Đã có hơn 28.000 bệnh nhân Covid-19 xuất viện tại thành phố Hồ Chí Minh

Đã có hơn 28.000 bệnh nhân Covid-19 xuất viện tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Có thêm 3.131 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 28.320.
Tăng “sức đề kháng” cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế

Tăng “sức đề kháng” cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã có nhiều hoạt động thiết thực như tặng tấm chắn giọt bắn, bánh kẹo và nấu những suất cơm nghĩa tình để hỗ trợ cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần tăng “sức đề kháng” cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch.
Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Nhật, Pháp, Trung Quốc

Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Nhật, Pháp, Trung Quốc

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2021.
Sáng 30/7: Hà Nội có thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 30/7: Hà Nội có thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2

(LĐTĐ) Sáng 30/7, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó có 4 trường hợp tại cộng đồng và 13 trường hợp đã được cách ly.
Sáng 30/7: Có 4.992 ca mắc Covid-19, hơn 5,5 triệu liều vắc xin đã được tiêm chủng

Sáng 30/7: Có 4.992 ca mắc Covid-19, hơn 5,5 triệu liều vắc xin đã được tiêm chủng

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 sáng 30/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 4.992 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 2.740 ca. Tổng số ca mắc ở nước ta đến nay là 133.405 ca. Đã có hơn 5,5 triệu liều vắc xin được tiêm chủng.
Thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm, Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.
Tối 29/7: Thêm 4.323 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Tối 29/7: Thêm 4.323 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 tối 29/7 của Bộ Y tế cho biết có 4.773 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 2.877 ca. Tổng số mắc trong ngày là 7.594 ca. Có 4.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày.
Ngày 29/7: Hà Nội ghi nhận 46 ca mắc Covid-19

Ngày 29/7: Hà Nội ghi nhận 46 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, chiều 29/7 trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc Covid-19 mới đều phát hiện tại cộng đồng. Như vậy, từ 18 giờ ngày 28/7 đến 18 giờ ngày 29/7, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 46 trường hợp mắc mới.
Những điều cần biết trước, trong và sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Những điều cần biết trước, trong và sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 3588/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, quy đinh một số điều người dân cần biết về quá trình tiêm chủng và một số các triệu chứng cần lưu ý sau khi tiêm.
Bộ Công Thương - Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ truyền thống

Bộ Công Thương - Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ truyền thống

(LĐTĐ) Để tạo điều kiện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ truyền thống đối với các địa phương, ngày 29/7, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Lan toả tinh thần quyết tâm chiến thắng đại dịch

Lan toả tinh thần quyết tâm chiến thắng đại dịch

(LĐTĐ) Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba (quận Ba Đình) đã cùng nhau lan tỏa tinh thần quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 và gửi lời cảm ơn đến những "chiến binh áo trắng" ở tuyến đầu chống dịch thông qua bài hát múa "Covid nhanh đi đi".
Tích trữ thực phẩm: Lợi ít, hại nhiều!

Tích trữ thực phẩm: Lợi ít, hại nhiều!

Tích trữ thực phẩm là thói quen của nhiều gia đình. Thế nhưng, việc làm tưởng như bình thường này lại tiềm ẩn nguy cơ. Trong những ngày giãn cách xã hội, hãy trữ thức ăn vừa đủ để ít phải ra khỏi nhà nhưng không nên tích trữ vì lo thiếu thực phẩm.
Nhiều người ở Hà Nội sử dụng giấy xác nhận kiểu “đối phó” để được đi lại

Nhiều người ở Hà Nội sử dụng giấy xác nhận kiểu “đối phó” để được đi lại

Khi Chỉ thị 16 được Hà Nội áp dụng, các chốt kiểm soát được thiết lập, người dân chỉ được ra khỏi nhà khi thật cần thiết. Cũng từ đó, một bộ phận không nhỏ người dân "vận dụng" ra khỏi nhà bằng nhiều loại giấy “thông hành” khác nhau.
Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hơn 3.800 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hơn 3.800 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

(LĐTĐ) Với hơn 3.800 bệnh nhân Covid-19 xuất viện trong ngày 28/7, tính lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay thành phố Hồ Chí Minh có 25.189 người được chữa khỏi Covid-19 và cho xuất viện.
Quận Hai Bà Trưng triển khai 9 điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19

Quận Hai Bà Trưng triển khai 9 điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Sáng nay (29/7), quận Hai Bà Trưng đồng loạt triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại 9 điểm tiêm trên địa bàn quận.
Hiểu đúng về công dụng của quả sung và các phản ứng phụ

Hiểu đúng về công dụng của quả sung và các phản ứng phụ

(LĐTĐ) Quả sung còn có tên khác là mật quả, vô hoa quả, thiên sinh tử, phẩm tiên quả, ánh nhật quả, nãi tương quả, văn tiên quả... Kết quả nghiên cứu dược lý thực nghiệm bước đầu cho thấy quả sung có tác dụng nhuận tràng, hạ huyết áp và một số loại bệnh khác. Tuy nhiên, chúng ta cần tìm hiểu đúng về công dụng của quả sung và các phản ứng phụ khi ăn loại quả này.
Hà Nội ghi nhận thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó 8 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

Hà Nội ghi nhận thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó 8 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

(LĐTĐ) Trưa nay (29/7), Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 6 giờ ngày 29/7 đến 12 giờ ngày 29/7 ghi nhận 26 trường hợp mắc mới trong đó 7 ca tại cộng đồng và 19 tại khu cách ly tập trung.
Thêm gần 660.000 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam

Thêm gần 660.000 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (29/7), AstraZeneca đã chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thêm 659.900 liều vắc xin Covid-19. Đây là lần giao vắc xin thứ sáu và là lần thứ tư liên tiếp trong tháng 7 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca Việt Nam và Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam VNVC, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế.
Phát huy hiệu quả các chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch

Phát huy hiệu quả các chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội), ngoài việc kiểm soát, nắm chắc thông tin người và phương tiện ra vào địa bàn quản lý, các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây còn thực hiện việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch Covid-19.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động