Vỡ òa cảm xúc di dời bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương hoàn thành sứ mệnh

(LĐTĐ) Với việc chuyển giao 65 bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng trong chiều ngày 28/2, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương được giải thể, chuyển về hoạt động y tế bình thường. Khi những chuyến xe cuối cùng rời đi, tất cả cán bộ, nhân viên y tế tại đây như vỡ òa cảm xúc, hạnh phúc khi sứ mệnh đã hoàn thành.
Cần kịch bản sẵn cho các tình huống giải cứu hàng hóa Chiều 28/2, có 16 ca mắc Covid-19, trong đó 12 ca ghi nhận tại Hải Dương

Chiều 28/2, tại Hải Dương, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến bầu trời xám xịt, âm u kèm với gió lạnh. Càng về tối, mưa càng nặng hạt hơn, nhưng điều đó không làm chùn bước những chuyến xe cuối cùng đưa 65 bệnh nhân Covid-19 rời khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3.

Bệnh viện dã chiến số 1 được thành lập từ ngày 29/1 ở Trung tâm Y tế Chí Linh (thành phố Chí Linh, Hải Dương). Trong khoảng một tháng hoạt động, Bệnh viện đã thu dung, điều trị cho hơn 300 bệnh nhân Covid-19, trong đó 186 ca đã công bố khỏi bệnh. 24 trường hợp nặng được phát hiện kịp thời, chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị, tới nay đều an toàn.

Ngày 27/2, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Hải Dương, ký quyết định về giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 - đánh dấu bước chuyển quan trọng đưa thành phố Chí Linh sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường sau ngày 2/3.

Vỡ òa cảm xúc di dời bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương hoàn thành sứ mệnh
Khử khuẩn xe cứu thương chở các bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tới địa điểm mới.

Nhớ về giây phút đưa bệnh nhân rời đi khỏi Bệnh viện dã chiến số 1, lái xe Vương Quốc Oanh không giấu nổi sự xúc động. Đó là hình ảnh những bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện đứng xếp hàng trước sảnh điều trị, nhân viên y tế lần lượt gọi tên từng người, mỗi xe cứu thương chở 4 bệnh nhân. Ai nấy đều "tay xách nách mang", miệng thúc giục nhau nhanh chóng xếp đồ rồi lên xe kẻo bị ướt.

Cửa xe cứu thương đóng lại, đèn báo hiệu bật sáng, chiếc xe lao đi nhanh trong màn mưa. Quãng đường từ Bệnh viện dã chiến số 1 sang Bệnh viện dã chiến số 3 chưa đầy 6km, thế nhưng trong 10 phút lái xe ấy, đôi mắt anh Oanh chứa đựng không biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn.

Anh chia sẻ, hai ngày qua anh chạy liên tục để chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện dã chiến 3. Bình thường, nghe thấy tiếng còi xe hú inh ỏi mọi người đều chắc mẩm lại có ca bệnh mới đây, thế nhưng hôm nay lại khác, anh mang trên mình trọng trách lái chiếc xe "giải cứu" cho Trung tâm Y tế Chí Linh.

"Tuy vất vả, nhưng tôi thấy phấn chấn hẳn, đây là những chuyến xe cuối cùng rồi, Trung tâm Y tế Chí Linh sắp được trở lại như xưa rồi", anh Oanh hồ hởi.

Vỡ òa cảm xúc di dời bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương hoàn thành sứ mệnh
Anh Nguyễn Đăng Thu là một trong hai tài xế sẽ đưa các bệnh nhân sang Bệnh viện dã chiến số 3.

Cũng là một trong những lái xe tại Bệnh viện dã chiến số 1, anh Nguyễn Đăng Thu tham gia vào cuộc chiến Covid-19 ngay từ những ngày đầu tiên. Anh Thu kể, lúc ấy, cả Bệnh viện dã chiến số 1 chỉ có một xe cứu thương, vừa đưa đón bệnh nhân vừa chở mẫu xét nghiệm.

