Vất vả mưu sinh chờ Tết

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết nguyên đán, thay vì phấn khởi vui mừng đón chờ năm mới, thì những nỗi lo cơm áo, gạo tiền lại đầy thêm với những người lao động nghèo.

Tất tả kiếm tiền

Anh Lê Văn Hậu (Thái Ninh, Thái Thụy, Thái Bình) làm phụ hồ  trong khu đô thị Việt Hưng cho biết: "Trước đây giờ nghỉ giải lao anh em  hay ra quán trà đá vỉa hè làm cốc nước, điếu thuốc buôn chuyện. Nhưng giờ khoản đó cũng hạn chế hẳn, vì ra đến quán là tiêu tiền. Thế nên buổi tối ăn uống, tắm giặt xong là chúng tôi đi ngủ sớm, lấy sức hôm sau đi làm".

Trời tờ mờ sáng, sương mù còn dầy đặc và trong cái lạnh mùa đông  tê giá, vợ chồng chị Dịu (Phú Xuyên, Hà Nội) đã có mặt ở góc phố Trần Quốc Toản để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Co ro trong làn áo mỏng, chị Dịu tất tả bật bếp ga, đặt nồi luộc trứng vịt lộn. Còn chồng chị thì sắp bếp rán bánh chưng. Hơn chục năm rồi, ngày nắng cũng như ngày mưa, một ngày mưu sinh của vợ chồng chị đều bắt đầu như vậy. Chị Dịu cho biết, gia đình ở nông thôn, kinh tế chỉ trông vào mấy sào ruộng nên cuộc sống cứ ngập trong lần hồi, nghèo đói. Khi bố mẹ ngày càng già yếu cần tiền thuốc thang, phụng dưỡng; con cái lớn cần tiền học hành, anh chị quyết định lặn lội ra Thủ đô kiếm sống. “Vợ chồng tôi bán đồ ăn sáng như bánh giò nóng, trứng vịt lộn,... lời lãi chẳng bao nhiêu, nhưng nhờ trời thương cho cái duyên bán hàng và chắc cũng vì luôn tận tình, chu đáo, nên lúc nào cũng đông khách”, chị Dịu chia sẻ. Cũng theo chị Dịu, công việc phải thức khuya dậy sớm, đi lại xa xôi rồi suốt ngày phải bám vỉa hè, lòng đường nên cũng ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. “Có ai muốn vất vả, bươn chải thế này đâu, nhất là vào những ngày trời đông rét mướt, nhiều hôm không muốn chui ra khỏi chăn ấm. Thế nhưng, nghĩ đến mẹ già, con dại, vợ chồng tôi lại phải cố gắng. Năm hết, tết đến rồi, nhiều thứ phải chi tiêu lắm, không cố làm việc, thì lấy đâu ra tiền”, chị Dịu bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Hằng (quê Giao Thủy, Nam Định) là lao động tự do ở trọ tại Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Năm nào cũng vậy, gần đến ngày tết, Chị Hằng lại gác việc đồng áng, ra thành phố kiếm tiền. Hàng ngày, chị dầm mình trong tiết trời buốt giá ở khu vực cầu Mai Động, hoặc cổng chợ Mai Động, chờ người thuê mướn làm bất cứ việc gì từ dọn dẹp, lau nhà, đến gánh thuê hàng hóa, chở vật liệu xây dựng... Theo chị, vào thời điểm này các năm về trước, ngày nào chị cũng làm không hết việc, nhưng từ năm ngoái đến nay, công việc ế ẩm. “Hôm ở quê ra Hà Nội kiếm việc, con gái dặn đi dặn lại khi mẹ về nhớ mua cho con áo mới để diện tết, vì chiếc áo khoác duy nhất của con đã sờn rách. Nghĩ lại mà thương con đến ứa nước mắt. Dù công việc vất vả đến mấy, tôi cũng phải cố để có thêm chút tiền tiêu tết, mua cho con chiếc áo mới”, chị Hằng rưng rưng.

Cố gắng tằn tiện

Chẳng riêng vợ chồng chị Dịu hay chị Hằng, thời điểm này, hầu hết lao động tự do khác cũng nai lưng, làm việc cật lưng hơn, chạy đua với thời gian để mong có thêm chút tiền tiêu Tết. Và không chỉ chăm chỉ, chịu khó, họ còn cố gắng chắt chiu để mong có một cái tết tươm tất. Như trường hợp vợ chồng chị Dịu, để tiết kiệm tiền  trọ, anh chị chấp nhận hàng ngày dậy sớm từ 4 giờ sáng,  đi xe máy gần 40 km để đến nơi bán hàng, bất chấp thời tiết gió mưa hay rét mướt. Còn chị Hằng, thay vì ở phòng trọ 10m2, sạch sẽ chỉ có hai người chị đã dọn sang ở chung với 5 người khác để giảm chi phí. Chị Hằng cùng những người ở trọ rủ nhau góp gạo thổi cơm chung. Gạo thì mang ở nhà, thức ăn chỉ cần rau,  đậu, lạc  là xong bữa. Có hôm năm người mà chưa đến 20.000 đồng tiền thức ăn, chủ yếu là no cơm". Còn chị Dịu tâm sự: “Mình phục vụ khách hàng những món ngon, nhưng bản thân thì không dám ăn vì sợ hụt lãi, thế nên hai vợ chồng thường chỉ lót dạ buổi sáng với chiếc bánh mì và cốc nước lọc”.

Tết đang đến gần, việc mưu sinh của những lao động tự do  thêm hối hả. Đằng sau những giọt mồ hôi, những toan tính, lo âu của những người lao động luôn ẩn chứa biết bao những trăn trở và cả những niềm hy vọng… Bởi vậy mà mặc cho tiết trời đông ngày càng buốt giá, họ vẫn nhẫn nại đứng bên đường chờ việc  bất kể sớm hay muộn, ngày hay đêm.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

(LĐTĐ) Đồng Tháp là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi đây được coi là “thủ phủ” của hoa đồng tiền. Với trên 25ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hợp tác xã (HTX) Hoa Đồng Tháp đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở nơi đây.
Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

(LĐTĐ) Hai ngày qua, đoạn video quay lại cảnh hơn 1.000 công nhân lao động Công ty TNHH Wooin Vina (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chào cờ, hát Quốc ca trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết (19/2) đã làm cho nhiều người thích thú, khen ngợi.
Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động