Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021

(LĐTĐ) Sáng 17/9, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Thêm 20.500 suất cơm cho người khó khăn từ những thợ điện miền Bắc

Thêm 20.500 suất cơm cho người khó khăn từ những thợ điện miền Bắc

(LĐTĐ) Sáng 17/9, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã đón nhận biển trao tượng trưng tặng 20.500 suất cơm trong giai đoạn 4 của chương trình "Hà Nội nghĩa tình: Triệu bữa cơm - Tấm lòng người thợ điện" từ đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
Kiều bào tiếp tục ủng hộ chương trình “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”

Kiều bào tiếp tục ủng hộ chương trình “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”

(LĐTĐ) Ngày 16/9, tại Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội, thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã thay mặt cộng đồng người Việt tại Mỹ, Anh, Nhật Bản và Ucraina trao số tiền hơn 1 tỷ đồng đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch trong nước cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Quảng Ninh phấn đấu đến 20/9 hoàn thành tiêm vắc xin mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi

Quảng Ninh phấn đấu đến 20/9 hoàn thành tiêm vắc xin mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi

(LĐTĐ) Quảng Ninh đặt mục tiêu đến ngày 20/9 sẽ hoàn thành 100% tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 và là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất tiêm chủng mũi 1 trong toàn quốc, chỉ sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 17/9: Hà Nội thêm 3 ca mắc Covid-19 đều ở khu cách ly

Sáng 17/9: Hà Nội thêm 3 ca mắc Covid-19 đều ở khu cách ly

(LĐTĐ) Sáng 17/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 tại khu cách ly.
Đại sứ Israel tại Việt Nam hỗ trợ người dân huyện Mỹ Đức có hoàn cảnh khó khăn

Đại sứ Israel tại Việt Nam hỗ trợ người dân huyện Mỹ Đức có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Mới đây, ông Nadav Eshcar - Đại sứ Israel tại Việt Nam, đã trao tặng 500 túi lương thực bao gồm các thực phẩm thiết yếu (tổng trị giá 100 triệu đồng) hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Thanh Trì đạt tỷ lệ tiêm vắc xin 97,7%, chia tay đoàn Y tế tỉnh Phú Thọ

Thanh Trì đạt tỷ lệ tiêm vắc xin 97,7%, chia tay đoàn Y tế tỉnh Phú Thọ

(LĐTĐ) Huyện Thanh Trì vừa tổ chức buổi gặp mặt, chia tay Đoàn cán bộ Y tế tỉnh Phú Thọ đến tăng cường hỗ trợ, tham gia lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và hỗ trợ công tác tiêm phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn.
Ngày đầu nới lỏng giãn cách: Hàng quán dè dặt mở cửa, có nơi chưa thực hiện dán mã QR

Ngày đầu nới lỏng giãn cách: Hàng quán dè dặt mở cửa, có nơi chưa thực hiện dán mã QR

(LĐTĐ) Hà Nội chính thức cho phép hàng quán mở cửa trở lại và bán hàng mang về đối với một số loại hình kinh doanh tại 19 quận, huyện từ trưa ngày 16/9. Tuy nhiên, nhiều hàng quán vẫn dè dặt mở cửa do lo sợ kinh doanh lỗ; trong khi đó, nhiều điểm bán hàng mang về chưa thực hiện nghiêm túc việc dán mã quét QR theo quy định phòng, chống dịch.
Dịch Covid-19 ngày 16/9: Số ca khỏi bệnh nhiều hơn số mắc mới

Dịch Covid-19 ngày 16/9: Số ca khỏi bệnh nhiều hơn số mắc mới

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 ngày 16/9 của Bộ Y tế cho biết có 10.489 ca mắc Covid-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã hơn 8.700 ca. Trong ngày có 10.901 ca khỏi. Như vậy, số ca khỏi nhiều hơn số mắc mới.
Người dân làng chài ven sông Hồng nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm

Người dân làng chài ven sông Hồng nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm

(LĐTĐ) Ngày 16/9, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Điều hành Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam, Đội Xuồng hơi phản ứng nhanh PVC cùng sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan tổ chức đến thăm, động viên, tặng quà người dân làng chài ven sông Hồng.
Ngày 16/9: Hà Nội thêm 16 ca Covid-19, trong đó 13 ca khu cách ly

