Lúa chiêm

Lúa chiêm

(LĐTĐ) Sau mùa thu tỏa khói lam chiều trên những luống rạ còn tươi vết cắt. Những làn khói hong khô gốc rạ còn tươi, đốt cháy và hóa thành tro. Một vụ lúa mùa kết thúc nhường chỗ cho một vụ lúa chiêm ủ mầm sau vụ hoa màu ngắn ngủi. Lúa chiêm là hy vọng no ấm của bao người dân nghèo từng mong chờ ngày giáp hạt cho qua cơn đói phải chịu “ngày tám tháng ba”.
Cần ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em gia tăng

Cần ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em gia tăng

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các vụ bạo hành trẻ em trên cả nước cũng như ở thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra gây xôn xao dư luận. Đáng nói, dù nước ta đã có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng như hệ thống tiếp nhận thông tin, mạng lưới can thiệp, bảo vệ trẻ khá chặt chẽ, song tình trạng bạo hành trẻ em vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia

Chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia

(LĐTĐ) Xác định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển giáo dục của địa phương.
Mênh mang vẻ đẹp rừng ngập mặn Nhơn Trạch - Long Thành

Mênh mang vẻ đẹp rừng ngập mặn Nhơn Trạch - Long Thành

(LĐTĐ) Rừng ngập mặn Nhơn Trạch - Long Thành (thuộc tỉnh Đồng Nai) xấp xỉ 10.000 ha, được ví như “lá phổi xanh” mang đậm đặc trưng sông nước Đông Nam Bộ. Rồi đây, khi sân bay quốc tế Long Thành vận hành, cầu Cát Lái nối đôi bờ thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) - Nhơn Trạch (Đồng Nai) hình thành, hệ thống cao tốc quốc gia tỏa nhánh về cả 3 tỉnh, thành nói trên để tạo nên các đô thị với các tòa nhà chọc trời, khi đó vùng rừng ngập mặn Nhơn Trạch - Long Thành sẽ trở thành “báu vật” không dễ nơi đâu có được.
Điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Công bố điểm sàn trước thời gian kết thúc đăng ký dự tuyển ít nhất 10 ngày

Công bố điểm sàn trước thời gian kết thúc đăng ký dự tuyển ít nhất 10 ngày

(LĐTĐ) Để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, các cơ sở đào tạo cần xác định và công bố ngưỡng đầu vào cho các ngành, nhóm ngành và phương thức tuyển sinh trước thời gian kết thúc đăng ký dự tuyển ít nhất 10 ngày.
Khen thưởng đột xuất các cá nhân trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy

Khen thưởng đột xuất các cá nhân trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì vừa khen thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn huyện. Theo đó, đã trao tặng giấy khen cho 28 cá nhân thuộc các đội nghiệp vụ Công an huyện về thành tích xuất sắc trong phát hiện và xử lý đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.
Đầu tháng 9/2022: Đà Nẵng tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Đầu tháng 9/2022: Đà Nẵng tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

(LĐTĐ) Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc dự kiến tổ chức từ ngày 1 đến ngày 4/9/2022 với nhiều chương trình và hoạt động phong phú.
Bộ Y tế trình Chính phủ giải pháp cho tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Bộ Y tế trình Chính phủ giải pháp cho tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất ban hành nghị quyết về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy lợi thế nông nghiệp, làng nghề

Phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy lợi thế nông nghiệp, làng nghề

(LĐTĐ) Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển, chuẩn hoá các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn. Mỗi tỉnh, thành phố phấn đấu có ít nhất 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái…
Bình Dương phát hiện 2 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron BA.5

Bình Dương phát hiện 2 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron BA.5

(LĐTĐ) Thông qua giám sát cộng đồng, ngành y tế tỉnh Bình Dương vừa phát hiện 2 trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh nhiễm biến chủng Omicron BA.5.
Tập trung các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển dụng biên chế giáo viên

Tập trung các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển dụng biên chế giáo viên

(LĐTĐ) Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Nhiều trường ngoại thành Hà Nội có tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 100%

Nhiều trường ngoại thành Hà Nội có tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 100%

(LĐTĐ) Toàn thành phố Hà Nội có 104 đơn vị, trường học có tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) đạt 100%. Trong số này, bên cạnh các đơn vị có truyền thống dạy tốt, học tốt, nhiều thuận lợi, đã xuất hiện một số trường học ở các huyện và còn nhiều khó khăn.
Đến lúc phải siết lại các cuộc thi nhan sắc

Đến lúc phải siết lại các cuộc thi nhan sắc

(LĐTĐ) Năm 2022, chứng kiến sự bùng nổ của hàng chục cuộc thi hoa hậu, hoa khôi chưa từng có trong lịch sử kể từ khi Nghị định 144/2020 NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được thực thi.
“Tháng Tám nắng rám trái bưởi”

“Tháng Tám nắng rám trái bưởi”

(LĐTĐ) Bước sang tháng Tám, dường như, nắng có phần gắt gỏng hơn. Nắng tháng Tám không mỏng nhẹ như nắng xuân, không chói chang như nắng hạ, không óng ả như nắng thu, cũng không hanh hao như nắng đông. Nắng cứ âm âm đan xen cùng những cơn mưa bất chợt mà ẩn chứa sức nóng hầm hập phả xuống vạn vật.
Những dấu ấn qua mùa thi, tuyển sinh năm 2022

Những dấu ấn qua mùa thi, tuyển sinh năm 2022

(LĐTĐ) Là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, thành phố Hà Nội vừa bước qua mùa thi và tuyển sinh năm 2022. Với sự vào cuộc, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ nhiều giải pháp, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, được người dân ghi nhận.
“Sớm một bước, cao hơn một mức” phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ

“Sớm một bước, cao hơn một mức” phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ

(LĐTĐ) Trong bối cảnh nước ta đang phải đối mặt với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Covid-19, Sốt xuất huyết, Chính phủ yêu cầu chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp là “sớm một bước, cao hơn một mức”, không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân.
WHO kêu gọi ngăn chặn dịch đậu mùa khỉ trở thành đại dịch thứ 2 sau Covid-19

WHO kêu gọi ngăn chặn dịch đậu mùa khỉ trở thành đại dịch thứ 2 sau Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa ở khỉ trở thành đại dịch thứ hai sau COVID-19.
Du lịch Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ

Du lịch Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ

(LĐTĐ) 7 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đạt nhiều kết quả ấn tượng. Các cơ sở lưu trú phục vụ gần 1,9 triệu lượt khách, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 10.998 tỷ đồng. Cục Thống kê Thành phố nhận định, triển vọng đưa du lịch Đà Nẵng trở lại thời kỳ như trước khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra là điều hoàn toàn có thể.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động