Xả hàng mua sắm Tết: Mua tivi được đi du lịch

Càng giáp tết, các cửa hàng càng thi nhau xả hàng vì cuối năm là thời điểm thuận lợi nhất để các nhà kinh doanh đặt mục tiêu doanh số.
xa hang mua sam tet mua tivi duoc di du lich Cuốn hút mùa giảm giá: Không phải như mơ
xa hang mua sam tet mua tivi duoc di du lich Siêu thị Big C đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết tăng cao
xa hang mua sam tet mua tivi duoc di du lich
Khách kiên nhẫn xếp hàng để đến lượt thanh toán

Với người dân Việt Nam, tết còn là ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm khi mà ai cũng muốn cho mình và gia đình những cái mới. Nắm bắt được tâm lý này, cũng như để tăng thu cuối năm, các cửa hàng từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ điện dân dụng,... đang cực lực giảm giá mạnh toàn bộ sản phẩm.

Dạo quanh những con phố ở Hà Nội, không khó để chúng ta bắt gặp những tấm biển quảng cáo xả hàng với mức giá hấp dẫn rất hiếm thấy trong năm. Những vỉa hè chật cứng xe, còn bên trong khách hàng hào hứng với những món đồ vừa tốt, vừa đẹp, giá cả phải chăng. Chen chúc, nhộn nhịp, thực đúng với không khí đi sắm Tết.

xa hang mua sam tet mua tivi duoc di du lich
Chen chúc nhau mua đồ tại một cửa hàng thời trang

Tại một cửa hàng thời trang ở Cầu Giấy, anh Nam (nhân viên bán hàng) cho rằng, kể từ ngày treo biển “Sale 50% toàn bộ sản phẩm”, lượng khách đến mua phải gấp 10 lần so với những ngày trước đó, các nhân viên phải làm khối lượng công việc nhiều hơn bình thường.

Còn bác Nguyễn Trường (nhân viên bảo vệ) chia sẻ rằng: “mấy hôm nay, từ khoảng thời gian chiều tối, nhiều người đến nhưng không vào mua được vì hết chỗ để xe và cửa hàng đông quá, đành chấp nhận đi về”.

xa hang mua sam tet mua tivi duoc di du lich

Nhận định về chương trình khuyến mại, xả hàng dịp tết nguyên đán, chị Thu Phương, quản lý shop mỹ phẩm cho rằng: “các cửa hàng nên nhanh chóng nắm bắt nhu cầu, xu hướng tiêu dùng để đẩy mạnh khuyến mại dịp tết.

Trong một năm cửa hàng có nhiều dịp giảm giá lớn, nhưng dịp giáp tết vẫn có lượng khách đông hơn hẳn. Thêm nữa, cũng cần phải xả hàng một cách thông minh, uy tín, tránh kiểu biển treo một đường, giảm giá môt nẻo khiến người dân mất thiện cảm”.

xa hang mua sam tet mua tivi duoc di du lich
Lượng khách đông gấp nhiều lần trong những ngày xả hàng.

Theo quan sát ở những của hàng tại thành phố Hà Nội, giảm giá 50% là mức khuyến mại được áp dụng nhiều nhất, bên cạnh đó một số nơi cũng giảm mạnh đến 60 - 70%, ngoài ra còn có nhiều cách thức khuyến mại khác như: mua 1 tặng 1, bốc thăm trúng thưởng, “mua tivi, đi du lịch”,...

xa hang mua sam tet mua tivi duoc di du lich
Biển quảng cáo khuyến mãi hiếm thấy trong năm tại một của hàng thời trang nam

Trong tâm thế vui vẻ vì mới mua được chiếc tivi tại siêu thị điện máy Pico với giá ưu đãi, anh Trần Anh Minh chia sẻ: “tôi và cả gia đình năm nào cũng vậy, hào hứng với việc đi mua đồ cuối năm bởi có rất nhiều ưu đãi, chất lượng hàng hoá vẫn vậy mà giá cả lại vừa phải hơn, không chỉ điện máy mà tất cả các mặt hàng tiêu dùng, may mặc, chỉ cần chịu khó đi là mua được giá tốt”.

Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Xem thêm
Phiên bản di động