Hội thảo trực tuyến về “Dinh dưỡng và các bệnh không lây nhiễm”

Hội thảo trực tuyến về “Dinh dưỡng và các bệnh không lây nhiễm”

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Công ty dinh dưỡng toàn cầu - Herbalife Nutrition tổ chức hội thảo trực tuyến Hành trình sức khỏe tại Việt Nam trong khuôn khổ của chiến dịch “Dinh dưỡng lành mạnh, Sẵn sàng tiến bước” nhằm khuyến khích xây dựng những thói quen về dinh dưỡng lành mạnh và lối sống tích cực trong cộng đồng.
Để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau

Để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau

(LĐTĐ) Covid-19 và việc sử dụng Internet ngày càng gia tăng đang tạo ra những mối đe dọa mới đối với sự an toàn và sức khỏe của trẻ em. Đánh dấu năm thứ 25 ChildFund thực hiện các chương trình phát triển tập trung vào trẻ em tại Việt Nam, ChildFund cam kết thực hiện các bước đổi mới và tham vọng hơn để xây dựng cộng đồng nơi mọi trẻ em đều có thể nói: "Tôi an toàn. Tôi có học thức. Tôi tham gia đóng góp. Tôi có tương lai".
Tìm giải pháp cho tự chủ giáo dục đại học

Tìm giải pháp cho tự chủ giáo dục đại học

(LĐTĐ) Ngày 27/11 tới đây, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2020 (VEC 2020) với chủ đề “Tự chủ đại học - Từ chính sách đến thực tiễn”.
Dấu hiệu giao lưu giữa các nền văn hóa cổ đại

Dấu hiệu giao lưu giữa các nền văn hóa cổ đại

(LĐTĐ) Bãi Cọi là di tích khảo cổ học đặc biệt, bởi nó mang đặc trưng của cả hai nền văn hóa Đông Sơn và Sa Huỳnh nổi tiếng. Di tích mộ cổ và đồ tùy táng Bãi Cọi có ý nghĩa rất quan trọng trong nghiên cứu thời Sơ sử ở Việt Nam.
Sống là để san sẻ yêu thương!

Sống là để san sẻ yêu thương!

(LĐTĐ) Nhiều năm nay, có một nhóm thiện nguyện đã trở thành cầu nối giữa những mạnh thường quân với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, những vùng bị thiên tai, bão lũ. Để duy trì được hoạt động của nhóm, chị Nguyễn Thị Kim Chi, Trưởng nhóm thiện nguyện đã phải trăn trở, hy sinh rất nhiều, coi việc giúp đỡ người khác như lẽ sống của đời mình.
Nghệ sĩ Giáp Vân Khanh lan tỏa nghệ thuật điêu khắc tới giới trẻ Việt

Nghệ sĩ Giáp Vân Khanh lan tỏa nghệ thuật điêu khắc tới giới trẻ Việt

(LĐTĐ) Là nghệ sĩ đầu tiên mang môn nghệ thuật điêu khắc từ nước Nga về Việt Nam, Giáp Vân Khanh đã vượt qua nhiều thử thách để thực hiện xứ mệnh của mình với mong muốn cháy bỏng lan tỏa sự mới lạ của môn nghệ thuật lãng mạn và kỳ ảo này tới công chúng.
Hơn 35.000 phần quà từ Vinasoy tiếp sức học sinh vùng lũ tới trường

Hơn 35.000 phần quà từ Vinasoy tiếp sức học sinh vùng lũ tới trường

(LĐTĐ) Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy vừa tài trợ hơn 35.000 phần quà, trị giá 3,32 tỷ đồng đến với trẻ em 4 tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt bão chồng bão, lũ chồng lũ vừa qua, gồm: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh.
Để diễn xướng dân gian trở thành sản phẩm du lịch

Để diễn xướng dân gian trở thành sản phẩm du lịch

(LĐTĐ) Khai thác các yếu tố văn hóa và nghệ thuật dân gian vào phục vụ du lịch là một trong những thế mạnh của Thủ đô Hà Nội. Những loại hình diễn xướng dân gian có thể trở thành hoặc đóng góp phần xây dựng nghệ thuật công cộng trong phát triển du lịch có thể kể đến chèo, quan họ, chầu văn, xẩm, ca trù, hát xoan, tuồng, hát trống quân, bài chòi, cải lương…
Vietjet mang Tết ấm đến với 1.000 trẻ em

