Xét nghiệm, tiêm chủng “thần  tốc”, kết quả cũng “thần tốc”

Xét nghiệm, tiêm chủng “thần tốc”, kết quả cũng “thần tốc”

(LĐTĐ) Với quyết tâm trong một tuần cao điểm (9-15/9), thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở 30 quận, huyện, thị xã cho người dân từ 18 tuổi trở lên 1 mũi (2 mũi với những người đã tiêm mũi 1). Đến nay, về cơ bản một số quận, huyện đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Để đạt kết quả này, một phần nhờ chính quyền các địa phương, trong đó đặc biệt là vai trò của các tổ dân phố, thôn đã nỗ lực đi từng ngõ, gõ từng nhà, lên danh sách tiêm phòng đối với tất cả đối tượng.
Sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới

Sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới

(LĐTĐ) Dẫu Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, nhưng trong những ngày cao điểm Thành phố tiến hành xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 30 quận, huyện, thị xã chúng ta lại thấy có một Hà Nội đang chuyển động mạnh mẽ để hướng đến cuộc sống bình thường mới một cách sớm nhất.
Người dân xã Đặng Xá phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Người dân xã Đặng Xá phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 10 và 11/9/2021, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội triển khai đợt lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn.
Infographic: Thành lập thí điểm tổ xét nghiệm Covid-19 tự nguyện

Infographic: Thành lập thí điểm tổ xét nghiệm Covid-19 tự nguyện

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2986/UBND-KGVX về thí điểm thành lập tổ xét nghiệm Covid-19 tự nguyện. Theo đó, Hà Nội sẽ thành lập các tổ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tự nguyện để tự lấy mẫu và test nhanh kháng nguyên cho doanh nghiệp; hướng dẫn người lao động tự lấy mẫu xét nghiệm tại nơi lưu trú dưới sự hướng dẫn và giám sát của CDC Hà Nội và Trung tâm y tế các quận, huyện.
150 y, bác sĩ tỉnh Hà Nam "chia lửa" cùng huyện Ứng Hòa

150 y, bác sĩ tỉnh Hà Nam "chia lửa" cùng huyện Ứng Hòa

(LĐTĐ) Ngày 10/9, đoàn công tác gồm 150 cán bộ y tế của các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế và sinh viên trường Cao đẳng Y tế tỉnh Hà Nam đã có mặt tại huyện Ứng Hoà (Hà Nội) hỗ trợ tiêm chủng và xét nghiệm cho người dân địa phương.
Gần 2,474 triệu lượt người, hộ gia đình được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội

Gần 2,474 triệu lượt người, hộ gia đình được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội

(LĐTĐ) Theo thông tin từ sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), tính chung, từ giữa tháng 7/2021 đến nay, Hà Nội đã có gần 2,474 triệu lượt người, hộ gia đình được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách, hỗ trợ nguồn lực an sinh xã hội.
Một Hà Nội phát triển, một Thủ đô nghĩa tình

Một Hà Nội phát triển, một Thủ đô nghĩa tình

(LĐTĐ) 76 mùa Thu đã qua, diện mạo Thủ đô đã có những thay đổi chưa từng có, không chỉ về không gian mà còn cả lĩnh vực kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến Hà Nội hôm nay thừa kế một di sản đó là văn hóa và tính cách người Tràng An. Điều này càng sáng rõ trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, sự tử tế, tình người giữa đại dịch được tỏa sáng. Đây chính là “cốt cách” tạo động lực để Thủ đô ngày càng văn minh, phát triển hơn nữa.
Infographic: Hướng dẫn phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2

Infographic: Hướng dẫn phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4158 /QĐ-BYT về việc Hướng dẫn Phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh có liên quan đến Covid-19 đánh giá nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế tại khu vực cách ly, điều trị và phòng khám sàng lọc SARS-CoV-2.
Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội

Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội

(LĐTĐ) Trong quá trình triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ tại Hà Nội, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, các ngành, địa phương đã gặp một số khó khăn, vướng mắc. Để chính sách kịp thời đến với người dân, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề nghị Bộ LĐ-TB&XH sớm quan tâm, hướng dẫn và tháo gỡ.
Thông tin xuyên tạc phải xử lý nghiêm!

Thông tin xuyên tạc phải xử lý nghiêm!

