Món quà ý nghĩa của Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam dành cho trẻ em khó khăn giữa dịch Covid -19

Món quà ý nghĩa của Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam dành cho trẻ em khó khăn giữa dịch Covid -19

(LĐTĐ) Ngày 08/05/2021 tại Hà Nội, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chính thức khởi động hành trình của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2021. Trong năm thứ 14 này, Vinamilk và Quỹ sữa sẽ trao tặng 1,7 triệu ly sữa (tương đương 12,5 tỷ đồng) cho 19.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại 26 tỉnh thành cả nước để hỗ trợ các em tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức khoẻ, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn kéo dài như hiện nay.
Những người mang "trái tim Hà Nội" đi muôn nơi

Những người mang "trái tim Hà Nội" đi muôn nơi

(LĐTĐ) Trải qua gần 10 năm hoạt động, nhóm Trao yêu thương gồm những tình nguyện viên của Thủ đô Hà Nội đã trở thành cầu nối giữa các mạnh thường quân với những mảnh đời còn nhiều khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những cánh tay đan nhau tạo thành một thể gắn bó ấy đã tạo thành “cây cầu” vững chắc chia sẻ trái tim Hà Nội đến muôn nơi.
Phụ nữ Hà Nội bám sát 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy

Phụ nữ Hà Nội bám sát 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy

(LĐTĐ) Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã triển khai nội dung 10 kế hoạch do Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội xây dựng nhằm thực hiện 10 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.
Lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

(LĐTĐ) Với 23 lần tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong hoàn cảnh “thập tử nhất sinh”, anh Nguyễn Quý Đệ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Yên (Chương Mỹ - Hà Nội) luôn tâm niệm, nếu còn đủ điều kiện sức khỏe, bác sĩ còn cho phép thì anh còn hiến máu cứu người, bởi với anh mỗi giọt máu cho đi sẽ giúp một cuộc đời ở lại.
Nơi an trú những yêu thương

Nơi an trú những yêu thương

(LĐTĐ) Nằm trong con ngõ yên tĩnh ở số 447 Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội), “ngôi nhà” mang tên Thiên Thần Nhỏ từ lâu đã là nơi an trú của những em nhỏ bị rối loạn phát triển. Nơi đây đã từng dìu dắt những đứa trẻ vững bước vào đời, hòa nhập cuộc sống. “Người mẹ” của đàn con đến với ngôi nhà này là cô Nguyễn Thị Mai.
Artistry ra mắt phẩm mới Artistry Skin Nutrition

Artistry ra mắt phẩm mới Artistry Skin Nutrition

(LĐTĐ) Tại thành phố Hồ Chí Minh – Artistry, thương hiệu mỹ phẩm do Amway độc quyền nghiên cứu, sản xuất và phân phối, đã tổ chức sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới Artistry Skin Nutrition tại Trung tâm hội nghị The Adora Center. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi nhận diện thương hiệu với định hướng mới “Healthy beauty – Vẻ đẹp khỏe mạnh”.
Với 13 nhà máy hiện đại, Vinamilk hiện có thể sản xuất hơn 28 triệu hộp sữa nước mỗi ngày

Với 13 nhà máy hiện đại, Vinamilk hiện có thể sản xuất hơn 28 triệu hộp sữa nước mỗi ngày

(LĐTĐ) Hiện nay Vinamilk đang sở hữu hệ thống 13 nhà máy trên cả nước. Các nhà máy Vinamilk đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, với công nghệ hiện đại sản xuất được hầu hết các dòng sản phẩm chính của ngành sữa. Điều này góp phần giúp Vinamilk giữ vững vị trí dẫn đầu các ngành hàng sữa chủ lực trong nhiều năm liền.
Chiến dịch “share” hạnh phúc, góp sữa của Vinamilk tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng

Chiến dịch “share” hạnh phúc, góp sữa của Vinamilk tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng

(LĐTĐ) Sau gần 3 tuần phát động, chiến dịch "Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc" đã chính thức khép lại với hàng ngàn bài chia sẻ và gần 31.000 ly sữa được cộng đồng mạng góp tặng đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đây là chiến dịch online nhằm khởi động hành trình của Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2021, đồng thời hướng đến sinh nhật 45 năm của Vinamilk.
Vườn Quốc gia Cúc Phương an toàn và ấn tượng trong dịp lễ

Vườn Quốc gia Cúc Phương an toàn và ấn tượng trong dịp lễ

(LĐTĐ) Vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 hàng năm, Vườn Quốc gia Cúc Phương lại bước vào “mùa bướm” và “mùa đom đóm” theo lịch sự kiện thiên nhiên của rừng nguyên sinh này. Năm nay là năm Vườn có nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2021.
“Bảo vật Quốc gia” húc đổ cổng dinh Độc Lập

