Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Mê Linh tặng quà Trung thu cho thiếu nhi

Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Mê Linh tặng quà Trung thu cho thiếu nhi

(LĐTĐ) Ngày 20/9, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội Đồng Đội huyện Mê Linh tổ chức thăm, tặng quà cho 51 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Trung thu. Mỗi suất quà bao gồm đồ dùng học tập, sữa, bánh, vật dụng thiết yếu… gửi gắm sự yêu thương dành cho các em, động viên các em cố gắng học tập tốt.
135 suất quà trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu

135 suất quà trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu

(LĐTĐ) Mới đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với Tạp chí Thanh niên và Huyện ủy - UBND huyện Mỹ Đức tổ chức chương trình “Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn huyện Mỹ Đức nhân dịp Tết Trung thu” 2021.
“Cầu” cứu hộ động vật hoang dã đặc biệt trong đại dịch

“Cầu” cứu hộ động vật hoang dã đặc biệt trong đại dịch

(LĐTĐ) Mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã đã và đang là vấn nạn nhức nhối trong xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tự nhiên. Trước thực trạng đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong đại dịch, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã linh động, sáng tạo phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) tổ chức một "cầu" cứu hộ động vật hoang dã.
An yên mùa trăng

An yên mùa trăng

(LĐTĐ) Thu đã về. Sắc Thu luôn đẹp và chiều lòng người. Nhắc đến mùa Thu không chỉ có những sắc nắng tươi tắn, trong vắt, hiền hoà mà còn có những trái hồng đỏ mọng, những quả thị cầm trên tay thật thơm, ông lân, ông địa, đèn ông sao, trẻ con háo hức phá cỗ đêm trăng, ông bà cha mẹ cần mẫn chuẩn bị bày cỗ. Những hình ảnh đó luôn khơi gợi những cảm xúc thân quen và thật bình yên.
"Người cha" của hơn  1.000 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

"Người cha" của hơn 1.000 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Đó là nghĩa cử mà ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT bắt đầu triển khai với “hành trình” nhận nuôi dạy 1.000 đứa trẻ mất cha mẹ bởi đại dịch Covid-19.
Ford Việt Nam khởi động Tháng chăm sóc toàn cầu, kết nối sức mạnh cùng cộng đồng bán tải ba miền

Ford Việt Nam khởi động Tháng chăm sóc toàn cầu, kết nối sức mạnh cùng cộng đồng bán tải ba miền

(LĐTĐ) Tháng 9 hàng năm là Tháng chăm sóc toàn cầu của Tập đoàn Ford Motor. Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, năm 2021, Quỹ Ford (Ford Fund) đã dành tặng 700.000 đô la Mỹ (tương đương với hơn 16 tỷ đồng) cho việc triển khai các dự án nhân đạo thông qua 149 tổ chức phi lợi nhuận tại 34 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.
Thêm 20.500 suất cơm cho người khó khăn từ những thợ điện miền Bắc

Thêm 20.500 suất cơm cho người khó khăn từ những thợ điện miền Bắc

(LĐTĐ) Sáng 17/9, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã đón nhận biển trao tượng trưng tặng 20.500 suất cơm trong giai đoạn 4 của chương trình "Hà Nội nghĩa tình: Triệu bữa cơm - Tấm lòng người thợ điện" từ đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Đại sứ Israel tại Việt Nam hỗ trợ người dân huyện Mỹ Đức có hoàn cảnh khó khăn

Đại sứ Israel tại Việt Nam hỗ trợ người dân huyện Mỹ Đức có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Mới đây, ông Nadav Eshcar - Đại sứ Israel tại Việt Nam, đã trao tặng 500 túi lương thực bao gồm các thực phẩm thiết yếu (tổng trị giá 100 triệu đồng) hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Người dân làng chài ven sông Hồng nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm

Người dân làng chài ven sông Hồng nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm

(LĐTĐ) Ngày 16/9, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Điều hành Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam, Đội Xuồng hơi phản ứng nhanh PVC cùng sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan tổ chức đến thăm, động viên, tặng quà người dân làng chài ven sông Hồng.
Giữ an toàn điện cho trẻ nhỏ trong mùa dịch

Giữ an toàn điện cho trẻ nhỏ trong mùa dịch

Để đảm bảo an toàn, các bậc cha mẹ nên lưu ý phòng tránh rủi ro tối đa có thể tránh những tai nạn đáng tiếc cho trẻ trong gia đình.
Hà Tĩnh: Một học sinh lớp 4 dũng cảm cứu bé 20 tháng tuổi thoát khỏi đuối nước

Hà Tĩnh: Một học sinh lớp 4 dũng cảm cứu bé 20 tháng tuổi thoát khỏi đuối nước

(LĐTĐ) Mặc dù chưa được học bơi lội, chưa trang bị kỹ năng cứu người nhưng bằng sự thông minh, lòng dũng cảm, một học sinh 9 tuổi ở huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã cứu cháu bé chưa đầy 2 tuổi khỏi cảnh bị đuối nước.
Hương Thu