Hồi tưởng về "hành khách" đầu tiên trong đợt dịch này, anh Thu chia sẻ: "Ngày đầu tiên tôi đón bệnh nhân H. ở khu Hưng Đạo. Sau đó các ca bệnh liên tiếp xuất hiện, tôi lái xe liên tục từ 16-18 tiếng/ngày, cứ có bệnh nhân là lên đường, đôi khi cơm chẳng kịp ăn, chỉ dám chợp mắt ngủ một chút ngay trên xe trong lúc chờ bệnh nhân. Thời gian đầu, vì số lượng bệnh nhân tăng nhanh, tôi kiêm nhiệm thêm việc đưa đón các F1 đến khu cách ly, gần như làm việc liên tục không có thời gian nghỉ".

Trong câu chuyện của mình, anh Thu cho biết vẫn không thể quên cảm giác lo lắng, bỡ ngỡ của những ngày đầu. Đến khi thực hiện các chuyến xe chở những bệnh nhân của cùng rời khỏi Bệnh viện dã chiến số 1, anh Thu lại tràn ngập cảm xúc bồi hồi, phấn khởi mong chờ đến ngày Trung tâm Y tế Chí Linh đi vào hoạt động bình thường như trước kia để phục vụ bà con khám chữa bệnh.

"Tôi vui lắm, vì nghĩ rằng khả năng cao sắp được về nhà, thời điểm này dịch bệnh cũng ổn định hơn nhiều rồi. Tuy nhiên ở thành phố Chí Linh chỉ có 2 xe cứu thương, trong khi vẫn còn các điểm cần lấy mẫu xét nghiệm, tôi chưa biết ngày nào được trở về bên gia đình. Tôi mong ngày ấy sẽ đến gần bởi đã hơn một tháng trời chưa được gặp vợ con, ngay cả khoảnh khắc đêm Giao thừa cũng chỉ có một mình tôi và chiếc xe cứu thương chở mẫu bệnh phẩm trên đường quốc lộ", anh Thu cho hay.

Không chỉ riêng đội ngũ lái xe, cảm giác phấn khởi, hạnh phúc lan rộng đến tất cả đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế hơn một tháng cùng các bệnh nhân chiến đấu với Covid-19.

Từng tham gia điều trị cho các bệnh nhân ngay từ những ngày đầu Hải Dương bước vào cuộc chiến, bác sĩ Trương Mạnh Hùng tâm sự: "Khi bệnh nhân chuyển đi, tự dưng nhìn lại phòng bệnh hàng ngày lại cảm thấy trống trải. Ngày hôm trước các bệnh nhân sắp chuyển đi đã gửi lời cảm ơn, chúc mừng Ngày Thầy thuốc 27/2 đến chúng tôi, và tôi cũng nhắn nhủ lại với họ rằng sang bên đấy hãy cố gắng điều trị, tin tưởng vào các bác sĩ để nhanh khỏi bệnh. Tôi rất phấn khởi vì sắp tới Trung tâm Y tế Chí Linh sẽ trở lại vận hành bình thường và sau khi cách ly 14 ngày tôi sẽ quay trở lại với nhiệm vụ thường nhật hàng ngày tại khoa Y học cổ truyền".

Vỡ òa cảm xúc di dời bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương hoàn thành sứ mệnh
Chiều 28/2, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương hoàn tất việc chuyển giao 65 bệnh nhân dương tính về Bệnh viện dã chiến số 3.

Thở phào nhẹ nhõm sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng, bác sĩ Ngô Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm y tế Chí Linh, cho biết, niềm vui lớn nhất chính là tình hình dịch bệnh chung của cả tỉnh đã được đẩy lùi, không có bệnh nhân diễn biến quá nặng. Điều quan trọng là các nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến số 1 không ai bị lây nhiễm. Đó là cơ sở để Trung tâm Y tế Chí Linh có thể sẵn sàng quay trở lại phục vụ bà con nhân dân.

"Sau khi chuyển hết bệnh nhân sang Bệnh viện dã chiến số 3, chúng tôi vẫn sẽ cử một đội quân tinh nhuệ nhất bao gồm 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng túc trực tại đó để hỗ trợ điều trị bệnh nhân cho đến khi ổn định", Phó Giám đốc Trung tâm y tế Chí Linh thông tin.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Xem thêm
Phiên bản di động