Tuyên dương công nhân giỏi Thủ đô năm 2019

Vinh quang dành cho những người thợ

(LĐTĐ)   Trong khí thế thi đua sôi nổi của CNVCLĐ Thủ đô và cả nước hướng về kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019), hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; trong không khí sôi nổi của Tháng Công nhân năm 2019, 90 công nhân giỏi Thủ đô - những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn từ hàng ngàn công nhân giỏi trên địa bàn thành phố đã có dịp hội tụ, cùng bước lên bục vinh quang trong Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô được LĐLĐ Thành phố tổ chức ngày 16/5 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. 
vinh quang danh cho nhung nguoi tho Tuyên dương 90 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019
vinh quang danh cho nhung nguoi tho Trực tuyến hình ảnh: Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019

Những con người bình dị mà cao quý

Có mặt tại Lễ tuyên dương, 90 Công nhân giỏi Thủ đô đẹp lịch lãm trong đồng phục sơ mi xanh công đoàn, nhưng gương mặt, vóc dáng, cử chỉ vẫn phảng phất nét mộc mạc, giản dị của những người CNLĐ trực tiếp, thường ngày chỉ quen với máy móc, dầu mỡ, gắn với dây chuyền sản xuất và nắng gió công trường… Bình dị là vậy, nhưng những thành tích, những đóng góp của họ cho doanh nghiệp và xã hội thì thật đáng nể phục.

vinh quang danh cho nhung nguoi tho
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến báo công với Bác về những thành tích trong phong trào thi đua của CNVCLĐ Thủ đô năm 2019.

Điển hình có thể kể đến nữ công nhân Tạ Thị Bắc, công nhân Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam. Vóc nhỏ nhắn, mảnh khảnh, sức khỏe không được tốt, nhưng chị Tạ Thị Bắc, vẫn được xem như người truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho các đồng nghiệp vì năng lượng làm việc của chị rất dồi dào.

Vượt lên những hạn chế về sức khỏe, điều kiện làm việc xa nhà (nhà chị Bắc cách Công ty 30km), chị Tạ Thị Bắc luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và tiên phong trong phong trào đổi mới, sáng tạo trong dây truyền sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và sản lượng, tiết kiệm chi phí nhiên vật liệu cho doanh nghiệp.

vinh quang danh cho nhung nguoi tho
Đoàn đại biểu Công đoàn và Công nhân giỏi Thủ đô 2019 làm Lễ Báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Quý.

Chị liên tục có các ý tưởng mang lại lợi nhuận cho công ty, trung bình mỗi tháng đưa ra ít nhất từ 2 đến 3 ý tưởng mới, làm lợi được 486.000.000 VND/tháng. Riêng từ tháng 6/2018 đến tháng 3/2019 bản thân có 2 sáng kiến làm lợi cho công ty trên 1 tỷ đồng được Hội đồng Sáng kiến Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam công nhận và đánh giá cao.

Một gương mặt ấn tượng khác là công nhân Trần Như Khải, Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam (thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm), mặc dù chỉ tốt nghiệp Trung học phổ thông không có điều kiện học Đại học, nhưng sau 8 năm làm việc, nhờ được hòa mình vào một môi trường làm việc chuyên nghiệp với những phong trào thi đua sôi nổi tại doanh nghiệp, cùng với nhiệt huyết tuổi trẻ và đam mê công nghiệp, sự nỗ lực học hỏi, Trần Như Khải đã trở thành một gương mặt xuất sắc tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam. Không chỉ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, anh còn luôn tìm tòi, nghiên cứu, có rất nhiều sáng kiến sáng tạo đóng góp thiết thực cho Công ty.

vinh quang danh cho nhung nguoi tho
Toàn cảnh Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô 2019.

Riêng trong năm 2018 anh đã có 13 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả 862 triệu đồng. Với những thành tích đã đạt được, trong các năm từ 2015-2018, Trần Như Khải đã nhận được nhiều Giấy khen của Công ty và LĐLĐ huyện Gia Lâm...

