Đề thi môn Ngoại ngữ không làm khó thí sinh

Đề thi môn Ngoại ngữ không làm khó thí sinh

(LĐTĐ) Chiều 18/6, kết thúc môn thi Ngoại ngữ nhìn chung, các thí sinh có tâm trạng khá phấn khởi vì làm được bài, tự tin với số điểm dự kiến không thấp.
Kết thúc môn thi Ngoại ngữ, thí sinh vui mừng vì đề vừa sức

Kết thúc môn thi Ngoại ngữ, thí sinh vui mừng vì đề vừa sức

(LĐTĐ) Chiều 18/6, gần 107 nghìn thí sinh bước vào môn thi Ngoại ngữ của kỳ thi lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm 2022-2023 tại Hà Nội. Kết thúc môn thi Tiếng Anh, nhiều em đã bày tỏ sự vui mừng và tiết lộ chỉ làm bài trong 15-20 phút vì đề dễ.
Cơ hội để người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động

Cơ hội để người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động

(LĐTĐ) Với gần 1.400 chỉ tiêu việc làm của 40 doanh nghiệp, đơn vị đăng tuyển, Phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm năm 2022 diễn ra hôm nay (18/6) được đánh giá là phù hợp với nhu cầu tìm việc của người dân, người lao động địa phương; qua đó tạo điều kiện cho người lao động nhanh chóng tiếp cận, sớm quay trở lại thị trường lao động.
Hà Nội: Áo xanh tiếp sức sĩ tử “vượt vũ môn”

Hà Nội: Áo xanh tiếp sức sĩ tử “vượt vũ môn”

(LĐTĐ) Với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, lực lượng "áo xanh" tình nguyện đã có nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ thí sinh “vượt vũ môn” và khẳng định thương hiệu của thanh niên Thủ đô Hà Nội.
Xây dựng huyện Phú Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh

Xây dựng huyện Phú Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh

(LĐTĐ) Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, diện mạo huyện Phú Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh; kinh tế cũng có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng thu ngân sách năm 2020 của huyện đạt 1.893,116 tỷ đồng (tăng 13,3 lần so với năm 2010). Đến nay, 25/25 xã đạt chuẩn NTM và ngày 25/4/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020.
981 thí sinh vắng thi trong buổi thi đầu tiên

981 thí sinh vắng thi trong buổi thi đầu tiên

(LĐTĐ) Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2022-2023, toàn Thành phố có 106.609 thí sinh đăng ký dự thi. Trong buổi thi môn Ngữ văn, có 105.628 thí sinh đến dự thi, vắng 981 thí sinh.
Nhiều phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh

Nhiều phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh

(LĐTĐ) Hôm nay (ngày 18/6), gần 107.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Toàn Thành phố có 203 điểm thi. Tại các điểm thi, công tác y tế đảm bảo an toàn cho thí sinh được chú trọng.
Đề thi môn Ngữ văn hay, có tính phân loại

Đề thi môn Ngữ văn hay, có tính phân loại

(LĐTĐ) Gần 107.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2022-2023. Nhiều thí sinh, giáo viên nhận xét, đề Ngữ văn hay, không quá khó nhưng vẫn có tính phân loại học sinh.
Phụ huynh “đội nắng” truyền động lực cho con trong ngày thi đầu tiên

Phụ huynh “đội nắng” truyền động lực cho con trong ngày thi đầu tiên

(LĐTĐ) Sáng 18/6, gần 107.000 học sinh Thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2022-2023. Trước kỳ thi có áp lực rất lớn này, các phụ huynh đã có nhiều cách để động viên sĩ tử.
Thí sinh vui vẻ khi hoàn thành môn Ngữ văn

Thí sinh vui vẻ khi hoàn thành môn Ngữ văn

(LĐTĐ) Với đề thi môn Ngữ văn sáng ngày 18/6, thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập tại Hà Nội đánh giá đề thi nhìn chung khá dễ và “mở”. Nhiều em hy vọng mình sẽ đạt được 9 điểm.
Tạo tâm lý yên tâm, thoái mái nhất cho thí sinh thi vào lớp 10

Tạo tâm lý yên tâm, thoái mái nhất cho thí sinh thi vào lớp 10

(LĐTĐ) Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đi kiểm tra các điểm thi, chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài và chấp hành đúng quy chế thi.
(Ảnh): Đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tuyển vào lớp 10

(Ảnh): Đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tuyển vào lớp 10

(LĐTĐ) Để thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình di chuyển đến địa điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2022-2023, Cảnh sát giao thông, Thanh niên tình nguyện tại Hà Nội đã đến sớm hướng dẫn thí sinh di chuyển vào khu vực phòng thi, cấp phát nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà.
41 thí sinh F0 dự thi vào lớp 10

41 thí sinh F0 dự thi vào lớp 10

(LĐTĐ) Tính đến 9h ngày 18/6, toàn Thành phố có 41 thí sinh diện F0 tự nguyện tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm 2022-2023. Các điểm thi có thí sinh F0 đã bố trí cho các em dự thi ở phòng thi riêng với đầy đủ các điều kiện an toàn, tạo sự yên tâm cho các thí sinh khác.
Hà Nội: Đảm bảo giao thông thông suốt tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội: Đảm bảo giao thông thông suốt tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Sáng nay 18/6, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2022-2023, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường lực lượng tại các chốt giao thông trọng điểm trong khung giờ cao điểm, tập trung xử lý vi phạm gây ùn tắc và tai nạn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt...
Điểm tựa giúp học sinh và phụ huynh khi tham dự các kỳ thi

Điểm tựa giúp học sinh và phụ huynh khi tham dự các kỳ thi

(LĐTĐ) Sáng 18/6, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quan Hưng đã tới thăm và tặng quà động viên đội hình "Tiếp sức mùa thi" tại điểm thi Trường trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Trãi (Ba Đình).
Hà Nội: Thí sinh hồi hộp bước vào thi Ngữ văn

Hà Nội: Thí sinh hồi hộp bước vào thi Ngữ văn

(LĐTĐ) Sáng 18/6, gần 107.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút.
Gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Hôm nay (18/6), gần 107.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2022-2023. Theo đó, trong buổi sáng, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.
Quan trọng nhất là cán bộ phải có năng lực, đạo đức và bản lĩnh

Quan trọng nhất là cán bộ phải có năng lực, đạo đức và bản lĩnh

(LĐTĐ) Đổi mới phương thức lãnh đạo phải cụ thể hóa, tối ưu hóa để hiện thực hóa tốt nhất các chủ trương, đường lối của Đảng. Để đổi mới phương thức lãnh đạo, quan trọng nhất là cán bộ phải có năng lực, đạo đức và bản lĩnh. Công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện một cách chính xác để lựa chọn đúng cán bộ; đồng thời phải tạo dựng khuôn khổ pháp lý, quy định để cán bộ không dám và không thể tham nhũng, tiêu cực...
Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: Thay đổi từ nhận thức

Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh: Thay đổi từ nhận thức

(LĐTĐ) Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Dân số - KHHGĐ) Hà Nội Tạ Quang Huy cho biết, việc coi trọng con trai đã ăn sâu bám rễ ở nhiều nơi, vì thế để thực hiện cải thiện tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cần có thời gian, lộ trình và sự vào cuộc, chung tay của các cấp, ngành, địa phương cùng thay đổi nhận thức của chính bản thân người dân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động