Tự chủ giáo dục đại học: Khai mở “điểm nghẽn” từ chính sách đến thực tiễn

Tự chủ giáo dục đại học: Khai mở “điểm nghẽn” từ chính sách đến thực tiễn

(LĐTĐ) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học từng bước hoàn thiện là hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển phù hợp với chủ trương, định hướng đổi mới của Đảng. Đặc biệt, có nhiều chính sách mới đã được hoạch định và thực thi như việc đẩy mạnh tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, trong thực thi còn những khó khăn, rào cản, còn khoảng cách, là một nội dung trong những thách thức, đòi hỏi phải đổi mới của giáo dục đại học Việt Nam.
Chuyện về nữ giám đốc “tí hon”…

Chuyện về nữ giám đốc “tí hon”…

(LĐTĐ) Chiều cao chỉ bằng đứa trẻ lên 5, nhưng với nghị lực phi thường, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (39 tuổi, quê Thanh Hóa) đã vượt lên số phận, trở thành giám đốc doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng chục lao động. Luôn mỉm cười, tự tin và yêu đời, chị đã truyền cảm hứng sống cho rất nhiều người, đặc biệt là những số phận không may mắn, người khuyết tật.
Bản đồ nghệ thuật công cộng trong phát triển du lịch

Bản đồ nghệ thuật công cộng trong phát triển du lịch

(LĐTĐ) Việc quy hoạch các tác phẩm nghệ thuật sao cho hợp lý và phù hợp với kiến trúc đô thị, phát huy vai trò kết nối không gian kiến trúc, tạo thành điểm đến thu hút khách du lịch đang bị bỏ ngỏ. Việc tạo ra bản đồ nghệ thuật công cộng để quy hoạch các tác phẩm sao cho phù hợp với kiến trúc đô thị sẽ nâng cao giá trị nghệ thuật, đẩy mạnh lĩnh vực du lịch điểm đến, khám phá nghệ thuật tại Việt Nam.
Hocmai hợp tác và tài trợ Đại học Colorado Boulder phát triển dự án PhET

Hocmai hợp tác và tài trợ Đại học Colorado Boulder phát triển dự án PhET

(LĐTĐ) Vừa qua, Hocmai chính thức ký hợp tác và tài trợ cho Đại học Colorado Boulder (Hoa Kỳ) phát triển dự án PhET, dự án xây dựng các bài học mô phỏng tương tác nhằm đưa cách tiếp cận các nội dung khoa học mới về Việt Nam.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trường trung cấp sư phạm nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Bộ Y tế thông tin đã ghi nhận 7 ca dương tính Covid-19, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện, tổng ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 1.358 ca.
Tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Tổ chức cho giáo viên góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

(LĐTĐ) Để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp cho giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.
New Zealand vinh danh cựu du học sinh Việt có thành tích nổi bật

New Zealand vinh danh cựu du học sinh Việt có thành tích nổi bật

(LĐTĐ) Vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán New Zealand tổ chức Lễ Vinh danh Cựu du học sinh New Zealand nổi bật 2020 (New Zealand Outstanding Alumni Awards 2020).
Cải thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ di cư

Cải thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ di cư

(LĐTĐ) Hơn 100 đại biểu thuộc các cơ quan, ban ngành bao gồm Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... trong đó đa phần là nam giới đã cùng nhau thảo luận những giải pháp nhằm cải thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ di cư.
Tương lai ngành du lịch sau tác động của dịch Covid-19: Thông minh, văn minh, an toàn hơn

Tương lai ngành du lịch sau tác động của dịch Covid-19: Thông minh, văn minh, an toàn hơn

(LĐTĐ) Theo khảo sát Tương lai của du lịch thực hiện bởi Booking.com, Covid-19 đã làm thay đổi xu hướng du lịch. Theo đó, xu hướng an toàn và sức khỏe là một trong những thay đổi nổi bật được dự đoán trong năm 2021 khi phần lớn du khách Việt Nam đã chuẩn bị cho những biện pháp an toàn và nâng cao đề phòng hơn khi đi du lịch.
Gần 500 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2020

Gần 500 tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2020

(LĐTĐ) Chiều 1/12, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu về "Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam" 2020.
Chiều 1/12, thêm 4 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 2 ca lây nhiễm từ thầy giáo dạy tiếng Anh

Chiều 1/12, thêm 4 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 2 ca lây nhiễm từ thầy giáo dạy tiếng Anh

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 1/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 4 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 2 trường hợp đều từng tiếp xúc bệnh nhân 1.347 (giáo viên tiếng Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh).
Việt Nam đứng đầu 6 nước Đông Nam Á về đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học

Việt Nam đứng đầu 6 nước Đông Nam Á về đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học

(LĐTĐ) Đây là thông tin được phân tích từ kết quả báo cáo tại Hội nghị trực tuyến của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) về Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học các nước Đông Nam Á (SEA PLM), tổ chức ngày 1/12.
Lấy trẻ làm trung tâm thay đổi diện mạo giáo dục mầm non

Lấy trẻ làm trung tâm thay đổi diện mạo giáo dục mầm non

(LĐTĐ) Mầm non là cấp học đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển cả về thể chất, trí tuệ cũng như tình cảm, thẩm mỹ của trẻ. Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, trong đó có triển khai thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
FedEx và Water Mission trao hàng cứu trợ cho nạn nhân bão lũ tại miền Trung

FedEx và Water Mission trao hàng cứu trợ cho nạn nhân bão lũ tại miền Trung

(LĐTĐ) FedEx phối hợp cùng Water Mission cung cấp túi lọc nước cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất tại miền Trung.
Phải nâng cao đời sống văn hóa cơ sở

Phải nâng cao đời sống văn hóa cơ sở

(LĐTĐ) Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, người Hà Nội thanh lịch văn minh là nội dung then chốt trong chương trình phát triển văn hoá của Thủ đô; cũng là nội dung cốt lõi trong Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”.
Mang hơi ấm đến với người vô gia cư

Mang hơi ấm đến với người vô gia cư

(LĐTĐ) Vào mỗi tối thứ 7 hằng tuần, các tình nguyện viên trong nhóm “Ấm” lại tập trung để chuẩn bị các món quà dành cho người vô gia cư trên địa thành phố Hà Nội. Đôi khi đó chỉ đơn giản là gói mì, bát cháo nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim những người yếu thế, gặp hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.
Bộ Y tế thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm Covid-19 từ người cách ly

Bộ Y tế thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm Covid-19 từ người cách ly

(LĐTĐ) Cuối giờ chiều 30/11, sau khi nhận thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long đã triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan để chỉ đạo triển khai khẩn cấp tất cả biện pháp phòng chống dịch nhằm khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm với trường hợp này.
Chiều 30/11, thêm 3 ca mắc nhập cảnh, Việt Nam ghi nhận 1.346 ca Covid-19

Chiều 30/11, thêm 3 ca mắc nhập cảnh, Việt Nam ghi nhận 1.346 ca Covid-19

(LĐTĐ) Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính từ 18h ngày 29/11 đến 18h ngày 30/11, nước ta ghi nhận 3 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thanh Hóa.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động