Vì sao IS thiêu sống phi công Jordan

IS thiêu sống phi công Hồi giáo có thể để trừng phạt người được cho là phản bội tôn giáo, đồng thời muốn gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng Hồi giáo và bôi xấu chính quyền Jordan.

IS hôm qua đăng tải đoạn video có hình ảnh người được cho là phi công Jordan, Muath al-Kasaesbeh, bị thiêu sống trong một lồng sắt màu đen. Al-Kasaesbeh là một người Hồi giáo, tuy nhiên, bất chấp quy định không làm tổn thương người cùng theo đạo Hồi, IS sát hại phi công này.

Trong con mắt của IS, tội lỗi của al-Kasaesbeh là tuân theo mệnh lệnh của những kẻ dị giáo, đó là phương Tây và Mỹ. Phi công đã điều khiển chiến đấu cơ tấn công các mục tiêu của IS khi Jordan gia nhập liên minh chống nhóm cực đoan do Mỹ dẫn đầu.

Đoạn video quay cảnh hành quyết mang tên "Hàn gắn trái tim của tín đồ". Cái tên này xuất phát từ một câu trích trong kinh Koran: "Chiến đấu chống lại chúng và Thánh Allah sẽ trừng phạt chúng bằng bàn tay của các con, chôn vùi chúng bằng sự tủi nhục, giúp các con quên đi và hàn gắn trái tim của những tín đồ".

Trong Hồi giáo, xử tử là biện pháp trừng phạt các tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Chặt đầu hiện là án tử hình phổ biến nhất, tuy nhiên, cũng có những hình thức hành quyết khác được áp dụng. Theo cây bút Micah Halpern của Observer, IS thiêu sống phi công có thể vì chúng coi đó là biện pháp trừng phạt dành cho người mà chúng cho là "bội giáo"

Cách hành hình của Hồi giáo nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi. IS đã đẩy mức độ man rợ đến một nấc mới. Các video chặt đầu trước đó của IS nhằm khiến thế giới kinh hoàng. Còn với video thiêu sống này, IS chủ yếu hướng đến cộng đồng Hồi giáo hơn là phương Tây. Thông điệp của chúng rất rõ ràng: IS sẽ hành quyết một người nếu người đó đi ngược lại cái chúng gọi là "con đường chân chính".

Theo Vocativ, khi IS đăng đoạn video này, nhóm cực đoan có thể biết trước chúng sẽ đối mặt với phản ứng dữ dội từ thế giới Hồi giáo. Chỉ 10 phút sau khi video được đăng tải, chúng được cho là đã đăng một số bài viết hướng dẫn những kẻ ủng hộ biện minh cho vụ thiêu sống con tin.

Một bài viết có tên "Moaz bị thiêu sống. Dưới đây là cách giải thích cho hành vi đó" được đăng tải trên Al-Platform, diễn đàn ủng hộ IS. Bài này nhằm mớm lời cho những kẻ ủng hộ IS để đáp trả những câu hỏi có thể phát sinh từ vụ thiêu sống phi công.

Nhóm cực đoan đang cố gắng rũ bỏ thực tế rằng kinh Koran rõ ràng cấm việc thiêu tù nhân.

"IS biện minh rằng chúng chỉ hành xử theo luật lệ Hồi giáo nhưng không có quy định như vậy trong đạo Hồi", Abu Ibrahim al-Raqqawi, một thành viên của nhóm hoạt động có tên "Raqqa đang bị giết chết trong im lặng" (RIS), nói. "Nhóm cực đoan biện minh như thế này: Nếu ai đó thiêu cháy chúng bằng những quả bom thì chúng sẽ thiêu người đó để trả thù".

Trên hết, IS đang muốn răn đe thế giới Hồi giáo. Chúng đang gửi đi thông điệp rằng nếu ai đó không gia nhập hoặc hỗ trợ chúng thì tốt nhất là nên giữ im lặng, Ibrahim al-Raqqawi cho biết thêm.

Gán tiếng xấu cho Jordan

Truyền thông nhà nước Jordan đưa tin rằng thực chất phi công bị giết hại vào ngày 3/1, trước khi cuộc đàm phán trao đổi tù nhân diễn ra. Nhóm hoạt động RIS hôm 8/1 cho biết một nhóm IS ở Raqqa "đã thảo luận nhiệt tình" về vụ thiêu sống al-Kasaesbeh.

"10 chiến binh IS cười nói rất vui vẻ và nói rằng "chúng ta đã thiêu hắn!". Sau đó, hai thành viên IS khác đến và hỏi "các anh thiêu ai?". Họ trả lời "chúng tôi thiêu phi công Jordan đến chết", al-Raqqawi, thành viên của nhóm RIS kể lại.

Vụ hành quyết có khả năng xảy ra lúc gần sáng tại Raqqa, khi một cơn bão mùa đông lớn có tên Huda đi qua Syria, nhóm hoạt động cho biết. Trong đoạn video hành quyết, người xem có thể nhìn thấy hơi thở của al-Kaseasbeh, chứng tỏ thời tiết hôm đó khá lạnh.

Theo IBTimes, Jordan không xác nhận nước này biết thông tin nói trên. Quốc vương Abdullah từ chối bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, trong hai tuần qua, Jordan đã thương lượng với IS với hy vọng hoán đổi phi công lấy nữ tù nhân Sajida al-Rishawi.

Một số người cho rằng IS có thể đã chờ đợi lâu rồi mới công khai vụ hành quyết al-Kaseasbeh vì chúng muốn lợi dụng số phận anh để phục vụ cho mục đích chiến lược của nhóm. Cuộc đàm phán kéo dài liên quan đến một số nước thành viên của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đã làm lợi cho chiến dịch tuyên truyền của nhóm cực đoan.

Số phận của Al-Kaseasbeh giúp IS "thực hiện mưu đồ chơi đòn tâm lý" với Jordan, chính vì vậy, chúng giấu nhẹm đi tin tức về vụ hành quyết, Abu Mohammed, một thành viên của RIS viết.

Ngay sau khi thông tin về vụ hành quyết al-Kaseasbeh được xác nhận, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại quê hương của phi công và bên ngoài cung điện hoàng gia. "IS đã thành công trong việc kích động người dân Jordan biểu tình phản đối chính phủ, và gán cho Jordan tiếng xấu là không quan tâm đến mạng sống của công dân", Mohammed nhận định.

Cây bút Christopher Dickey của The Daily Beast cho rằng sẽ còn nhiều vụ việc tương tự xảy ra trong cuộc chiến chống IS. Từ bây giờ chính phủ các nước sẽ thêm cẩn trọng trước yêu sách đòi tiền chuộc hoặc đàm phán thả các tù nhân của IS.

IS hành động không đơn giản vì sự "độc ác và tàn bạo", Halpern viết. "Có mưu đồ đằng sau tất cả sự điên rồ của chúng".

Theo Phương Vũ/Vnexpress.net

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6/2.
Xem thêm
Phiên bản di động