(LĐTĐ) Hàng nghìn chiến sĩ lực lượng quân đội, công an đã lên đường vào Nam chống dịch. Những chiến sĩ không chỉ tham gia công tác phòng, chống dịch mà còn cứu chữa, chữa trị cho người dân tại nhà, thậm chí cả đi chợ thay cho dân để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng “ai ở đâu ở yên đó”. Tất cả không ngoài mục đích nào hơn quyết đẩy lùi đại dịch để đưa cuộc sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh về trạng thái mới. Thế nhưng, trên mạng xã hội một số đối tượng vẫn cố tình đi ngược lại vấn đề.
Thành ủy Hà Nội chỉ đạo thực hiện nghiêm 10 nhiệm vụ phòng, chống Covid-19

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo thực hiện nghiêm 10 nhiệm vụ phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Trên cơ sở báo cáo và đánh giá diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô, nhằm khống chế sự lây lan, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, Thường trực Thành ủy yêu cầu, trong thời gian tới các cấp, các ngành Thành phố, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm.
15 ngày vàng, cùng nhau đẩy lùi đại dịch!

15 ngày vàng, cùng nhau đẩy lùi đại dịch!

(LĐTĐ) Đại dịch lần thứ tư, Hà Nội đã trải qua 2 đợt giãn cách, mỗi đợt 2 tuần. Và lần giãn cách xã hội thứ 3 này được đánh giá là có tính chất quyết định để Thủ đô đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Muốn đạt được mục tiêu, không cách nào khác mỗi người dân cần phải nâng cao hơn nữa ý thức.
Điều động 1.000 cán bộ, quân y vào Nam chống dịch: Phát huy vai trò xung kích nơi tuyến đầu

Điều động 1.000 cán bộ, quân y vào Nam chống dịch: Phát huy vai trò xung kích nơi tuyến đầu

(LĐTĐ) Hơn lúc nào hết, phát huy vai trò của “Người lính Cụ Hồ”, từ 21- 23/8, dự kiến sẽ có thêm 1.000 cán bộ, nhân viên quân y cùng các trang thiết bị sẽ được tăng cường vào miền Nam chống dịch.
Huyện Sóc Sơn vận động tài trợ cho trẻ em và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Huyện Sóc Sơn vận động tài trợ cho trẻ em và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố, toàn huyện Sóc Sơn chủ động áp dụng giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Cho đến nay, tình hình lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn huyện đã tạm thời được khống chế. Ở một mặt khác, giãn cách xã hội triệt để cũng khiến một số gia đình lâm vào cảnh khó khăn; đặc biệt là trẻ em thuộc các hộ gia đình có cha mẹ, người thân mất việc làm do Covid-19.
Tập đoàn BRG cùng Ngân hàng SeABank chung tay hỗ trợ chính quyền và người dân TP. Hồ Chí Minh

Tập đoàn BRG cùng Ngân hàng SeABank chung tay hỗ trợ chính quyền và người dân TP. Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 17/8, chuyến hàng hỗ trợ từ “Quỹ từ thiện Sức Sống Mới - BRG và SeABank” với giá trị lên tới 11 tỷ đồng đã vào tới Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn được chung tay cùng các cơ quan quản lý nhà nước đồng thời động viên và hỗ trợ người dân thành phố mang tên Bác trong cuộc chiến với dịch Covid-19.
Những con số lạnh lùng của Covid-19

Những con số lạnh lùng của Covid-19

(LĐTĐ) Hôm qua (15/8), cả nước ghi nhận 9.580 ca mắc Covid- 19 mới, đưa số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước kể từ đợt dịch 27/4/2021 đến nay lên con số 271.037 ca, trong đó có 99.730 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Con số mắc bệnh khô khốc, lạnh lùng làm bất kỳ ai cũng cảm thấy xót xa.
Hà Nội: Trên 1,5 triệu người lao động, người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ an sinh

Hà Nội: Trên 1,5 triệu người lao động, người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ an sinh

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội cho biết, đến cuối ngày 12/8, toàn thành phố đã có quyết định hỗ trợ an sinh xã hội cho 1,5 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 174 tỷ đồng. Trong đó, đại đa số người có quyết định hỗ trợ đã nhận được kính phí.
Tiểu thương xoay xở, vượt khó mùa dịch

Tiểu thương xoay xở, vượt khó mùa dịch

(LĐTĐ) Thực hiện Công điện 15 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ 19/7, tại các chợ Đồng Xuân, Ninh Hiệp, Long Biên, Phùng Khoang... đều đã đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng để phòng, chống dịch, nhiều tiểu thương đã rơi vào cảnh khó khăn vì chợ “đắp chiếu” thời gian dài. Hàng trăm ki-ốt buộc phải đóng cửa, số còn lại chật vật tìm cách xoay xở để tồn tại qua mùa dịch Covid-19.
Kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh

Kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Sáng 30/6, Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động