Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại quận Long Biên đạt 100%

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho biết: Đến nay, quận đã công bố, ban hành 261 thủ tục hành chính cấp quận và 160 thủ tục hành chính cấp phường, góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch.
ty le ho so duoc giai quyet dung han tai long bien dat 100 Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”
ty le ho so duoc giai quyet dung han tai long bien dat 100 Quận Long Biên: Lấy ý kiến người dân về Dự án xây dựng tuyến đường mới
ty le ho so duoc giai quyet dung han tai long bien dat 100 Quận Long Biên tập huấn triển khai phần mềm quản lý đoàn viên

Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho biết: Phong trào thi đua trong thực hiện cải cách hành chính, thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” được các ban, ngành, đoàn thể và các phường trên địa bàn quận triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đổi mới.

ty le ho so duoc giai quyet dung han tai long bien dat 100
Mô hình "Một cửa thân thiện, gần dân" tại phường Việt Hưng, quận Long Biên

Cụ thể, các hoạt động, phần việc đều đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả công việc” gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Bà Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho biết: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, quận đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo khung năng lực vị trí việc làm. Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc xây dựng "Mô hình một cửa thân thiện, gần dân”, Mô hình “Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo”; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại các trường học, đơn vị.

Kết quả: Tính đến ngày 20/8/2019, Bộ phận một cửa quận Long Biên và các phường đã tiếp nhận, giải quyết 60.349 thủ tục hành chính, trong đó: Cấp quận đã giải quyết 5.602 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,58%; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 100%; cấp phường: Đã giải quyết 53.687 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,58%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100% .

Bên cạnh đó, quận duy trì công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, thẩm định tính pháp lý 61 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, 13 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; tiến hành hòa giải 131/142 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 92%.

Các ban, ngành, đoàn thể quận đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 30 hội nghị tuyên truyền, thu hút 4.996 lượt người tham dự, tổ chức 705 buổi phát thanh.

9 tháng đầu năm, quận Long Biên đã tiến hành 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đã giải quyết 324/374 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ giải quyết 86,63%, đang giải quyết 50 đơn. Tỷ lệ đơn giải quyết đơn đúng hạn đạt 98,18%.

Quận cũng duy trì thực hiện tốt 6 Quy chế dân chủ trong các lĩnh vực công tác. Thường xuyên cập nhật, cung cấp đến các phường các văn bản cần niêm yết công khai, góp phần làm minh bạch các quy định của pháp luật, trình tự, thủ tục, làm cơ sở để nhân dân, các đoàn thể giám sát công tác triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo quận, năm 2019 là năm “tăng tốc, bứt phá” để hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020) và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020; năm quận Long Biên tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, bên cạnh chủ đề chung của Thành phố năm 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Với quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Long Biên, sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, quận Long Biên đang tiến dần tới mục tiêu: Xây dựng quận Long Biên văn minh, từng bước hiện đại.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động