Văn minh hơn từ việc thu gom rác theo giờ

(LĐTĐ) Mô hình thu gom rác theo giờ ra đời xuất phát từ những bất cập trong thực tiễn quản lý đô thị. Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, mô hình này bước đầu nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đa số người dân, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để mọi người chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường chung.
van minh hon tu viec thu gom rac theo gio Hà Nội: Sửa đổi giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp
van minh hon tu viec thu gom rac theo gio Thu gom rác thải điện tử tại nhà

Bỏ rác tiện lợi…

Hình ảnh những công nhân môi trường mặc đồng phục màu xanh, đi xe đạp, có mặt tại các hè phố, vườn hoa, quảng trường, công viên, khu vui chơi công cộng cần mẫn thu nhặt rác vụn, vỏ bánh kẹo, đầu mẩu thuốc lá do một số người vô ý vứt, lau chùi các thùng đựng rác đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân Thủ đô thời gian qua. Song song với công tác tăng cường vệ sinh môi trường, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) còn trang bị một loạt các thùng rác tại các mặt phố, các ngõ lớn để người dân mặt phố, hộ kinh doanh và đặc biệt là khách vãng lai có thể bỏ rác dễ dàng.

Những thùng rác này có màu sắc tươi sáng, sạch đẹp với logo của URENCO với dòng chữ “Làm ơn bỏ rác vào thùng”, cùng với đó là thông tin đường dây nóng phản ánh về vệ sinh môi trường 24/7. Cũng nhờ những việc làm chủ động này mà việc vệ sinh, giữ gìn môi trường của Thủ đô đã được cải thiện đáng kể, ý thức người dân được nâng lên rõ rệt.

van minh hon tu viec thu gom rac theo gio
Cán bộ URENCO tuyên truyền vận động người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. (ảnh Urenco)

Bạn Nguyễn Thùy Linh sinh viên Trường Đại học Ngân hàng cho biết, nếu trước đây để tìm được một chỗ bỏ rác là không hề dễ dàng thì việc trang bị các thùng rác di động đã giúp giảm thiểu tình trạng này. Điều này có thể thấy rõ ở các khu vực điểm chờ xe buýt, nhiều khi chỉ là vỏ hộp, khăn giấy, bã kẹo… không có chỗ vứt nên xả ngay xuống đường. Nhưng với việc lắp đặt thêm các thùng rác công cộng đặt như hiện nay khiến người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hơn.

“Việc đặt thêm nhiều thùng rác rất hữu ích, giúp thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, cũng có nhiều địa điểm việc bố trí thùng rác vẫn chưa được văn minh, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Hoặc một số thùng không được đậy nắp, bốc mùi hôi thối. Để chấn chỉnh tình trạng này, rất cần tuyên truyền hơn nữa để người dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh chung” – bạn Nguyễn Thùy Linh cho hay.

Theo đại diện Công ty URENCO, triển khai phương án “Bỏ rác tiện lợi, thu rác văn minh” với trọng tâm là đặt thùng rác tại các điểm cố định ở các khu dân cư, đến nay đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tính đến hết nay, Công ty đã đặt hơn 6.000 thùng (loại 600l và 240l) trên địa bàn 4 quận trung tâm. Các thùng được lau chùi, bảo đảm vệ sinh... Tuy nhiên, có việc đặt thùng rác di động cũng được xem là “cuộc chiến”. Bởi, trong quá trình triển khai, đơn vị vấp phải sự phản ứng của một số gia đình, nhất là những hộ có thùng rác đặt ở gần nhà.

Sau hơn 2 năm thực hiện thu gom rác theo giờ, nhìn chung tình hình vệ sinh môi trường tại các quận trung tâm Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, lượng rác ban ngày giảm, đường phố sạch, ít bụi hơn và người dân có ý thức hơn đối với việc bỏ rác. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận từ thực tế, để Thủ đô Hà Nội tiếp cận với các thành phố tiên tiến trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường vẫn còn chặng đường dài phải đi.

Đơn cử như công tác phân loại rác từ nguồn, mặc dù đã được triển khai thí điểm từ hơn 10 năm trước và đã thu được nhiều tín hiệu tích cực nhưng vẫn dậm chân tại chỗ từ đó đến nay. Rõ ràng, để công tác giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp đạt hiệu quả thực chất, cùng với nỗ lực của Công ty URENCO, rất cần sự hưởng ứng và đồng thuận của người dân Thủ đô.

Mặc dù vị trí đặt thùng đã được công ty thống nhất với chính quyền địa phương và khu vực đặt có kẻ sơn màu vàng, nhưng khi triển khai một số người dân phàn nàn vì ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ. Thêm vào đó, nhiều người thiếu ý thức vẫn không để rác vào trong thùng mà vứt ngay bên cạnh. Thậm chí, có người còn bỏ vật liệu xây dựng, các vật dụng lớn vào thùng, gây khó khăn khi thu gom.

Nhiều chuyên gia về đô thị cho rằng, nhìn chung, việc triển khai lắp đặt thùng rác di động tại các điểm cố định trong khu dân cư đến nay đã thu được nhiều kết quả tích cực. Việc làm này đã giúp giảm gánh nặng cho công nhân công ty, giúp quá trình thu gom, vận chuyển rác thải thuận tiện hơn, từng bước xóa bỏ những “điểm đen” về rác. Nhờ đó, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn trung tâm thành phố đã chuyển biến mạnh.

Người dân có ý thức đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Tình trạng rác thải vứt bừa bãi trên hè phố, lòng đường đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, để việc này hiệu quả hơn nữa, cùng với nỗ lực của URENCO, rất cần sự cảm thông, hỗ trợ và đồng hành của người dân Thủ đô trong nỗ lực vì thành phố văn minh, hiện đại.

