Triển lãm "Về Bến lạ" của họa sĩ Lê Thiết Cương lấy cảm hứng từ thơ Đặng Đình Hưng

Triển lãm "Về Bến lạ" của họa sĩ Lê Thiết Cương lấy cảm hứng từ thơ Đặng Đình Hưng

(LĐTĐ) "Về Bến lạ" là triển lãm cá nhân của họa sĩ Lê Thiết Cương, gồm những tác phẩm vẽ trên cảm hứng từ thơ của Đặng Đình Hưng, người mà họa sĩ coi là thầy của mình.
Vững vàng trong tuyến đầu chống dịch

Vững vàng trong tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 28 tháng 2 năm 2020, toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai bị phong tỏa khi trở thành ổ dịch lớn. Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn tiếp nhận nhiệm vụ mới – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Bình tĩnh và thấu suốt tình hình, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn đã cùng các y bác sĩ trong bệnh viện nỗ lực hết mình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ngoại thành Hà Nội tích cực triển khai dạy học trực tuyến

Ngoại thành Hà Nội tích cực triển khai dạy học trực tuyến

(LĐTĐ) Thời điểm hiện tại, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là khu vực ngoại thành, công tác triển khai dạy học trực tuyến qua Internet, đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục vẫn được tổ chức bài bản.
Công an quận Hai Bà Trưng xử lý vi phạm phòng, chống dịch báo Lao động Thủ đô đã phản ánh

Công an quận Hai Bà Trưng xử lý vi phạm phòng, chống dịch báo Lao động Thủ đô đã phản ánh

(LĐTĐ) Ngày 23/2, báo Lao động Thủ đô có bài phản ánh một số quán bia trên địa bàn quận Hai Bà Trưng mở đón khách nhưng không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 25/2, Công an quận Hai Bà Trưng đã có công văn phản hồi gửi Báo.
Nhiều mặt hàng nông sản ở Đông Cao (Mê Linh) bị ùn ứ, không tìm được đầu ra

Nhiều mặt hàng nông sản ở Đông Cao (Mê Linh) bị ùn ứ, không tìm được đầu ra

(LĐTĐ) Ảnh hưởng của dịch Covid-19, đầu mối tại các tỉnh ngừng thu mua khiến các mặt hàng nông sản thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) bị tồn đọng. Để giải quyết vấn đề này, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao đã và đang kêu gọi nhân dân Thủ đô hỗ trợ tiêu thụ nông sản, cùng người dân Đông Cao vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chiều 26/2, thêm 5 ca mắc Covid-19, riêng Hải Dương 4 ca

Chiều 26/2, thêm 5 ca mắc Covid-19, riêng Hải Dương 4 ca

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 26/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết có 5 ca mắc mới Covid-19, trong đó 4 ca ghi nhận tại Hải Dương; 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Đồng Tháp.
Dấu ấn của những “Tổ Covid-19 cộng đồng”

Dấu ấn của những “Tổ Covid-19 cộng đồng”

Việc phát hiện các chùm ca bệnh dương tính với vi rút SARS-CoV-2 liên quan đến các ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh đã đặt Hà Nội vào giai đoạn mới của cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, các tổ Covid-19 cộng đồng đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường

Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường

(LĐTĐ) Trước khi học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương và phụ huynh học sinh tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế… Thời gian hoàn thành các công việc này trước ngày 1/3.
Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nữ công

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nữ công

(LĐTĐ) Với đặc thù ngành Giáo dục tỷ lệ nữ cán bộ giáo viên, nhân viên chiếm đa số, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung đổi mới công tác nữ công; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia.
Cỗ chay được nhiều gia đình lựa chọn để cúng Rằm tháng Giêng

Cỗ chay được nhiều gia đình lựa chọn để cúng Rằm tháng Giêng

(LĐTĐ) Với tâm niệm ăn chay, không sát sinh để thanh tịnh cơ thể, cầu phúc lộc, bình an, những năm gần đây, nhiều gia đình Việt có xu hướng chọn cỗ chay cúng Rằm tháng Giêng thay cho mâm cỗ mặn truyền thống.
Tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 ''Made in Vietnam'' giai đoạn 2

Tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 ''Made in Vietnam'' giai đoạn 2

(LĐTĐ) Sáng 26/2, Việt Nam đã tiến hành tiêm thử nghiệm vắc xin phòng Covid-19 Nano Covax trên người giai đoạn 2 ở Hà Nội và Long An.
Sáng 26/2, thêm 1 ca mắc Covid-19 ở Tây Ninh, Việt Nam có 2.421 bệnh nhân

Sáng 26/2, thêm 1 ca mắc Covid-19 ở Tây Ninh, Việt Nam có 2.421 bệnh nhân

(LĐTĐ) Bản tin sáng 26/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết có 1 ca mắc mới Covid-19 là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay tại Tây Ninh. Việt Nam hiện có 2.421 bệnh nhân.
Dưới ánh đèn phẫu thuật

Dưới ánh đèn phẫu thuật

(LĐTĐ) Phẫu thuật viên – Bác sĩ phẫu thuật là một công việc vất vả, chịu nhiều áp lực. Đằng sau thành công của mỗi ca mổ là biết bao công sức, nhiệt huyết và cả những sự trả giá của mỗi phẫu thuật viên.
Ngày 25/2, Việt Nam có thêm 8 ca mắc Covid-19 mới

Ngày 25/2, Việt Nam có thêm 8 ca mắc Covid-19 mới

(LĐTĐ) Chiều 25/2, Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có thêm 8 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 7 ca tại Hải Dương và 1 ca tại Tây Ninh.
Rằm tháng Giêng, đền chùa đóng cửa, người dân đứng ngoài vái vọng

Rằm tháng Giêng, đền chùa đóng cửa, người dân đứng ngoài vái vọng

(LĐTĐ) Từ lâu, đi lễ chùa ngày rằm tháng Giêng đã trở thành thói quen của nhiều người dân Hà Nội. Thế nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơ sở tôn giáo đều đóng cửa vì vậy một số người đã chọn cách đứng bên ngoài vái vọng, cầu an.
Tập đoàn Hòa Bình ủng hộ 30 tấn gạo và xây dựng cây ATM gạo hỗ trợ người dân Hải Dương

Tập đoàn Hòa Bình ủng hộ 30 tấn gạo và xây dựng cây ATM gạo hỗ trợ người dân Hải Dương

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, hiện tại Hải Dương đang phải thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh, cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã quyết định chung tay thực hiện cây ATM gạo nhằm hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào nơi đây trong giai đoạn khó khăn này.
Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trên địa bàn Hà Nội, thời gian qua nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19 đã được kích hoạt. Tuy nhiên, đến nay vẫn có một bộ phận người dân thiếu ý thức, không đeo khẩu trang, không bảo đảm giãn cách… khiến nguy cơ bùng phát dịch tiềm ẩn. Bởi vậy, nhiều địa phương bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền thì công tác quyết liệt xử lý nghiêm vi phạm cũng được đẩy mạnh.
Phụ nữ Hà Nội phát động Cuộc thi đoạn đường, tuyến phố nở hoa

Phụ nữ Hà Nội phát động Cuộc thi đoạn đường, tuyến phố nở hoa

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2021, thiết thực chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn năm 2021; Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đoạn đường/Tuyến phố nở hoa” do các cấp Hội Phụ nữ tự quản năm 2021.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa tuyên truyền công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động