trong và ngoài nước về bạo lực đối với phụ nữ. Đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực và mua bán người tại ba Ngôi nhà Bình yên ở Cần Thơ và Hà Nội.
Cô dâu trong đám cưới online ở bệnh viện dã chiến: "Cứ ngỡ váy cưới là bộ đồ bảo hộ"

Cô dâu trong đám cưới online ở bệnh viện dã chiến: "Cứ ngỡ váy cưới là bộ đồ bảo hộ"

(LĐTĐ) Ngọc Diệp cứ nghĩ rằng ngày cưới, chị lại ngồi lặng lẽ trong phòng kho tối tăm, mặc trên người bộ đồ bảo hộ, tự tham dự lễ cưới của mình qua màn hình điện thoại.
Chuyến bay chắp cánh cho những "thiên thần nhỏ"

Chuyến bay chắp cánh cho những "thiên thần nhỏ"

(LĐTĐ) 190 thai phụ sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được về quê trên cùng một chuyến bay đặc biệt của tỉnh Hà Tĩnh dành cho những người con xa xứ. Món quà này đến với họ vào thời điểm rất ý nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em được sinh nở trên quê hương cùng sự chăm sóc ấm áp của người thân, gia đình.
Ra mắt nền tảng trực tuyến hướng đến nhóm thanh thiếu niên dân tộc thiểu số

Ra mắt nền tảng trực tuyến hướng đến nhóm thanh thiếu niên dân tộc thiểu số

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội phối hợp với Plan International tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến ra mắt nền tảng kỹ thuật số “Em Vui” - không gian kỹ thuật số nhằm trang bị cho trẻ em gái, trẻ em trai, nam nữ thanh niên dân tộc thiểu số kiến thức, kỹ năng để các em có thể chủ động, tự tin phòng tránh tảo hôn và nạn mua bán người.
Hành trình của "Những chuyến xe yêu thương" - Kỳ cuối: Cho đi là còn mãi

Hành trình của "Những chuyến xe yêu thương" - Kỳ cuối: Cho đi là còn mãi

(LĐTĐ) Trong nhóm “Những chuyến xe yêu thương”, ngày nào cũng có vài chục tin nhắn xin giúp đưa đón của gia đình các bệnh nhân, cả bệnh nhân đang điều trị ở Hà Nội và bệnh nhân từ các tỉnh, thành muốn về Hà Nội tái khám, tiếp tục điều trị.
Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp thêm nguồn lực giúp các tỉnh, thành chống dịch Covid-19

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp thêm nguồn lực giúp các tỉnh, thành chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Tiếp tục chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với mong muốn sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới”, từ ngày 20/9 đến ngày 25/9, Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao tặng thêm gói an sinh xã hội, xe cứu thương, trang thiết bị y tế cũng như thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 cho các tỉnh: Bình Định, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.
​​​​​​​Kỳ 1: Hơn 700 chuyến xe đưa, đón bệnh nhân miễn phí

​​​​​​​Kỳ 1: Hơn 700 chuyến xe đưa, đón bệnh nhân miễn phí

(LĐTĐ) Nếu như với phần lớn mọi người, thời gian rảnh rỗi sẽ dành thư giãn, thăm người thân, bè bạn, thì các thành viên của nhóm từ thiện "Những chuyến xe yêu thương" lại dành thời gian đó để đưa, đón các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ trong đợt Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhóm đã hỗ trợ hơn 500 chuyến xe miễn phí đưa đón bệnh nhân nhập, xuất viện.
Phát động Cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ  XI năm 2021

Phát động Cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ XI năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội phát động Cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ XI năm 2021 với chủ đề “Chung tay vì môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái” trên báo Phụ nữ Thủ đô.
Oman ủng hộ 300.000 USD cho một số tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt

Oman ủng hộ 300.000 USD cho một số tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt

(LĐTĐ) Chiều 23/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ngài Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri, Đại sứ Vương quốc Oman tại Hà Nội đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Vương quốc Oman trao tượng trưng khoản viện trợ trị giá 300.000 USD cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ nhân dân một số tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian qua.
Hà Nội trao 1000 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu

Hà Nội trao 1000 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu

(LĐTĐ) Trong dịp Tết Trung thu vừa qua, thành phố Hà Nội đã gửi 1000 suất quà đến các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo thêm động lực, niềm tin giúp cho các em vơi bớt phần nào những khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống.
Nestlé Việt Nam tặng quà cho thiếu nhi  bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Nestlé Việt Nam tặng quà cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Trung thu, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai và Tỉnh Đoàn Đồng Nai trao tặng 73.000 sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng cho các em thiếu nhi thuộc nhiều gia đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Cùng góp điểm xanh, cho Việt Nam khỏe mạnh

Cùng góp điểm xanh, cho Việt Nam khỏe mạnh

(LĐTĐ) “Cùng góp điểm xanh, cho Việt Nam khỏe mạnh” là hoạt động online thuộc dự án “Vùng xanh hy vọng” đang được Vinamilk cùng VTV Digital triển khai trên các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa lối sống tích cực và chung tay để đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, qua hoạt động này, Vinamilk sẽ đóng góp 1 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Tái thả động vật hoang dã về rừng nguyên sinh

Tái thả động vật hoang dã về rừng nguyên sinh

(LĐTĐ) Đêm 21/9, đúng rằm Trung thu, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương đã diễn ra sự kiện hết sức ý nghĩa: Tái thả động vật hoang dã về mái nhà tự nhiên. Qua đó, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của Vườn trong việc hoàn thành nhiệm vụ bảo tồn động vật hoang dã, góp phần làm giàu hơn môi trường tự nhiên cho cánh rừng già nguyên sinh.
DrAid – Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị Covid-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

DrAid – Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị Covid-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

(LĐTĐ) DrAid cho Covid -19 - sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của Công ty Cổ phần VinBrain (thuộc Tập đoàn Vingroup) – vừa được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế nghiệm thu và đặc biệt kiến nghị nên sớm đưa vào sử dụng hàng ngày tại các bệnh viện trong giai đoạn Covid -19 đang tiếp tục lây lan như hiện nay. Đây được coi là một công cụ hỗ trợ sàng lọc và tiên lượng điều trị Covid -19 mới hữu hiệu, góp phần chủ động dự phòng và kiểm soát dịch hiệu quả.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động