Thu gom văn minh

Mới đây, nhằm đẩy mạnh thêm một bước công tác thu gom rác trên các địa bàn trung tâm Thủ đô rác theo hướng đồng bộ hơn và hiệu quả hơn, từ tháng 11/2018 URENCO đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền và phát thông báo đến từng người dân phương án thu gom rác của Công ty. Người dân Thủ đô được đội ngũ tuyên truyền viên hướng dẫn bỏ rác theo 3 nguyên tắc: Đúng giờ, đúng nơi quy định và cho rác vào túi buộc kín.

Theo đó, hàng ngày các xe thu rác chuyên dụng (gồm ô tô 2.5 tấn, ô tô 0.5 tấn và các thùng thu chứa lưu động) có lộ trình đi qua các tuyến phố, ngõ xóm từ một đến hai lần, vào khung giờ từ 19 giờ đến 22 giờ. Xe ô tô sẽ phát nhạc hiệu thông báo và mời người dân mang rác trực tiếp bỏ vào xe. Tại mỗi khu vực cụ thể, nhân viên của URENCO sẽ đánh dấu giờ thu gom và dán decal nhắc nhớ tại khu vực thùng rác của mỗi gia đình. Trong trường hợp các hộ dân không thể bỏ rác vào giờ trên, sẽ bỏ rác vào thùng rác đã được URENCO bố trí sẵn.

Việc thu rác theo giờ được đa số các đô thị lớn trên thế giới áp dụng, đi cùng với đó là nhiều giải pháp nâng cao ý thức của người dân. Thành phố Hà Nội muốn đảm bảo được tính hiểu quả của giải pháp này nói riêng hay lớn hơn giữ gìn môi trường chung đô thị thì rất cần sự chung tay thực hiện từ người dân và sự tham gia mạnh mẽ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhằm tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm theo đúng quy định.

Bỏ rác tập trung theo giờ làm hạn chế việc người dân vứt rác bừa bãi xuống lòng đường, vỉa hè; vứt rác không tập trung, nhiều lần ban ngày. Thêm nữa, rác được phân loại cho vào túi buộc kín giúp hạn chế mùi, nước rác và thuận lợi hơn trong quá trình thu gom.

Sau hơn 2 năm thực hiện thu gom rác theo giờ, nhìn chung tình hình vệ sinh môi trường tại các quận trung tâm Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, lượng rác ban ngày giảm, đường phố sạch, ít bụi hơn và người dân có ý thức hơn đối với việc bỏ rác. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận từ thực tế, để Thủ đô Hà Nội tiếp cận với các thành phố tiên tiến trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường vẫn còn chặng đường dài phải đi.

Đơn cử như công tác phân loại rác từ nguồn, mặc dù đã được triển khai thí điểm từ hơn 10 năm trước và đã thu được nhiều tín hiệu tích cực nhưng vẫn dậm chân tại chỗ từ đó đến nay. Rõ ràng, để công tác giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp đạt hiệu quả thực chất, cùng với nỗ lực của Công ty URENCO, rất cần sự hưởng ứng và đồng thuận của người dân Thủ đô.

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

(LĐTĐ) Ngày 20/3 hằng năm còn được gọi là ngày Quốc tế hạnh phúc, với thông điệp: Cân bằng, hài hoà là một trong những chìa khoá để mang đến hạnh phúc. Với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2024) với các hình thức phong phú và đa dạng, hấp dẫn.
Giữ hồn lễ hội truyền thống

Giữ hồn lễ hội truyền thống

(LĐTĐ) Các lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạo nên sắc thái riêng của những lễ thức, phong tục tập quán truyền thống người Hà Nội. Bảo vệ và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống là giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long, tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, góp phần định vị thương hiệu văn hóa Hà Nội.
Biến nơi đổ rác thành công viên

Biến nơi đổ rác thành công viên

(LĐTĐ) Khu vực bờ vở sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên trước đây là bãi đất hoang phế với rác thải ngập ngụa, nay đã thay một diện mạo mới, trở thành công viên để trẻ em vui chơi, người già tập thể dục...
Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long

Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long

(LĐTĐ) Sáng 16/3, nhiều người dân trên địa bàn quận Ba Đình đã đến tham quan triển lãm "Đánh thức nét đẹp kiến trúc phố Châu Long qua góc nhìn ký họa đô thị". Gần 30 bức tranh tràn đầy cảm xúc về phố cổ Hà Nội gắn với những nét đẹp văn hóa, lịch sử và quá trình đô thị hóa đã được trưng bày tại Vườn hoa Vạn Xuân.
Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô

Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô

(LĐTĐ) Hưởng ứng sáng kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 11/2023, mô hình thí điểm "Sân chơi trên bãi rác Phúc Tân" với quy mô 1.000 m2 đã được thực hiện tại tổ 1, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm với sự ủng hộ rất lớn từ địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường và hệ sinh thái, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, tạo không gian lành mạnh gắn kết người dân.
Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

(LĐTĐ) Sau sự kiện mang tính lịch sử về mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hà Nội đã có bước chuyển mình chưa từng có. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại xứng tầm khu vực còn nhiều việc phải làm. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối, lan tỏa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược.
Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội

Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội

(LĐTĐ) Những năm gần đây, hoa bưởi đã trở thành một thức quà không thể thiếu của người Hà Nội mỗi dịp Xuân về. Dịp này, dạo quanh phố phường Thủ đô, đâu đâu cũng bắt gặp những gánh hàng rong chất đầy hoa bưởi.
Xem thêm
Phiên bản di động