Ngày 16/9: Hà Nội thêm 16 ca Covid-19, trong đó 13 ca khu cách ly

(LĐTĐ) Tính từ 18 giờ ngày 15/9 đến 18 giờ ngày 16/9, Hà Nội ghi nhận 16 ca mắc Covid-19, trong đó, 13 ca khu vực cách ly, 3 ca khu vực phong tỏa.
Infographic: Điều kiện để có “thẻ xanh Covid” tại thành phố Hồ Chí Minh

Infographic: Điều kiện để có “thẻ xanh Covid” tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, hiện Thành phố đang dự thảo thí điểm áp dụng "thẻ xanh Covid-19" tại một số địa bàn. Một trong các điều kiện để có "thẻ xanh Covid-19" là phải có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc chứng nhận F0 đã khỏi bệnh.
Quét mã QR code, tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa

Quét mã QR code, tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa

(LĐTĐ) Song song việc các doanh nghiệp quay trở lại với hoạt động sản xuất tại các khu vực “vùng xanh”; thành phố Hà Nội triển khai áp dụng hệ thống quét mã QR code đối với những lái xe, người tham gia giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô cho thấy, cách làm này không chỉ đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, mà còn giúp tài xế di chuyển thuận tiện, rút ngắn thời gian vận chuyển lương thực, thực phẩm cho chuỗi cung ứng hàng hóa.
Kịp thời hỗ trợ an sinh cho học sinh, giáo viên

Kịp thời hỗ trợ an sinh cho học sinh, giáo viên

(LĐTĐ) Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những ngày này, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội đã và đang dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho học sinh cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 của huyện Gia Lâm đạt xấp xỉ 100%

Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 của huyện Gia Lâm đạt xấp xỉ 100%

(LĐTĐ) Đến thời điểm này, tỷ lệ người dân được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Gia Lâm đạt xấp xỉ 100%, chỉ một số người bị bệnh nền, già yếu hoặc bị dị ứng không tiêm được, đúng như tinh thần của Thủ tướng Chính phủ: “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”.
“Lá chắn” công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19

“Lá chắn” công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Với mong muốn nâng cao hiệu quả chống dịch, tạo thuận lợi cho các phương tiện, người dân tham gia giao thông, thành phố Hà Nội đã đưa vào sử dụng hệ thống camera quét mã QR code khai báo di chuyển nội địa tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào Thủ đô. Việc lắp đặt camera này không chỉ hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần giữa người dân với đội ngũ làm công tác phòng, chống dịch, mà còn giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng và hỗ trợ cho công tác kiểm soát, truy vết nhanh chóng, hiệu quả.
Truyền lửa văn hóa đọc thời công nghệ số

Truyền lửa văn hóa đọc thời công nghệ số

(LĐTĐ) Thật không quá khi nói rằng sách là kho tàng tri thức của nhân loại mà mỗi chúng ta ai cũng nên một lần chinh phục. Nhưng dường như trong thời đại công nghệ số lên ngôi, kho tàng tri thức tinh hoa ấy đang dần bị đi vào quên lãng. Đặc biệt đối với giới trẻ, họ đang mải mê trong thế giới ảo mà quên mất rằng, sách không chỉ đơn thuần là những trang giấy có chữ, mà nó còn là một kho báu quý giá.
Chuẩn bị nguồn oxy y tế để sẵn sàng ứng phó

Chuẩn bị nguồn oxy y tế để sẵn sàng ứng phó

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kết nối chặt chẽ cung - cầu để đảm bảo oxy y tế điều trị cho người bệnh Covid-19. Đặc biệt, việc chuẩn bị nguồn oxy y tế nhằm sẵn sàng đáp ứng mọi kịch bản, diễn biến dịch bệnh với phương châm “4 tại chỗ” gồm lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.
Bún chả Hà Nội – món ngon mãi nhớ

Bún chả Hà Nội – món ngon mãi nhớ

(LĐTĐ) Nhà văn Vũ Bằng đã viết trong “Miếng ngon Hà Nội” thế này: “Quà bún có cả một trăm thứ, nhưng ai đã ở Hà Nội, ai đã đi qua Hà Nội, làm sao mà quên được thứ quà bún phổ thông nhất, bán với cái giá bình dân nhất, ăn một miếng mà nhớ đến một năm, là thứ quà bún chả”. Vâng, quả đúng như vậy, bún chả Hà Nội tuy bình dị nhưng mang hương vị riêng, có sức cuốn hút lạ thường với thực khách.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động