“Bảo vật Quốc gia” húc đổ cổng dinh Độc Lập

(LĐTĐ) Trong chiến tranh chống Mỹ, 2 chiếc xe tăng T-54B số hiệu 843 và T-59 số hiệu 390 thuộc biên chế Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2, được coi là “Bảo vật Quốc gia”. Sáng 30/4/1975, 2 xe tăng lần lượt húc đổ cổng phụ và cổng chính, tiến vào cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập. Cũng như xe tăng T-59 số hiệu 390, xe tăng T-54B số hiệu 843 đóng vai trò quan trọng trong thời khắc lịch sử quyết định của chiến dịch Hồ Chí Minh.
Giải phóng miền Nam và bài học đại đoàn kết

Giải phóng miền Nam và bài học đại đoàn kết

(LĐTĐ) Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) là một trong những sự kiện có giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Có nhiều nhân tố làm nên thắng lợi, trong đó không thể không kể đến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ký ức thanh xuân về "một thời sôi nổi"

Ký ức thanh xuân về "một thời sôi nổi"

(LĐTĐ) Với một trái tim “rực lửa”, nhiều năm về trước, bao thế hệ thanh niên đã dũng cảm xông pha nơi chiến trường ác liệt; rèn luyện bản lĩnh trong các nhà tù thực dân, đế quốc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những câu chuyện về ký ức thanh xuân của lớp lớp thanh niên “đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép” đã trở thành niềm tự hào của cả dân tộc.
Ngày hội thể thao cho bé: Khơi dậy tình yêu thể thao trong con trẻ

Ngày hội thể thao cho bé: Khơi dậy tình yêu thể thao trong con trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay, 29/4, tại sân vận động La Khê, Hà Đông, Hà Nội, trường Mầm non Mùa Xuân đã tổ chức Ngày hội thể thao cho bé năm 2021. Tham gia vào Ngày hội, các bé đã có những giờ sinh hoạt thể chất sôi động và lý thú với những trò chơi vận động sáng tạo, ý nghĩa.
Cúc Phương - Độ rừng vào Hội

Cúc Phương - Độ rừng vào Hội

(LĐTĐ) Từ trung tuần tháng 4 đến khoảng trung tuần tháng 6, cao điểm là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 hàng năm là khoảng thời gian Cúc Phương - Cánh rừng già nguyên sinh thực sự biến thành một không gian kì diệu. Du khách đến đây sẽ được hòa mình đắm chìm vào mùa lễ hội của mẹ thiên nhiên kì vĩ.
Hồi ức chiến tranh qua những Quyết tâm thư

Hồi ức chiến tranh qua những Quyết tâm thư

(LĐTĐ) Trong không khí rộn ràng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), chúng tôi có dịp vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Nơi đây lưu giữ rất nhiều ký ức hào hùng về các cuộc kháng chiến của dân tộc. Bất chợt, bắt gặp những lá thư đã ngả màu theo năm tháng như níu giữ bước chân chúng tôi liên tưởng về một thời hoa lửa.
Quyết tâm đẩy lùi nạn nuôi nhốt gấu lấy mật

Quyết tâm đẩy lùi nạn nuôi nhốt gấu lấy mật

(LĐTĐ) Ngày 28/4, một cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép đã nhanh chóng được chuyển giao cho trung tâm cứu hộ nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Trường Sa mãi mãi trong tim

Trường Sa mãi mãi trong tim

(LĐTĐ) Tháng Tư là mùa biển lặng nhất trong năm. Có lẽ vì thế mà tháng Tư năm nào cũng vậy, đất liền dồn yêu thương cho Trường Sa bằng nhiều chuyến tàu ra thăm quần đảo hơn những tháng khác. Ai đã một lần đến Trường Sa, cứ mỗi độ tháng Tư về hẳn lại thấy nhớ da diết Trường Sa. Đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày được đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhưng mỗi khi nói về chuyến đi đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng không giấu được những cảm xúc tự hào, thân thương đối với Trường Sa.
Vietnam Airlines chia sẻ thông điệp bảo vệ sao biển trên các chuyến bay đến Phú Quốc

Vietnam Airlines chia sẻ thông điệp bảo vệ sao biển trên các chuyến bay đến Phú Quốc

(LĐTĐ) Từ ngày 24/4 - 29/4, Vietnam Airlines chính thức đưa vào khai thác thêm 9 đường bay đến “đảo ngọc” Phú Quốc. Trên các chuyến bay đầu tiên của 9 đường bay này, Vietnam Airlines tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ sao biển và hệ sinh thái biển Phú Quốc đến với hành khách. Các “chuyến bay sao biển” được Vietnam Airlines tổ chức từ ngày 15/4 đã nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng và khách du lịch đến Phú Quốc trong những ngày qua.
Gần 40 tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Mặc khải”

Gần 40 tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Mặc khải”

(LĐTĐ) Mới đây, triển lãm “Mặc khải” với gần 40 tác phẩm nghệ thuật đầy mộng mị của Họa sĩ Nguyễn Dương đã diễn ra tại MAI Gallery (113 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút sự quan tâm của công chúng yêu hội họa.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động