Công an thành phố Hà Nội hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Công an thành phố Hà Nội hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8

(LĐTĐ) Sáng 22/4, Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khai mạc triển lãm sách, ảnh với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Huyện Ứng Hòa chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử

Huyện Ứng Hòa chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử

(LĐTĐ) Để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu tiến độ và chất lượng theo luật định về công tác triển khai, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác tuyên truyền về bầu cử được huyện Ứng Hòa đặc biệt chú trọng triển khai ngay từ những ngày đầu năm, với nhiều hình thức phong phú.
Chất lượng môi trường nước tại hồ Tây đang có dấu hiệu bị ô nhiễm

Chất lượng môi trường nước tại hồ Tây đang có dấu hiệu bị ô nhiễm

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1464/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội khẩn trương triển khai một số biện pháp cải thiện chất lượng môi trường nước hồ.
Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021

(LĐTĐ) Ngày 25/3/2021, Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức kỳ họp thứ 18 kỳ họp chuyên đề và tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổng kết đề án số 17/ĐA-HĐND ngày 13/3/2017 giai đoạn 2016 - 2021.
Huyện đoàn Ứng Hòa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Huyện đoàn Ứng Hòa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

(LĐTĐ) Ngày 24/3, Ban Thường vụ Huyện đoàn Ứng Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Hà Nội vượt mốc 1 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp

Hà Nội vượt mốc 1 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp

(LĐTĐ) Ngày 24/3, Hà Nội đã hoàn thành thủ tục cấp 1.012.526 hồ sơ căn cước công dân gắn chíp cho người dân, bằng khoảng 1/6 khối lượng công việc Bộ Công an giao cho lực lượng Công an thành phố Hà Nội.
Quận Đống Đa: Tổ chức tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị 2021

Quận Đống Đa: Tổ chức tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị 2021

(LĐTĐ) Ngày 22/3, quận Đống Đa tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị cho cán bộ, công chức nhằm áp dụng vào thực tế trong thực thi công vụ trên địa bàn quận.
Chùa Hương đón gần 10 vạn du khách sau 1 tuần mở cửa trở lại

Chùa Hương đón gần 10 vạn du khách sau 1 tuần mở cửa trở lại

(LĐTĐ) Mở cửa trở lại sau nhiều ngày tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, khu di tích - danh thắng Hương Sơn (chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã đón hàng chục nghìn người đến vãn cảnh cũng như thực hiện các nghi lễ tâm linh.
Phường Phúc Xá: Trao Đăng ký kết hôn và tuyên truyền lễ cưới văn minh

Phường Phúc Xá: Trao Đăng ký kết hôn và tuyên truyền lễ cưới văn minh

(LĐTĐ) Ngày 20/3, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá, quận Ba Đình đã tổ chức trao Đăng ký kết hôn và tuyên truyền về việc cưới văn minh, trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm cho các cặp vợ chồng trẻ theo tinh thần Chỉ thị 11-CT/TU về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Các di tích, danh thắng vắng vẻ sau khi mở cửa trở lại

Hà Nội: Các di tích, danh thắng vắng vẻ sau khi mở cửa trở lại

(LĐTĐ) Gần 1 tuần chính thức được mở cửa đón khách trở lại sau thời gian đóng cửa phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm, lượng khách đi tham quan, vãn cảnh các di tích, đền, chùa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô không nhiều.
Huyện Ứng Hòa phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Huyện Ứng Hòa phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Ngày 11/3, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện Ứng Hòa đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác bầu cử và phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm khai báo y tế bằng mã QR Code

Các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm khai báo y tế bằng mã QR Code

(LĐTĐ) Bên cạnh tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải và đơn vị khai thác bến xe thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR Code.
Phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ!

Phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ!

(LĐTĐ) Thời gian qua, căn cước công dân gắn chíp là vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm. Tại Hà Nội, cán bộ của Đội Cảnh sát quản lí hành chính và trật tự xã hội - Công an các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đang rất nỗ lực triển khai công tác làm thẻ căn cước gắn chíp phục vụ nhân dân.
Huyện Ứng Hòa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Huyện Ứng Hòa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Ủy ban bầu cử huyện Ứng Hòa, Hà Nội, thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Huyện Gia Lâm: Xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các công dân nhập ngũ năm 2021

Huyện Gia Lâm: Xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các công dân nhập ngũ năm 2021

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công dân tham gia nhập ngũ năm 2021.
Gia Lâm xử phạt nghiêm hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Gia Lâm xử phạt nghiêm hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm cho biết, Ủy ban vừa ban hành Quyết định xử phạt một chủ quán ăn vì không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.
Phấn đấu 90% trở lên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, giúp đỡ

Phấn đấu 90% trở lên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, giúp đỡ

(LĐTĐ) Một trong những chỉ tiêu mà ngành Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội đặt ra trong năm 2021 là phấn đấu có từ 90% trở lên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức.
Hà Nội: Nhiều quán bia vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội: Nhiều quán bia vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Để tiếp tục phản ánh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tối 20/2, phóng viên đã khảo sát nhiều quán bia trên địa bàn Hà Nội. Theo ghi nhận, nhiều quán bia vi phạm chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố.
[INFOGRAPHIC] 15 hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị phạt hành chính đến xử lý hình sự cần biết

[INFOGRAPHIC] 15 hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị phạt hành chính đến xử lý hình sự cần biết

(LĐTĐ) Mới đây Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành văn bản về việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 kèm theo phụ lục mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật. Trong đó, đáng chú ý mức phạt cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa đến 12 năm.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động