Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Vinh danh nữ nhà giáo tiêu biểu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng 25/3, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm 2020, triển khai công tác nữ công năm 2021.
Tỏa sáng vẻ đẹp, tài năng, nét duyên dáng của nữ nhà giáo quận Ba Đình Tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, nét duyên dáng của nữ nhà giáo quận Nam Từ Liêm Tỏa sáng vẻ đẹp, tài năng của nữ nhà giáo huyện Đông Anh

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục Việt Nam; đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hiện có 183 Công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số 11.686 đoàn viên, trong đó có 9.044 đoàn viên nữ. Đội ngũ nữ nhà giáo đông về số lượng, mạnh về chất lượng luôn tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giúp cho phong trào có những bước phát triển mới.

Trong năm 2020 vừa qua, phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục có sức lan tỏa, ngày càng đi vào chiều sâu, được đông đảo cán bộ, nhà giáo và người lao động tích cực hưởng ứng.

Vinh danh nữ nhà giáo tiêu biểu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên của ngành Giáo dục Thủ đô đã có những đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các nhà trường. Đã có hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học tự làm được đội ngũ nữ nhà giáo thực hiện, nhân rộng; trong đó có 7 nhà giáo được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen "Sáng kiến Thủ đô", 35 nhà giáo được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khen thưởng.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, đội ngũ nữ nhà giáo Thủ đô đã thành lập hơn 3.900 "Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển", sáng tạo được hơn 6.600 sản phẩm đổi mới sáng tạo. Đã có 120 nhà giáo được Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng Giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ tư, năm 2020.

Cùng với sự phát triển chung của Ngành, phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” đã giúp nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên là lực lượng quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Đội ngũ nữ nhà giáo Thủ đô không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý và nghiên cứu khoa học phấn đấu “Giỏi việc trường”. Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Hà Nội đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo và Ban “Vì sự tiến bộ Phụ nữ” xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới.

Phong trào thi đua “Hai tốt” được tích cực hưởng ứng qua các đợt Hội giảng, Hội thi giáo viên dạy giỏi, thi nhân viên giỏi các cấp với tinh thần “Thiết thực - Hiệu quả”. Các cấp Công đoàn đã quan tâm, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia. Bằng nhiều hình thức, Công đoàn các cấp đã vận động, hỗ trợ giáo viên dự thi đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng Hội thi.

Vinh danh nữ nhà giáo tiêu biểu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”
Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh khen thưởng nữ giáo viên tiêu biểu

Năm 2021, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục triển khai trong toàn ngành phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" gắn với phong trào thi đua "Hai tốt" và các cuộc vận động như "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", "Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch", phấn đấu có nhiều nhà giáo đoạt giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo".

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị các cấp công đoàn cơ sở quan tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực nữ, xây dựng đội ngũ nữ nhà giáo theo chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và lợi ích cộng đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đạt được.

Để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị lực lượng nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên phải nâng cao năng lực tham mưu để phong trào thi đua được hiệu quả hơn; tăng cường, quan tâm đến công tác kiểm tra các phong trào, hoạt động.

“Đặc biệt, công tác thi đua khen thưởng phải đổi mới, phải có kế nhân rộng, lan tỏa những cá nhân điển hình tiêu biểu, phấn đấu để mô hình hoạt động công đoàn giáo dục Thủ đô là mô hình mẫu mực trong cả nước”, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm 2020, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng đã triển khai công tác nữ công năm 2021, đồng thời biểu dương, khen thưởng hơn 50 nữ cán bộ, giáo viên tiêu biểu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.
K.Tiến - L.Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động