Ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Ngày 13/5, tại huyện Sóc Sơn (đơn vị bầu cử số 10), Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Sóc Sơn với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 26 điểm cầu xã, thị trấn với với sự tham gia của hơn 500 cử tri.
Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức tiếp xúc cử tri Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa

Đơn vị bầu cử số 10 có 4 ứng cử viên gồm: ông Phan Huy Cương, sinh năm 1975, Thẩm phán Toà hình sự, Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội; ông Hoàng Văn Cường, sinh năm 1963, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; ông Nguyễn Anh Trí, sinh năm 1957, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ MEDLATEC Group và ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1967, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Tại hội nghị, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã lần lượt trình bày chương trình hành động và tâm nguyện của mình khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Trong đó, một trong những nội dung được đa số ứng viên đề cập đó là việc mang tiếng nói của người dân đến gần hơn nữa với Quốc hội, gần gũi với dân và vì dân.

Ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Sóc Sơn với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Lần đầu được ứng cử, ông Phan Huy Cương bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời hứa sẽ nghiên cứu, kiến nghị các nội dung bức xúc của người dân đến diễn đàn Quốc hội. Với kiến thức, kinh nghiệm 25 năm công tác trong ngành Tòa án, ông sẽ tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận công lý, bảo đảm công bằng xã hội. Ngoài ra, ông sẽ khuyến nghị các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đào tạo nghề - nâng cao chất lượng nguồn lực, cải cách hành chính…

Công bố chương trình hành động, ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa XIV cho biết, nếu được cử tri bầu, ông sẽ gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; khái quát những khó khăn, vướng mắc của huyện Sóc Sơn nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung để đóng góp vào diễn đàn Quốc hội. Ông Cường cũng cho biết thêm, với 36 năm kinh nghiệm về kinh tế, ông sẽ vận dụng kiến thức của bản thân để tư vấn, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn
Đại biểu Phan Huy Cương trình bày chương trình hành động.

Cũng từng là đại biểu Quốc hội khoá XIV, ông Nguyễn Anh Trí cho rằng, bản thân đã cơ bản hoàn thành những lời hứa với cử tri. Nếu được bầu là đại biểu Quốc hội khoá XV, ông sẽ dành thời gian, tâm huyết, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các kỳ họp, cố gắng làm tròn vai đại biểu. Gần gũi, gắn bó với cử tri, thực sự là người đại biểu dân cử; hăng hái tham gia ý kiến, trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng; đặc biệt là truyền tải nguyện vọng của nhân dân huyện Sóc Sơn trên diễn đàn Quốc hội. Ngoài ra, ông cũng sẽ quan tâm, kiến nghị đề xuất giải pháp liên quan đến chống lãng phí, tham ô; tích cực đóng góp ý kiến để phát triển Thủ đô và huyện Sóc Sơn…

Còn Giám đốc Bệnh viện Bệnh Mai Nguyễn Quang Tuấn, đại biểu Quốc hội khóa XIV bày tỏ, nếu được nhân dân huyện Sóc Sơn bầu, ông hứa sẽ sâu sát với cơ sở, kịp thời lắng nghe, truyền tải tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã - hội đến diễn đàn Quốc hội để giải quyết; hỗ trợ ngành y tế huyện Sóc Sơn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; đóng góp vào hoàn thiện thể chế pháp luật…

Hội nghị cũng đã ghi nhận 12 ý kiến của cử tri tại điểm cầu chính và điểm cầu 8 xã. Các ý kiến của cử tri tập trung vào tham góp chương trình hành động của các ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đồng thời đề cập tới nhiều mối quan tâm của người dân.

Cử tri Đỗ Thu Nga, Bí thư Đảng uỷ xã Phù Lỗ mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu sẽ nhanh chóng đưa chương trình hành động vào thực tiễn. Đặc biệt, các ứng viên quan tâm, đề xuất những giải pháp liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng đô thị vệ tinh, xử lý các vấn đề xung quanh vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải huyện Sóc Sơn.

Đánh giá các chương trình hành động của ứng viên đã khá sát với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cử tri Đoàn Hiệp, Bí thư Đảng uỷ xã Kim Lũ bày tỏ mong muốn với cương vị và lĩnh vực đang công tác, các đại biểu sẽ mang kiến nghị của người dân đến với diễn đàn Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn
Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri Hoàng Chí Dũng, Trưởng phòng Kinh tế Huyện và cử tri Nguyễn Quốc Ân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện ghi nhận những tâm huyết của các ứng viên qua chương trình hành động. Đồng thời bày tỏ mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu Quốc hội thông qua vai trò ảnh hưởng của mình kêu gọi thu hút đầu tư vào nông nghiệp, tác động, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đặc biệt, nhiều cử tri cũng nêu ý kiến mong muốn các ứng viên quan tâm, hỗ trợ các giải pháp về cơ chế, chính sách để địa phương có thể bảo tồn và khai thác có hiệu quả tài nguyên rừng; du lịch sinh thái gắn với các điểm văn hoá tâm linh; quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; cung cấp nước sạch cho người dân; hoàn thiện chính sách đất đai dành cho các hộ bị thu hồi phục vụ các dự án; có sự tâm hỗ trợ đối với sinh viên nghèo, học giỏi trong bối cảnh các trường Đại học thực hiện tự chủ; vấn đề y đức, tiêu cực trong ngành y tế và giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng...

Ngọc Lan - Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Xem thêm
Phiên bản di động