Vietjet mang Tết ấm đến với 1.000 trẻ em

(LĐTĐ) Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Xót xa gia cảnh cô gái bị ung thư xin giúp đỡ chữa bệnh cho mẹ và hai em

Xót xa gia cảnh cô gái bị ung thư xin giúp đỡ chữa bệnh cho mẹ và hai em

(LĐTĐ) Bố bỏ đi biệt tích hàng chục năm, từ năm 14 tuổi, Huyền đã phải bỏ học giữa chừng, bươn chải làm việc để chăm lo cho mẹ già đau yếu và hai em mắc bệnh tâm thần. Thế nhưng bất hạnh thay, năm 2018, Huyền phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Huyền nói rằng, mình "không dám chết", vì nếu chết đi rồi lấy ai lo cho mẹ và hai em.
Công bố tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học

Công bố tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố quyết định phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác y tế trong trường học. Các tài liệu này được sử dụng tại tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước.
Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm trong cơ sở giáo dục

Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm trong cơ sở giáo dục

(LĐTĐ) Để bảo đảm việc vệ sinh trường học, không để dịch bệnh bùng phát sau mưa bão và bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tại địa phương hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm.
Chất “gia vị” mới trong hoạt động của Hội người mù quận Thanh Xuân

Chất “gia vị” mới trong hoạt động của Hội người mù quận Thanh Xuân

(LĐTĐ) Sáng 25/11, Hội người mù quận Thanh Xuân đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ Kịch Thanh Xuân với 10 thành viên đều là người khiếm thị đang sinh hoạt tại tổ chức hội.
Lee’s Sandwiches ủng hộ 100.000 USD hướng về miền Trung

Lee’s Sandwiches ủng hộ 100.000 USD hướng về miền Trung

(LĐTĐ) Chương trình “Hướng về miền Trung” của hệ thống Lee’s Sandwiches vừa ủng hộ 100.000 USD hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.
Nhóm thiện nguyện tại Cộng hòa Séc chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ Hà Tĩnh

Nhóm thiện nguyện tại Cộng hòa Séc chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ Hà Tĩnh

(LĐTĐ) Ngày 24/11, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cẩm Xuyên trao tặng 35 triệu đồng hỗ trợ cho 35 hộ gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua trên địa bàn 4 xã: Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Thành, Cẩm Quang thuộc huyện Cẩm Xuyên.
Chiều 24/11, thêm 4 người mắc Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Chiều 24/11, thêm 4 người mắc Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 24/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 4 ca mắc mới Covid-19 là 2 chuyên gia Ấn Độ và 2 người Việt Nam trở về từ Cộng hoà Czech. Đây đều là ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.316 bệnh nhân.
Tự dùng kháng sinh, thói quen xấu gây nguy hại cho chính người dân

Tự dùng kháng sinh, thói quen xấu gây nguy hại cho chính người dân

(LĐTĐ) Bác sĩ Nguyễn Hữu Quân, Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay tình trạng tự ý mua thuốc kháng sinh điều trị của người dân rất đáng báo động. Đặc biệt với những người mắc bệnh mãn tính, dễ nhiễm trùng như người có tiền sử đái tháo đường, gút... tự ý sử dụng kháng sinh điều trị nhiều, khi có bệnh lý do vi khuẩn sẽ rất dễ kháng kháng sinh.
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo Thủ đô

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo Thủ đô

(LĐTĐ) Nhà giáo không chỉ đơn thuần là người truyền thụ kiến thức, kỹ năng mà còn là người góp phần nuôi dưỡng, phát triển tâm hồn và hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô luôn coi trọng việc đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo bởi đây là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục.
Để nghệ thuật công cộng tạo điểm nhấn cho du lịch

Để nghệ thuật công cộng tạo điểm nhấn cho du lịch

(LĐTĐ) Nghệ thuật công cộng trong những năm gần đây bắt đầu được quan tâm và nói đến nhiều hơn, tuy nhiên để hiểu và thực sự có những đánh giá đúng đắn về giá trị và vai trò của chúng trong đời sống xã hội, đặc biệt là vai trò du lịch, thì vẫn còn rất nhiều vấn đề.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động