Đặc biệt tiêu biểu là 2 công nhân Khương Viết Tùng, Công ty TNHH TOTO Việt Nam, đạt giải Nhất cuộc thi TOTO Việt Nam, giải Năm cuộc thi TOTO toàn cầu; Nguyễn Ngọc Huy, Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi Hanel, năm 2018 đạt Huy chương Bạc môn cuốn mau 500mm cuộc thi Olympic kỹ năng của tập đoàn SWS, Huy chương Vàng môn cuốn lắp ráp sản phẩm cuộc thi Olympic kỹ năng tập đoàn SWS tổ chức tại Việt Nam, Huy chương Đồng đồng đội cuộc thi Olympic kỹ năng 2018 của tập đoàn SWS tổ chức tại Nhật Bản. Đây là một vinh dự không chỉ riêng 2 anh mà đã tôn vinh làm đẹp hơn hình ảnh của công nhân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Còn nhiều, rất nhiều những gương mặt Công nhân giỏi Thủ đô tiêu biểu và không thể kể hết những thành tích mà họ đã đạt được trong lao động sản xuất. Nhận xét về họ, đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho rằng, 90 công nhân giỏi là những người thợ trực tiếp lao động ở những đơn vị, lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, song nét nổi bật chung ở họ chính là lòng yêu nghề, sự cần cù trong lao động, tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.

Còn đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố thì nhận xét, 90 gương mặt được tuyên dương năm nay có 90 bảng thành tích khác nhau nhưng tất cả họ đều là những công nhân ưu tú nhất, bằng sự nỗ lực của mình đã khắc hoạ nên hình ảnh người công nhân mới của một Thủ đô văn minh, hiện đại.

Phát huy trí tuệ, tiềm năng của đội ngũ công nhân

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, năm 2019 là năm thứ 13, LĐLĐ Thành phố triển khai phong trào thi đua phấn đấu trở thành Công nhân giỏi và tổ chức Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô nhằm kịp thời động viên, khích lệ phong trào. Suốt 13 năm qua, nhiều tấm gương Công nhân giỏi hiện hữu trên mọi lĩnh vực, ở tất cả các lứa tuổi được tôn vinh xứng đáng.

Năm 2019, phong trào tiếp tục được các cấp Công đoàn Thành phố phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai, đẩy mạnh, được tổ chức phát động ngay từ đầu năm. Nét mới trong phong trào thi đua năm nay là đã gắn với các cuộc vận động “Cán bộ, CNLĐ, đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội hập quốc tế hiện nay”, "Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp tăng năng suất lao động"; thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động".

Qua phong trào đã góp phần động viên, khai thác mọi tiềm năng, trí tuệ của từng CNLĐ trong nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi những sáng kiến cải tiến, đúc rút kinh nghiệm từ nghề nghiệp, nghiên cứu các quy trình công nghệ để hợp lý hóa sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.

Kết quả, năm 2019, toàn Thành phố có trên 61.000 CNLĐ được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở (tăng 57% so với năm 2018); 3.153 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở”; Từ những tấm gương điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã lựa chọn và quyết định tặng Bằng công nhận cho 90 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Trong đó riêng khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỷ lệ 35% số công nhân được tuyên dương; số công nhân Bậc 3,4,5 đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô chiếm trên 65%; công nhân có trình độ tay nghề bậc 6, 7 chiếm tỷ lệ trên 25%; một số CNLĐ đạt các giải tại Hội thi tay nghề khu vực và quốc tế. Đây chính là những bông hoa tươi thắm tô điểm cho Tháng công nhân năm 2019 và dâng tặng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật của Người.

Nói về phương hướng phát triển phong trào thi đua trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng nhận định: Thời gian tới, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vừa là thời cơ cũng đồng thời là thách thức, đang đặt ra cho đất nước ta nói chung và Thủ đô nói riêng nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến SXKD và đời sống, việc làm của CNLĐ. Từ đó đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của tổ chức Công đoàn, các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo CNVCLĐ Thủ đô.

Để phong trào thi Lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô đạt hiệu quả cao hơn, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn thành phố cần tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp; nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 7/4/2014 về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng" trong tình hình mới.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, hướng phong trào thi đua vào tháo gỡ khó khăn trong SXKD, cải tiến mẫu mã hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân Giỏi Thủ đô, từ đó xây dựng cơ quan, doanh nghiệp phát triển, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thủ đô vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tự hào về đội ngũ công nhân Thủ đô

Tới dự và phát biểu tại chỉ đạo tại Lễ tuyên dương, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động nghiên cứu, sáng tạo trong việc đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; cụ thể hóa các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề, đối tượng cũng như làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến nên các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tích cực hưởng ứng.

“Phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” do LĐLĐ TP Hà Nội phát động, triển khai trong nhiều năm qua đã có sức lan tỏa rộng rãi, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong đội ngũ CNVCLĐ góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước”- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh nhấn mạnh.

Năm 2019 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước và của tổ chức Công đoàn, nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh đề nghị đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động khởi xướng và tổ chức các phong trào thi đua cho sát với địa bàn, đơn vị, tập thể, cá nhân đồng thời cần tiếp tục duy trì nhân tố điển hình, tuyên dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: UBND thành phố Hà Nội hàng năm đã phối hợp hết sức có hiệu quả với LĐLĐ Thành phố phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nhất là phong trào "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", phong trào phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô", tổ chức nhiều hội thi thợ giỏi thuộc các ngành nghề, các lĩnh vực nhằm khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo, ý thức chủ động, tiên phong gương mẫu của đội ngũ CNLĐ.

"Chúng ta tự hào về đội ngũ công nhân Thủ đô giàu truyền thống cách mạng, lao động cần cù, có tinh thần chịu đựng gian khổ, vượt mọi khó khăn, luôn là lực lượng hăng hái đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và Đất nước.

Đội ngũ CNLĐ Thủ đô đã phát huy tiềm năng sáng tạo, ý thức trách nhiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến; thực hành tiết kiệm tạo ra năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt, làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp và Nhà nước; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, ngành và thành phố", đồng chí Ngô Văn Quý khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh, thời gian tới, đòi hỏi tổ chức công đoàn cần quyết tâm cao độ, động viên toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ các đơn vị hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội. “TP luôn đồng hành cùng tổ chức công đoàn Thủ đô nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 32 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong đó, chú trọng quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, đồng thời phối hợp phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ…”, Phó Chủ tịch UBND TP nêu.

Công nhân giỏi là tài sản quý của Thủ đô

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khẳng định các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua để ngày càng có nhiều công nhân đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô".

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019 là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Tháng Công nhân năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay, LĐLĐ Thành phố tổ chức Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương Công nhân giỏi năm thứ 13.

Một trong những điểm mới trong lễ tuyên dương hôm nay là phong trào thi đua hướng tới trở thành công nhân giỏi hướng trọng tâm tới doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp FDI, hướng đến lao động sản xuất trực tiếp trong các doanh nghiệp.

Điểm lại kết quả của phong trào, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Phong trào thi đua đã trở thành phong trào thi đua hiệu quả, xuyên suốt, có tính lan toả, thu hút được nhiều CNLĐ tham gia, danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã trở thành thương hiệu của Thủ đô, niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân.

Đặc biệt, trong lễ tuyên dương lần này, LĐLĐ Thành phố đã trân trọng mời 20 đồng chĩ lãnh đạo các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong phong trào CNVCLĐ và Lao động giỏi Thủ đô, và mời 450 đồng chí là cán bộ, Công nhân giỏi từ năm 2015 đến nay. Trong số này, nhiều Công nhân giỏi đã trưởng thành lên vị trí cao hơn như đội trưởng, quản đốc, đặc biệt nhiều đồng chí được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú. "Đội ngũ Công nhân giỏi Thủ đô chính là tài sản vô giá của Thành phố chúng ta, đóng góp xuất sắc vào quá trình phát triển của doanh nghiệp và Thủ đô.

Thời gian tới, Việt Nam chính thức gia nhập CPTPP, đặt ra cho tổ chức Công đoàn cũng như mỗi CNLĐ nhiều thời cơ nhưng cũng nhiều thách thức. Vì vậy, đề nghị tất cả cán bộ công đoàn và người lao động, đặc biệt anh chị em Công nhân giỏi vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, tiếp tục vươn lên làm chủ công nghệ mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn phấn đấu, giữ gìn danh hiệu đã được Thành phố vinh danh: Công nhân giỏi Thủ đô", đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động