Chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015

U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: U19 Việt Nam ngậm ngùi nhận ngôi á quân

Mặc dù được đánh giá khá cao nhưng U19 Việt Nam đã không thể hạ gục U19 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng. Tệ hơn, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn còn dễ dàng để thua đối thủ 6 bàn không gỡ...
U19 Việt Nam - U19 Thái Lan: Thử thách cuối cùng!
Đại thắng U19 Lào, U19 Việt Nam tự tin bước vào chung kết

Ở vòng bảng và bán kết, U19 Việt Nam thi đấu khá ấn tượng. Đặc biệt, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không phải nhận bàn thua nào. Nhưng điều đó không đảm bảo rằng U19 Việt Nam sẽ có 90 phút dễ dàng khi phải đụng độ U19 Thái Lan ở trận chung kết.

U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: U19 Việt Nam ngậm ngùi nhận ngôi á quân

Ở trận tranh chức vô địch vừa kết thúc tại SVĐQG Lào, U19 Việt Nam đã dễ dàng để thua U19 Thái Lan với tỉ số 0-6. Thất bại bẽ bàng này đã phản ánh sự tệ hại của hàng thủ U19 Việt Nam, đặc biệt là ở hiệp đấu thứ 2. Nó cũng cho thấy Thái Lan vẫn là nền bóng đá số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

Ở trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, đó là sự góp mặt của Trọng Đại và Duy Khánh. Thực tế, U19 Việt Nam đã có màn khởi đầu khá tốt khi liên tục dồn ép Thái Lan sau tiếng còi khai cuộc. Các miếng đánh chính của đội bóng áo đỏ là những pha chồng biên sắc nét ở 2 bên cánh của Lâm Thuận và Duy Khánh.

Tuy nhiên, U19 Thái Lan không phải U19 Lào hay Singapore. Dù không đẩy quá cao đội hình tấn công ở thời gian đầu trận nhưng đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng vẫn chơi ăn miếng, trả miếng với U19 Việt Nam. Thậm chí, họ mới là đội bóng tạo ra cơ hội đầu tiên khi Ritthidet dứt điểm đưa bóng chệch khung gỗ U19 Việt nam trong gang tấc ở phút 27.

Sau khoảng nửa hiệp đấu, U19 Việt Nam bất ngờ chơi chùng xuống. Đó cũng là thời điểm U19 Thái Lan bắt đầu cầm bóng gây sức ép. Đội bạn đã tạo ra rất nhiều tình huống tấn công nguy hiểm nhắm vào cánh phải do Tấn Tài đảm nhận. Kết quả, vào phút 44, U19 Thái Lan đã có bàn mở tỉ số nhờ cú sút xa của Worachit Kanitsribumphen. Tiền vệ này đã dứt điểm đưa bóng đập chân 1 hậu vệ U19 Việt Nam, khiến bóng đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Thanh Tuấn.

Bị dẫn trước, U19 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công ở đầu hiệp đấu thứ 2. Nhờ việc tung Tiến Linh và Quang Hải vào sân, U19 Việt Nam chơi tấn công có nét hơn hẳn nhưng các chân sút áo đỏ lại tỏ ra rất kém duyên trước khung thành U19 Việt Nam.

Do đẩy cao đội hình chơi tấn công, U19 Việt Nam đã bộc lộ rất nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự. Hệ quả, tới phút 55, U19 Thái Lan đã có bàn thắng thứ 2 sau pha phối hợp trung lộ dễ dàng. Ở tình huống này, Suksan không gặp bất cứ khó khăn nào trong pha đối mặt với thủ thành Thanh Tuấn.

Hưng phấn sau bàn thắng thứ 2, U19 Thái Lan tiếp tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Trong đó, phải kể tới cú đá phạt trực tiếp đưa bóng dội xà ngang khung thành Thanh Tuấn của Sansern ở phút 63.

U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: U19 Việt Nam ngậm ngùi nhận ngôi á quân

Sau nhiều cơ hội tạo ra, cuối cùng U19 Thái Lan đã có bàn thắng thứ 3 ở phút 69. Từ 1 tình huống phản công nhanh, Ritthidet Phensawat đã dứt điểm ở góc hẹp hạ gục thủ thành Thanh Tuấn.

Để thua bàn thứ 3, U19 Việt Nam tràn lên tấn công như chẳng còn gì để mất. Chỉ có điều ở trận này, các chân sút áo đỏ lại tỏ ra quá vô duyên. Phút 80, Trọng Hóa đã có cơ hội vàng để ghi bàn thắng danh dự nhưng cú sút của cầu thủ này lại đưa bóng dội xà ngang khung thành U19 Thái Lan.

Do quá mải mê tìm kiếm bàn thắng danh dự, U19 Việt Nam đã bộc lộ rất nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự. Kết quả, vào phút 83, thủ thành Thanh Tuấn đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4. Người ghi bàn cho U19 Thái Lan lại là Worachit Kanitsribumphen.

Không dừng lại ở đó, trong 2 phút cuối trận, U19 Việt Nam đã vỡ trận hoàn toàn khi phải nhận thêm 2 bàn thua nữa từ các cú dứt điểm của Anon Amornlertsak.

Để thua tan tác với tỉ số 0-6, U19 Việt Nam thêm một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch U19 Đông Nam Á. Trong 2 năm gần nhất (2013 và 2014), U19 Việt Nam cũng giành quyền vào chơi chung kết nhưng đều chịu thất bại trước Indonesia và Nhật Bản.

bongdaso.com

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động