Hương Thu

(LĐTĐ) “Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về…”. Điểm xuyến chút hương thơm non mềm, dịu ngọt, trong veo thế thôi, vậy là Thu đã sang!
Nestlé Việt Nam nỗ lực ứng phó với đại dịch và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững

Nestlé Việt Nam nỗ lực ứng phó với đại dịch và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững

(LĐTĐ) Nestlé Việt Nam luôn cam kết đi tiên phong trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ngay cả trong bối cảnh ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống đóng gói tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ làn sóng đại dịch lần thứ 4 đang diễn ra.
Vườn Quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 2 cá thể Tê tê tại Điện Biên

Vườn Quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 2 cá thể Tê tê tại Điện Biên

(LĐTĐ) Sau hơn 10 tiếng đồng hồ vượt cung đường từ Cúc Phương (Ninh Bình) tới Điện Biên trong rất nhiều khó khăn về di chuyển giữa đại dịch Covid-19, ngày 08/9/2021, Đội cứu hộ của Vườn Quốc gia Cúc Phương và Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã tiếp nhận thành công 02 cá thể Tê tê từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Điện Biên.
Sống như đứa trẻ quê

Sống như đứa trẻ quê

(LĐTĐ) - "Á! Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con! Cái con…, có một cái con gì ấy…, kinh khủng quá mẹ ơi…!". Bé Mi mặt trắng bệch, cắt không ra giọt máu, hốt hoảng chạy bổ vào nhà ôm chầm lấy bà ngoại vừa khóc vừa rúc vào lòng bà thổn thức. Nó chỉ chỉ tay ra ngoài vườn, nơi mà có “một cái con gì kinh khủng ấy” làm nó sợ, nức nở cầu cứu bà. Còn “cái con kinh khủng ấy” thì đang giương hai con mắt vô tội ngơ ngác, ngó nghiêng, huơ huơ hai cái càng xinh xắn nhìn Mi như nhìn sinh vật lạ…
VinID “chạy tiếp sức” cùng người dân trong tâm dịch Hà Nội

VinID “chạy tiếp sức” cùng người dân trong tâm dịch Hà Nội

(LĐTĐ) Không chỉ cung cấp nền tảng Đi chợ online an toàn, bình ổn giá giúp tiết kiệm cho khách hàng tại Hà Nội, VinID còn trở thành cầu nối yêu thương của hơn 11 triệu người dùng, cùng chia sẻ khó khăn cho người dân trong tâm dịch.
Người lang thang, cơ nhỡ: Chúng tôi được ăn 3 bữa, có giường ngủ, còn được chăm sóc sức khỏe!

Người lang thang, cơ nhỡ: Chúng tôi được ăn 3 bữa, có giường ngủ, còn được chăm sóc sức khỏe!

(LĐTĐ) Hà Nội là địa bàn tập trung đông dân cư, trong đó có hàng triệu người từ nơi khác đến làm việc, mưu sinh, nên đâu đó vẫn còn người lang thang, cơ nhỡ. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và cộng đồng đã chung tay giúp đỡ, hỗ trợ bằng nhiều hình thức, giúp người lang thang được ổn định nơi ăn, chốn ở, có cuộc sống yên ấm giữa bối cảnh dịch bệnh phức tạp.
Infographic: Những ứng dụng hữu ích cần cài đặt ngay trên điện thoại

Infographic: Những ứng dụng hữu ích cần cài đặt ngay trên điện thoại

(LĐTĐ) Với các tính năng nổi bật như yêu cầu hỗ trợ y tế khi cần xe cấp cứu, bình oxy, thuốc men, các thiết bị y tế phục vụ chống dịch Covid-19, hay yêu cầu hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu hàng ngày, các ứng dụng đã kết nối được những người có hoàn cảnh khó khăn, không thể di chuyển hoặc cần sự hỗ trợ từ xa với những đơn vị, cá nhân, bác sĩ… qua đó đã có rất nhiều người được giúp đỡ trong lúc đại dịch vẫn diễn biến phức tạp.
Bí thư Đoàn tiếp sức cho hàng trăm sinh viên "mắc kẹt" ở Thủ đô

Bí thư Đoàn tiếp sức cho hàng trăm sinh viên "mắc kẹt" ở Thủ đô

(LĐTĐ) Nhắc đến Bùi Công Thành, Bí thư Đoàn phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, người dân nơi đây đều nhớ đến hình ảnh một người chiến sĩ, một anh thanh niên ôn hòa nhưng cũng không kém phần cứng rắn tại chốt trực Covid-19. Hơn thế, anh còn là vị "cứu tinh" của hàng trăm sinh viên đang bị mắc kẹt tại Thủ đô những ngày qua.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động