Tập thể UBND thành phố Hà Nội họp, xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Tập thể UBND thành phố Hà Nội họp, xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

(LĐTĐ) Sáng 16/6, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6/2022 của UBND thành phố Hà Nội để xem xét một số nội dung theo Chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.
Nâng cao nhận thức của cộng đồng về dịch sốt xuất huyết

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Vừa qua, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết năm 2022 trên địa bàn quận. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất huyết và cách phòng, chống bệnh hiệu quả.
Tạo sân chơi hè cho thiếu nhi

Tạo sân chơi hè cho thiếu nhi

(LĐTĐ) Bước vào kỳ nghỉ hè, nhu cầu vui chơi, vận động của thanh, thiếu niên trong dịp này rất lớn. Nắm bắt được điều này, thị xã Sơn Tây đã có nhiều chương trình hoạt động thiết thực, hướng thanh, thiếu nhi vào những hoạt động lành mạnh, bổ ích, những địa điểm an toàn. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh, thiếu niên trên địa bàn có một mùa hè vui tươi và ý nghĩa.
Năm 2027 phải đưa Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô vào vận hành khai thác

Năm 2027 phải đưa Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô vào vận hành khai thác

(LĐTĐ) Theo kết quả dự báo nhu cầu vận tải, hệ thống hạ tầng nội đô chưa đáp ứng được yêu cầu vận tải, đến năm 2027 cần thiết phải đưa Dự án đường Vành đai 4 vào vận hành khai thác. Việc sớm đầu tư tuyến Vành đai 4 sẽ giúp khai thác đồng bộ với các tuyến đường vành đai khác để bảo đảm các mục tiêu phát triển của Thành phố và Vùng Thủ đô.
Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Dự án có chiều dài khoảng 112,8 km, chia thành 7 dự án thành phần, nhu cầu sử dụng đất của Dự án khoảng 1.341 ha, trong đó: đất trồng lúa khoảng 816 ha, đất nông nghiệp khác khoảng 258 ha, đất dân cư khoảng 58 ha và đất khác khoảng 209 ha.
Hoạt động dầu khí cần gắn liền với đảm bảo quốc phòng, an ninh

Hoạt động dầu khí cần gắn liền với đảm bảo quốc phòng, an ninh

(LĐTĐ) Ngày 15/6/2022, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Các đại biểu đoàn thành phố Hà Nội đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự án Luật.
Tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thủ đô là cần thiết

Tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thủ đô là cần thiết

(LĐTĐ) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố tăng lên 60% so với mức quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và mức tối đa quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Nỗ lực vì mục tiêu đảm bảo an sinh bền vững cho người dân Thủ đô

Nỗ lực vì mục tiêu đảm bảo an sinh bền vững cho người dân Thủ đô

(LĐTĐ) Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam, thành phố Hà Nội, tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đưa chính sách BHXH, bảo hiểm y tế đến gần hơn với người dân, trở thành trụ cột chính của an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Tìm giải pháp hữu hiệu, đột phá nhằm tiếp tục cải thiện điểm Chỉ số PAPI

Tìm giải pháp hữu hiệu, đột phá nhằm tiếp tục cải thiện điểm Chỉ số PAPI

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị trên cơ sở phân tích kết quả về điểm số, các chỉ số nội dung; từ đó đề ra giải pháp hữu hiệu, đột phá nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, phục vụ nhân dân trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Quyết tâm chống gian lận, tổ chức kỳ thi an toàn

Quyết tâm chống gian lận, tổ chức kỳ thi an toàn

(LĐTĐ) Gần 107.000 học sinh Hà Nội sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023. Với quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công bằng, bảo đảm cho kết quả thi phản ánh thực chất chất lượng học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng “đầu vào” ở cấp THPT, việc xây dựng phương án bảo đảm an toàn, chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận được quán triệt trong toàn ngành.
Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, thời gian qua đã tích cực triển khai công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng, đất, rác, phế thải... bằng xe ô tô; các hành vi vi phạm kích thước thành thùng, vệ sinh môi trường giao thông; vi phạm về điều kiện của phương tiện, người lái và các hành vi vi phạm khác.
Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, Hội Người cao tuổi xã Hoàng Diệu (Chương Mỹ - Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trong cán bộ, hội viên. Từ đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.
Đảng bộ huyện Thạch Thất: Tự hào truyền thống 77 năm xây dựng và phát triển

Đảng bộ huyện Thạch Thất: Tự hào truyền thống 77 năm xây dựng và phát triển

(LĐTĐ) Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đã chung sức, đồng lòng, anh dũng chiến đấu và lao động sản xuất, xây dựng quê hương vững mạnh về mọi mặt.
Xã Trầm Lộng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Xã Trầm Lộng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(LĐTĐ) Ngày 15/6, đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã dự lễ kỷ niệm 80 năm Trầm Lộng trở thành trung tâm ATK (an toàn khu) Xứ ủy Bắc Kỳ (20/6/1942 - 20/6/2022) và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ xã Trầm Lộng (huyện Ứng Hòa, Hà Nội).
Đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc trong phát triển Đảng

Đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc trong phát triển Đảng

(LĐTĐ) Nỗ lực thực hiện công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhiều quận, huyện của thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả cao và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình thành lập chi bộ, kết nạp đảng viên.
Tiếp nhận, giải quyết nhiều vấn đề dân sinh gây bức xúc tại quận Bắc Từ Liêm

Tiếp nhận, giải quyết nhiều vấn đề dân sinh gây bức xúc tại quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Mới đây, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 11) đã tiếp xúc cử tri tại quận Bắc Từ Liêm, trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, nhiều vấn đề dân sinh gây bức xúc đã được các cử tri phản ánh kịp thời.
Hà Nội: Đi từng ngõ, gõ từng nhà phòng, chống sốt xuất huyết

Hà Nội: Đi từng ngõ, gõ từng nhà phòng, chống sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Tại lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2022”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng quán triệt tinh thần “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, quyết liệt, thực chất”; đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương cùng toàn thể tầng lớp nhân dân thực hiện kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh năm 2022, trong đó có bệnh sốt xuất huyết .
Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao

Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao

(LĐTĐ) Sáng nay (15/6), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phát huy nét đẹp văn hóa đọc trên địa bàn Thủ đô

Phát huy nét đẹp văn hóa đọc trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Nhằm phát triển văn hóa đọc, góp phần lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng, nhiều mô hình hay đã được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư trên địa bàn Hà Nội. Các mô hình đã khơi dậy niềm đam mê, hình thành thói quen đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động